HOICHOTHUONGMAI

Malaysia kêu gọi phụ nữ không phàn nàn chồng để gia đình yên ấm mùa dịch

Thứ năm - 02/04/2020 11:49
(Dân trí) - Malaysia khuyến cáo các bà vợ ở nhà làm việc cũng nên trang điểm, không ăn mặc úi xùi, đặc biệt là không phàn nàn chồng để gia đình được ấm yên mùa đại dịch.

Một trong những nội dung mà chính quyền Malaysia kêu gọi các bà vợ khi cách ly ở nhà là hãy trang điểm, ăn mặc chỉnh tề trong khi ngồi làm việc và giữ phòng ốc bao gồm cả bếp núc trong nhà thật sạch sẽ.

Quốc gia Đông Nam Á này đã lệnh cho 32 triệu dân ở nhà để ngăn chặn sự lây lan của virus corona mới đã lây nhiễm hơn 2.700 người. 

Trong một loạt các bài đăng trên Facebook, Bộ Phụ nữ Malaysia đưa ra những lời khuyên về cách các bà vợ nên cư xử trong thời gian phong tỏa ở nhà.

Malaysia kêu gọi phụ nữ không phàn nàn chồng để gia đình yên ấm mùa dịch

Các bà vợ được kêu gọi giữ cho phòng ốc trong nhà luôn sạch sẽ để đầu óc được minh mẫn.

Một bức ảnh cho thấy một cặp vợ chồng đang treo quần áo cùng nhau đi kèm chú thích khuyên phụ nữ “tránh cằn nhằn” các ông chồng. 

Một bài đăng khác nói rằng phụ nữ nên bắt chước giọng nói khàn khàn của Doraemon, chú mèo máy hoạt hình đến từ Nhật Bản nổi tiếng khắp châu Á.  Một số bài đăng khác nữa khuyên phụ nữ làm việc tại nhà vẫn nên trang điểm và ăn mặc gọn gàng hơn là mặc quần áo bình thường.

Malaysia kêu gọi phụ nữ không phàn nàn chồng để gia đình yên ấm mùa dịch - Ảnh minh hoạ 2

Trang điểm, ăn mặc chỉnh tề khi làm việc, không mặc đồ thường.

Phụ nữ cũng được khuyên nên giữ nhà bếp và phòng khách sạch sẽ để duy trì tinh thần minh mẫn trong quá trình cách ly kiểm dịch. 

Một số bài viết đã bị xóa vào thứ Ba sau một loạt chỉ trích, với nhiều cáo buộc chính phủ phân biệt giới tính. 

“Đã là năm 2020, làm ơn tiến bộ hơn đi. Hãy tập trung vào những vấn đề quan trọng hơn đối với phụ nữ”, một ngời đọc bình luận. 

Đã có những lo ngại về sự gia tăng bạo lực gia đình trên toàn thế giới, khi phụ nữ không thể rời khỏi ngôi nhà mà họ cảm thấy thiếu an toàn.

Chính phủ đã điều hành đường dây trợ giúp cho những người dễ bị thương tổn, bao gồm nạn nhân của bạo hành trong nước. Nhưng Malaysia chứng kiến ​​sự gia tăng các cuộc gọi hơn 50% kể từ khi bắt đầu phong tỏa vào ngày 18 tháng 3, truyền thông địa phương đưa tin.

Huyền Anh

Theo DailyMail

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập507
  • Máy chủ tìm kiếm50
  • Khách viếng thăm457
  • Hôm nay107,461
  • Tháng hiện tại4,072,361
  • Tổng lượt truy cập151,792,837
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây