HOICHOTHUONGMAI

Xây dựng lực lượng CSCĐ ngày càng vững mạnh, được nhân dân tin yêu

Chủ nhật - 08/01/2017 20:22
Ngày 6-1, Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2017 của lực lượng CSCĐ. Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

 

 

 

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Trung tướng Đỗ Đức Kính, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ Tư lệnh CSCĐ; Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Thiếu tướng Phạm Trọng Dương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ; đại diện các Tổng cục, vụ, cục trực thuộc Bộ…

 
Xây dựng lực lượng CSCĐ ngày càng vững mạnh, được nhân dân tin yêu
Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, Trung tướng Phạm Quốc Cương đã phát biểu khai mạc và thông báo tóm tắt kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72. Thiếu tướng Nguyễn Văn Uy, Phó Tư lệnh CSCĐ đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác năm 2016, nhiệm vụ công tác năm 2017 và Nghị quyết về nhiệm vụ CSCĐ và xây dựng lực lượng năm 2017.

Theo đó, năm 2016 lực lượng CSCĐ đã làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu với Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo lực lượng CSCĐ trên toàn quốc triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án, biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tham gia tích cực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự.

 
Xây dựng lực lượng CSCĐ ngày càng vững mạnh, được nhân dân tin yêu - Ảnh minh hoạ 2
Thứ trưởng Lê Quý Vương với các đại biểu tại hội nghị

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích mà lực lượng CSCĐ đã đạt được. Bày tỏ sự đồng tình với quyết tâm chính trị và những mục tiêu, nhiệm vụ được đưa ra tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm.

 
Xây dựng lực lượng CSCĐ ngày càng vững mạnh, được nhân dân tin yêu - Ảnh minh hoạ 3
 
Xây dựng lực lượng CSCĐ ngày càng vững mạnh, được nhân dân tin yêu - Ảnh minh hoạ 4
Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng các tập thể

Trước hết, Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, tự “chuyển hoá” trong nội bộ…

Bên cạnh đó, thực hiện tốt khẩu hiệu hành động của lực lượng CAND năm 2017 là “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; tuân thủ nghiêm các quy trình, quy chế công tác, vì nhân dân phục vụ và đảm bảo niềm tin đối với nhân dân.

 
Xây dựng lực lượng CSCĐ ngày càng vững mạnh, được nhân dân tin yêu - Ảnh minh hoạ 5
Tư lệnh CSCĐ Phạm Quốc Cương tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tư lệnh CSCĐ cho các tập thể

Coi trọng công tác xây dựng lực lượng CSCĐ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trên cơ sở đó làm tốt vai trò tham mưu cho Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CSCĐ trên toàn quốc đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các Tổng cục, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ để nắm tình hình, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Xây dựng lực lượng CSCĐ ngày càng vững mạnh, được nhân dân tin yêu - Ảnh minh hoạ 6
Chính uỷ Tư lệnh CSCĐ Đỗ Đức Kính trao tặng danh hiệu "Quyết thắng" cho các tập thể

Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý công tác ứng trực, vũ trang bảo vệ mục tiêu và các chuyến hàng đặc biệt; công tác quản lý, phát triển và sử dụng động vật nghiệp vụ; công tác hậu cần; công tác quản lý cán bộ chiến sỹ cần linh hoạt, chủ động, đáp ứng các nhiệm vụ chính trị được giao…

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng 5 tập thể; lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ đã trao Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh CSCĐ tặng 11 tập thể; trao tặng danh hiệu “Quyết thắng” cho 9 tập thể thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Năm vừa qua đã có 2 tập thể, 12 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Chiến công các hạng; 4 tập thể, 20 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 14 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng”… 

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016, Bộ Tư lệnh CSCĐ có 2 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, 6 tập thể được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc…

 

Quỳnh Vinh
 

Tác giả: Quỳnh Vinh

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập412
  • Máy chủ tìm kiếm78
  • Khách viếng thăm334
  • Hôm nay96,306
  • Tháng hiện tại3,954,413
  • Tổng lượt truy cập151,674,889
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây