Niềm vinh dự của hai vợ chồng 70 năm tuổi đảng

Thứ năm - 21/09/2017 14:29
Đảng ủy thị trấn Nà Phặc (Ngân Sơn) vừa tổ chức lễ tặng Huy hiệu Đảng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2017 cho 370 đảng viên. Trong dịp này, có hai vợ chồng cùng được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng là ông Dương Văn Ích và bà Dương Thị Bình- đảng viên chi bộ thôn Nà Pán, thị trấn Nà Phặc.

Đảng ủy thị trấn Nà Phặc (Ngân Sơn) vừa tổ chức lễ tặng Huy hiệu Đảng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2017 cho 370 đảng viên. Trong dịp này, có hai vợ chồng cùng được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng là ông Dương Văn Ích và bà Dương Thị Bình- đảng viên chi bộ thôn Nà Pán, thị trấn Nà Phặc.

 

Niềm vinh dự của hai vợ chồng 70 năm tuổi đảng
Đồng chí Cù Ngọc Cường (thứ hai từ bên phải sang) - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho ông Dương Văn Ích và bà Dương Thị Bình.

 

Về thôn Nà Pán, thị trấn Nà Phặc hỏi thăm đến nhà ông Dương Văn Ích và bà Dương Thị Bình, không ai là không biết, bởi không chỉ là người cao tuổi, (hai người đều sinh năm 1926), có nhiều thành tích trong hoạt động cách mạng, công tác xã hội mà ông bà còn có 70 năm tuổi Đảng.

 

Vốn sinh ra trong một gia đình nông dân ở thôn Nà Chúa, xã Trung Hòa, khi vừa mới tuổi thanh niên, người thanh niên Dương Văn Ích lúc bấy giờ đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội ở địa phương. Năm 1942 ông tham gia hoạt động cách mạng, kết nạp vào hội viên Việt Minh. Những năm 1947 - 1950 ông làm Ủy viên Ban chấp hành Việt Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên huyện Ngân Sơn. Lúc này ông gặp bà Dương Thị Bình và ông bà nên duyên. Cuối năm 1947, ông Ích được kết nạp vào Đảng, cùng lúc đó bà Bình cũng chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng. Cả hai ông bà cùng tích cực hoạt động và đảm nhận nhiều chức vụ tại địa phương.

 

Sau hơn 40 năm tham gia hoạt động cách mạng và tham gia công tác xã hội với nhiều cương vị khác nhau, hai ông bà đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều bằng khen và huân, huy chương. Cùng được kết Đảng vào năm 1947, nên mới đây hai ông bà được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

 

Khi nhận Huy hiệu 70 tuổi Đảng, hai ông bà vui mừng tâm sự: Đây thực sự là một niềm vinh dự lớn trong đời. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng tôi vẫn luôn giữ vững niềm tin son sắt vào Đảng. Sống mẫu mực cho con cháu noi theo, để mãi mãi xứng đáng với tấm Huy hiệu Đảng trao hôm nay./.

Việt Bắc

Nguồn tin: http://baobackan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập658
  • Máy chủ tìm kiếm84
  • Khách viếng thăm574
  • Hôm nay85,810
  • Tháng hiện tại3,272,734
  • Tổng lượt truy cập155,308,338
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây