HOICHOTHUONGMAI

Xây dựng lực lượng Cảnh vệ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Thứ sáu - 14/08/2020 12:47
Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.


Dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Thiếu tướng Dương Đức Thiện, Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội…

Xây dựng lực lượng Cảnh vệ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại
Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, giữ vững tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã lãnh đạo đơn vị kịp thời tham mưu đề xuất kiến nghị với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, với Đảng, Nhà nước ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cảnh vệ thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã thực hiện tốt công tác nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, Công an các đơn vị, địa phương rà soát, xây dựng và bổ sung hơn 11.600 phương án, kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; gần 400 đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam; xây dựng hơn 1.000 phương án, kế hoạch bảo vệ các kỳ cuộc có quy mô lớn như bảo vệ Đại hội lần thứ XII của Đảng, các sự kiện năm APEC 2017; Hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN năm 2020, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019, Hội nghị cấp cao ASEAN năm 2020... 

Tổ chức hướng dẫn chu đáo, an toàn trên 8 triệu lượt đồng bào trong nước và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm quan cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình.

Xây dựng lực lượng Cảnh vệ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại - Ảnh minh hoạ 2
Thứ trưởng Lê Tấn Tới trao lẵng hoa của Đảng ủy Công an Trung ương chúc mừng Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được đặc biệt quan tâm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, tổ chức bộ máy kiện toàn, tinh gọn, hiệu quả, góp phần xây dựng đơn vị, vững mạnh. 

Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được đổi mới và từng bước đi vào chiều sâu. Công tác huấn luyện thường xuyên được đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện phù hợp từng đối tượng, theo đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đáp ứng yêu cầu công tác cảnh vệ trong tình hình mới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Xây dựng lực lượng Cảnh vệ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại - Ảnh minh hoạ 3
Xây dựng lực lượng Cảnh vệ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại - Ảnh minh hoạ 4
Các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Tấn Tới ghi nhận, đánh giá cao và biểu dươngnỗ lực, cố gắng, thành tích mà Đảng bộ, cán bộ, đảng viên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đạt được trong thời gian qua.

Trước tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến mới, tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức đối với lực lượng Công an nói chung và công tác cảnh vệ nói riêng, Thứ trưởng Lê Tấn Tới nhấn mạnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệphải đảm bảo nền tảng công tác cảnh vệ thật sự vững chắc; tiếp tục nghiên cứu thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; quản lý phòng ngừa cho đối tượng cảnh vệ từ xa. 

Triển khai hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo vệ, thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án xử lý tình huống có thể xảy ra bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, các cơ quan trọng yếu, sự kiện quan trọng, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chú trọng công tác phối hợp với cơ quan chuyên môn trong và ngoài ngành, Công an các đơn vị, địa phương. 

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phải thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, huấn luyện. Xây dựng chương trình, kế hoạch huấn luyện hằng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị đáp ứng yêu cầu công tác cảnh vệ, nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật đặc nhiệm, cơ động, kỹ năng sử dụng thành thạo vũ khí, công cụ hỗ trợ cho cán bộ, chiến sỹ; quá trình huấn luyện phải thực hiện nghiêm quy trình, quy chế công tác.

Xây dựng lực lượng Cảnh vệ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại - Ảnh minh hoạ 5
Thứ trưởng Lê Tấn Tới tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phải chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Cảnh vệ, thực hiện chính sách cán bộ đảm bảo hợp lý, công bằng…

Tác giả: Khổng Hà

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập388
  • Máy chủ tìm kiếm46
  • Khách viếng thăm342
  • Hôm nay84,824
  • Tháng hiện tại4,049,724
  • Tổng lượt truy cập151,770,200
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây