Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang 40 năm xây dựng và trưởng thành

Thứ hai - 06/11/2017 22:11
Cách đây 40 năm, ngày 11-11-1977, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 29-NV/QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Trường Hạ sỹ quan Cảnh sát bảo vệ.

Sau đó phát triển thành Trường Trung học Cảnh sát Bảo vệ, Trường Cao đẳng Cảnh sát bảo vệ, Trường Đặc công Công an nhân dân, Trường Đặc nhiệm Công an nhân dân và nay là Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang (T45).

Mặc dù trải qua nhiều tên gọi, có những biến động thay đổi về mô hình tổ chức, song nhiệm vụ xuyên suốt của nhà trường là đào tạo lực lượng vũ trang chiến đấu bảo vệ an ninh trật tự và huấn luyện quân sự, võ thuật của ngành Công an. Mỗi bước phát triển của Trường gắn liền với nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo của lực lượng Công an nhân dân.

Từ buổi đầu thành lập với nhiều  khó khăn, thiếu thốn, tuy nhiên các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện như ngày hôm nay. Trường có nhiệm vụ đào tạo cán bộ trình độ trung cấp ngành vũ trang bảo vệ an ninh trật tự và huấn luyện quân sự, võ thuật với 6 chuyên ngành: Đặc nhiệm, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát bảo vệ, Huấn luyện quân sự, Huấn luyện võ thuật và Cảnh sát phản ứng nhanh cho Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc.

Hiện nay, nhà trường có 19 phòng, khoa, bộ môn, trung tâm với 518 cán bộ, giáo viên, công nhân viên; trong đó có  85% có trình độ đại học và sau đại học. Nhà trường thành lập và duy trì thực hiện có hiệu quả Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu với quân số thường trực 600 cán bộ chiến sĩ.

Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang 40 năm xây dựng và trưởng thành
Từ mái trường này, nhiều thế hệ cán bộ, học viên đã trưởng thành, lập nên những chiến công xuất sắc.

Nhà trường đã xây dựng và ban hành 6 chương trình đào tạo, 79 chương trình học phần đào tạo trình độ trung cấp theo phân định kiến thức mới, hàng trăm giáo trình, tài liệu dạy học, đã và đang triển khai nghiên cứu 4 đề tài cấp Bộ, 30 đề tài cấp cơ sở, hàng chục sáng kiến cải tiến. Chất lượng công tác giáo dục, đào tạo mà nhất là phương pháp giảng dạy được nâng cao.

Quan hệ hợp tác quốc tế, phối hợp nghiên cứu thực tiễn được đặc biệt chú trọng đã tích cực chủ động đưa nhà trường hội nhập, tiếp thu nhiều kinh nghiệm đào tạo, công tác quý báu và gắn liền lý luận với thực tiễn công tác Công an.

40 năm qua, từ mái trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang, hàng vạn cán bộ, học viên tốt nghiệp ra trường về công tác tại Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc trực tiếp chiến đấu, là nòng cốt mũi nhọn trong các đơn vị Đặc nhiệm, Cơ động, Cảnh sát phản ứng nhanh, trực tiếp đánh bắt tội phạm nguy hiểm, giải quyết các vụ gây rối an ninh, trật tự.

Nhiều đồng chí đã dũng cảm, mưu trí trong công tác, chiến đấu lập nên những chiến công xuất sắc, nhất là trong công tác phòng, chống khủng bố, giải quyết các vụ gây bạo loạn, giải cứu con tin, gây rối trật tự công cộng, bảo vệ an toàn các mục tiêu. Tiêu biểu là Anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Cảnh Dần (Nguyên học viên Khóa K10 Đào tạo Đặc nhiệm); các tấm gương tuổi trẻ dũng cảm như các đồng chí: Bùi Văn Bình, Hứa Đức Ngọc, Nguyễn Văn Hải, Lê Anh Tuấn... và nhiều đồng chí khác đã dũng cảm, mưu trí trong công tác, chiến đấu.

Ghi nhận những thành tích đóng góp của nhà trường, Đảng, Nhà nước đã tặng nhiều phần thưởng cao quý cho nhà trường, đó là: Huân chương Chiến công hạng Nhì (năm 2000), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (năm 2005), Huân chương Quân công hạng Ba (năm 2010), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2015).

Nhiều cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ, của Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND, Bộ Tư lệnh Biên phòng; của cấp ủy, chính quyền địa phương nơi trường đóng quân. Hàng ngàn lượt cán bộ, giáo viên, học viên, công nhân viên của nhà trường được các cấp, các ngành khen thưởng trong các phong trào thi đua. Đặc biệt nhân kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống (11-11-1977 - 11-11-2017), nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Những thành tích vẻ vang đó bắt nguồn từ truyền thống đoàn kết đồng thuận, chủ động tích cực, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, học viên, công nhân viên qua các thời kỳ. Nhà trường trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và sự phối hợp của Công an các đơn vị, địa phương; sự đùm bọc giúp đỡ của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân nơi Trường đóng quân.

Tự hào với truyền thống 40 năm xây dựng và trưởng thành, với niềm tin và trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm, suy nghĩ và hành động, toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên nhà trường, ra sức thi đua, tích cực sáng tạo, đoàn kết một lòng, xây dựng Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Vinh dự và tự hào đó sẽ là động lực cho thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên, công nhân viên hôm nay quyết tâm thi đua tiếp nối và tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang. 

Tác giả: Đại tá, Thạc sĩ Võ Hữu Canh Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường T45

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập398
  • Máy chủ tìm kiếm114
  • Khách viếng thăm284
  • Hôm nay128,956
  • Tháng hiện tại3,315,880
  • Tổng lượt truy cập155,351,484
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây