Trao thưởng cho các đơn vị trong chuyên án đấu tranh với tội phạm tín dụng đen

Thứ ba - 15/06/2021 03:44
Sáng 15/6, được sự phân công của Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh...

Sáng 15/6, được sự phân công của Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá và lãnh đạo một số phòng chức năng Công an tỉnh đã đến trao thưởng số tiền 40 triệu đồng (trích từ Quỹ phòng chống tội phạm của Công an tỉnh) đối với Công an huyện Thọ Xuân và Triệu Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm hoạt động “tín dụng đen” và tổ chức sử dụng trái phép ma tuý…

Trao thưởng cho các đơn vị trong chuyên án đấu tranh với tội phạm tín dụng đen
Đại tá Khương Duy Oanh trao thưởng cho Công an huyện Thọ Xuân và Triệu Sơn.

Như tin đã đưa, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thọ Xuân đã phá chuyên án, triệt xóa băng nhóm tội phạm hoạt động "tín dụng đen" phức tạp trên địa bàn xã Xuân Tín và Quảng Phú, huyện Thọ Xuân do Nguyễn Đình Văn (SN 1989, ở xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân) cầm đầu.

Nguyễn Đình Văn là đối tượng hình sự, chuyên cho vay lãi nặng và chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn 2 xã Xuân Tín và Quảng Phú, huyện Thọ Xuân. Năm 2019 sau khi chấp hành xong án tù trở về, Văn nhờ người đứng tên mở Công ty TNHH và Thương mại Văn Vũ, chuyên kinh doanh xe đạp, xe máy và cầm cố tài sản để "núp bóng" hoạt động "tín dụng đen", cho vay lãi nặng, ký gửi, mua bán xe máy.

Để tổ chức hoạt động "tín dụng đen", Nguyễn Đình Văn thu nạp đàn em là các "bạn tù" dưới danh nghĩa là nhân viên Công ty để điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ. Với lãi suất "cắt cổ" 5.000 đồng/triệu/ngày (tương đương với 194% năm), Văn đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Thọ Xuân vay tiền và thu lợi bất chính với số tiền lớn.

Ngoài ra, Văn còn cho các đối tượng trộm cắp đến cầm cố tài sản. Khi không trả nợ đúng hạn thì Văn sẽ bán đi. Đa phần tài sản cầm cố là các tang vật của các vụ trộm cắp, lừa đảo.

Tối 15/5, Công an huyện Thọ Xuân đã bắt quả tang Nguyễn Đình Văn cùng 2 đàn em của hắn là Phạm Văn Phi (SN 1995) và Nguyễn Đình Đạt (SN 1992) đang có hành vi cho vay nặng lãi ngay tại nhà Văn. Tại chỗ, Công an huyện Thọ Xuân đã thu giữ 4 điện thoại di động, 80 triệu đồng tiền mặt và hợp đồng cho vay tín chấp đang giao dịch.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của đối tượng, Công an huyện Thọ Xuân đã tạm giữ 30 hợp đồng cho vay tín chấp, 2 máy in màu phục vụ in ảnh và hợp đồng cho vay; 58 xe máy, 3 xe ô tô và gần 1 tỷ đồng tiền mặt.

Với thành tích xuất sắc này, được sự phân công của Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Khương Duy Oanh đã trao thưởng cho Công an huyện Thọ Xuân số tiền 20 triệu đồng.

Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân cũng thưởng cho Công an huyện Thọ Xuân 10 triệu đồng.

Mặc dù trong lúc phải tập trung lực lượng đảm bảo ANTT an toàn đúng ngày diễn ra cuộc Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, khoảng 15h30‘ ngày 23/5, Công an huyện Triệu Sơn vẫn tập trung lực lượng triệt phá tụ điểm tổ chức sử dụng ma tuý tổng hợp và bóng cười tại quán karaoke Tân Lan, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, bắt quả tang 40 đối tượng (23 nam, 17 nữ) đang tụ tập tại 4 phòng hát của quán để tổ chức sử dụng ma tuý tổng hợp dạng đá, kẹo và bóng cười.

Tại chỗ, Công an huyện Triệu Sơn đã thu giữ 2 viên ma tuý tổng hợp dạng kẹo, 1 gói ma tuý tổng hợp dạng đá, 30 bình khí N2O, 30 quả bóng cười đã qua sử dụng và nhiều tang vật liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép ma tuý và bóng cười (Một loại hóa chất gây ảo giác cực mạnh).

Với thành tích xuất sắc này, Đại tá Khương Duy Oanh đã trao thưởng cho Công an huyện Triệu Sơn  số tiền 20 triệu đồng. Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn cũng thưởng cho Công an huyện 10 triệu đồng.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể và cá nhân của Công an huyện Thọ Xuân vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tác giả: Thái Thanh

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập570
  • Máy chủ tìm kiếm128
  • Khách viếng thăm442
  • Hôm nay98,465
  • Tháng hiện tại3,285,389
  • Tổng lượt truy cập155,320,993
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây