Uy tín của Công an xã, thị trấn ngày càng nâng cao

Thứ hai - 31/05/2021 07:53
Thực hiện đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, Công an TP Cần Thơ bố trí đủ cán bộ Công an chính quy tại Công an 41 xã, thị trấn, sớm hơn kế hoạch đề ra.

Cụ thể, đến 12/2019, Công an TP Cần Thơ đã bố trí 41/41 Công an xã, thị trấn là Công an chính quy, đạt tỷ lệ 100%. 

Uy tín của Công an xã, thị trấn ngày càng nâng cao
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ tặng quà Tết Tân Sửu cho cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở huyện Phong Điền. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Xác định đây là chủ trương lớn của Đảng, của ngành nên ngay từ đầu, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trên cơ sở  xem xét đánh giá đúng năng lực, phẩm chất, trình độ, yêu cầu công tác để bố trí hợp tình, hợp lý với phương châm “Vì công việc bố trí người, chứ không vì người bố trí công việc” nên đã nhận được sự đồng thuận rất cao của CBCS; chấp hành nghiêm sự phân công, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Uy tín của Công an xã, thị trấn ngày càng nâng cao - Ảnh minh hoạ 2
Công an TP Cần Thơ chọn Công an phường An Hòa (quận Ninh Kiều) để xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT, văn minh đô thị. 
Về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT, văn minh đô thị, theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Công an thành phố phối hợp với Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc chọn Công an phường An Hòa (quận Ninh Kiều) để triển khai xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị. 
Uy tín của Công an xã, thị trấn ngày càng nâng cao - Ảnh minh hoạ 3
Công an TP Cần Thơ tham dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Công an. 

“Việc xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu” về ANTT, văn minh đô thị là chủ trương lớn của Bộ Công an nhằm góp phần làm tốt hơn công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở. Lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo, để người dân phải thực sự cảm thấy yên tâm, cảm nhận được sự bình yên, văn minh đô thị... Sau khi xây dựng điểm sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng thực hiện trên toàn địa bàn thành phố”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, chia sẻ.  

Tác giả: Văn Đức - P.Tại

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập550
  • Máy chủ tìm kiếm71
  • Khách viếng thăm479
  • Hôm nay81,589
  • Tháng hiện tại3,268,513
  • Tổng lượt truy cập155,304,117
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây