Mê mẩn hòn đảo ốc xà cừ đẹp như trong cổ tích

Thứ ba - 26/02/2019 05:43
(Dân trí) - Đảo Conch không phải một hòn đảo được xây dựng bởi công nghệ mà thực chất chính là một núi vỏ ốc xà cừ khổng lồ bị các ngư dân vứt lại sau hàng trăm năm.
Mê mẩn hòn đảo ốc xà cừ đẹp như trong cổ tích
Đảo Conch được tạo ra từ hàng triệu vỏ ốc xà cừ

Nằm ở phía Đông của vùng Anegada - hòn đảo lớn thứ 2 trong quần đảo Virgin thuộc vùng biển Caribbean, Anh, đảo Conch vừa là một địa điểm tuyệt đẹp thu hút khách du lịch vừa là minh chứng cho món ốc xà cừ nổi tiếng ở khu vực này.

Mê mẩn hòn đảo ốc xà cừ đẹp như trong cổ tích - Ảnh minh hoạ 2
Những vỏ ốc được tích tụ lại qua hàng trăm năm

Trong nhiều thế kỷ, các ngư dân trong vùng đã lặn xuống vùng nước nông ở phía bên kia của Anegada, tìm kiếm những con ốc biển di chuyển chậm, có thể ăn được và nhiều người trong số đó đã ném những vỏ ốc xà cừ vào cùng một chỗ. Hòn đảo Conch cứ thế chậm rãi hình thành, là kết quả của việc "kiên trì ném vỏ ốc theo năm tháng".

Mê mẩn hòn đảo ốc xà cừ đẹp như trong cổ tích - Ảnh minh hoạ 3
Đảo Conch là hòn đảo nhân tạo lớn nhất thế giới

Ốc xà cừ được đánh bắt để lấy thịt. Đây là một món chính trong văn hóa ẩm thực của vùng Caribbean. Không chỉ thế, vỏ ốc trông rất đẹp nên thường được bán làm vật kỷ niệm hay đồ trang sức.

Nhiều người thắc mắc rằng tại sao những người bán đồ lưu niệm địa phương không lấy luôn vỏ ốc từ đảo Conch để bán mà lại phải mua từ những ngư dân. Thực chất, ốc xà cừ tạo ra một cảnh tượng tuyệt đẹp khi nhìn từ xa nhưng khi lại gần, chúng không được đẹp đẽ như vậy.

Mê mẩn hòn đảo ốc xà cừ đẹp như trong cổ tích - Ảnh minh hoạ 4
Người ta có thể dễ dàng nhìn thấy đảo Conch từ vệ tinh

"Những chiếc vỏ này không đẹp như bạn nghĩ. Hầu hết chúng đã không còn lành lặn. Lý do là để lấy thịt ốc xà cừ ra, ngư dân thường đục một cái lỗ trên "mũi" của con ốc. Lỗ thủng sẽ giúp tiếp cận và nới lỏng các cơ của con ốc bên trong (bằng tuốc nơ vít hoặc dao), sau đó kéo nó ra. Biện pháp này khiến vỏ ốc bị biến dạng và khó bán", một cư dân mạng giải thích.

Để tìm hiểu, các nhà khoa học đã lấy một số vỏ ốc từ dưới đáy của đảo Conch, thử nghiệm bằng phóng xạ và xác định chúng có niên đại hàng trăm năm, tức là khoảng năm 1245 sau Công nguyên cộng trừ thêm 80 năm.

Các nhà nghiên cứu cũng ủng hộ giả thuyết rằng tộc người cổ Arawak đã sống ở Anegada hàng ngàn năm trước.

Mê mẩn hòn đảo ốc xà cừ đẹp như trong cổ tích - Ảnh minh hoạ 5
Do bị khai thác quá đà, ốc xà cừ trở thành loại có nguy cơ tuyệt chủng tại vùng biển Caribbean

 

Trà Xanh
Theo OD

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập738
  • Máy chủ tìm kiếm88
  • Khách viếng thăm650
  • Hôm nay104,120
  • Tháng hiện tại1,115,852
  • Tổng lượt truy cập157,232,353
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây