Trường Đại học PCCC kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

Thứ bảy - 18/11/2017 12:51
Ngày 17-11, Trường Đại học phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Thượng tướng, PGS. TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.


Cùng dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Chuyên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an và các cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các thầy cô giáo từng công tác tại trường Đại học PCCC qua các thời kỳ.

Trải qua hơn 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Trường Đại học PCCC đã luôn quan tâm, chú trọng đến việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ của công tác đào tạo nguồn nhân lực về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho đất nước trong tình hình mới. 

Trường Đại học PCCC kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam
Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam của trường Đại học PCCC.

Đến nay, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nhà trường đã có 322 đồng chí, trong đó có 1 giáo sư, 4 phó giáo sư, 1 Nhà giáo Nhân dân, 12 Nhà giáo Ưu tú, 36 tiến sĩ, 123 thạc sĩ và nhiều đồng chí đang học cao học, nghiên cứu sinh. 

Đội ngũ giáo viên của nhà trường đã chủ động, kiên trì khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức tự lực, phát huy trí tuệ và tâm huyết trong công tác giảng dạy; tích cực học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học và hoạt động thực tế, góp phần tạo dựng và khẳng định uy tín, vị thế của nhà trường trong sự nghiệp đào tạo cán bộ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Công an và toàn xã hội.

Trường Đại học PCCC kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam - Ảnh minh hoạ 2
Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng hoa chúc mừng 20-11 cho Ban giám hiệu nhà trường.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, giáo viên nhà trường đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục đào tạo trong những năm qua. 

Khẳng định chất lượng đội ngũ giáo viên là yếu tố then chốt quyết định chất lượng đào tạo của mỗi nhà trường, đồng chí Thứ trưởng đề nghị nhà trường cần tập trung cao cho công tác tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Bộ Công an. 

Quy hoạch và xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đạt về chất lượng, đặc biệt chú trọng bồi dưỡng chức năng chuyên môn, kỹ năng sư phạm và kiến thức thực tế. 

Đồng thời, nhà trường cũng cần nghiên cứu xây dựng chuẩn trình độ tối thiểu của giáo viên giảng dạy bậc đại học và trung cấp; xây dựng chuẩn đánh giá giáo viên hàng năm, xây dựng cơ chế học viên đánh giá giáo viên. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ PCCC. 

Tranh thủ các đề án của Bộ Công an, Bộ GD&ĐT để cử giáo viên đi bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về PCCC&CNCH ở nước ngoài. Tổ chức tốt phong trào thi đua tạo môi trường thuận lợi đội ngũ giáo viên và học viên nhà trường phấn đấu công tác, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 

Tăng cường giáo dục tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, ý chí phấn đấu vươn lên, tận tâm với nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo. Chăm lo đời sống, điều kiện làm việc, đồng thời tổ chức tôn vinh kịp thời những nhà giáo tiêu biểu có thành tích đóng góp cho công tác giáo dục và đào tạo.

Tác giả: Huyền Thanh

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập441
  • Máy chủ tìm kiếm70
  • Khách viếng thăm371
  • Hôm nay110,177
  • Tháng hiện tại3,201,071
  • Tổng lượt truy cập155,236,675
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây