Trao thưởng cho các đơn vị triệt phá các chuyên án lớn về ma túy

Thứ năm - 04/01/2018 17:24
Chiều 3-1, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy cho hai đơn vị gồm Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) và Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương.


Đại tá Bùi Ngọc Phi, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm của các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hải Dương nói chung, Ban Chuyên án của hai đơn vị nói riêng. Tại Lễ trao thưởng, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã trao 200 triệu đồng cho hai đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc.  

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương, phát hiện một số đối tượng thường xuyên vận chuyển ma túy trái phép từ Thanh Hóa, Ninh Bình về Hải Phòng, Quảng Ninh qua tuyến quốc lộ 10 với số lượng lớn bằng xe taxi hoặc xe khách. 

Trao thưởng cho các đơn vị triệt phá các chuyên án lớn về ma túy

Đại tá Bùi Ngọc Phi, trao tiền thưởng 100 triệu đồng cho cán bộ, chiến sỹ Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương

Hồi 3h40 ngày 6-12-2017, tại quốc lộ 10, thuộc địa phận thôn Quý Cao, Nguyễn Giáp, Tứ Kỳ, Hải Dương, Văn phòng cơ quan CSĐT phối hợp với Công an huyện Tứ Kỳ bắt quả tang Trương Thị Thạch (37 tuổi, trú tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) cùng tang vật là 3 bánh heroin, 2010 viên Methamphetamin. 

Trương Thị Thạch khai nhận số ma túy này chị ta nhận vận chuyển thuê từ Thanh Hóa về Hải Phòng với tiền công là 10 triệu đồng. Số ma túy trên được cất giấu trong một chiếc túi xách bên trong có 60 chiếc nem chua... 

Trao thưởng cho các đơn vị triệt phá các chuyên án lớn về ma túy - Ảnh minh hoạ 2
Đại tá Bùi Ngọc Phi trao thưởng cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương

Tiếp đó, vào khoảng 17h ngày 21-12-2017, nhận được tin báo tố giác tội phạm của nhân dân, tại quốc lộ 10, thuộc địa phận xã Nguyên Giáp, Tứ Kỳ, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra xe ôtô Toyota, BKS 15 A-118.41 do Trần Đức Phương (29 tuổi, trú tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) điều khiển; trên xe chở theo Đặng Đức Trung (SN 1962, trú tại Ngô Quyền) và Ngô Tuấn Anh (31 tuổi, ở tại Dương Kinh, Hải Phòng). 

Qua kiểm tra, phát hiện xe của Tuấn Anh có hai bánh heroin, khoảng 2kg ma túy đá và gần 4.000 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng Tuấn Anh khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ Thanh Hóa về Hải Phòng tiêu thụ với tiền công 8 triệu đồng. Đây là vụ vận chuyển trái phép ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh được Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ.

Trao thưởng cho các đơn vị triệt phá các chuyên án lớn về ma túy - Ảnh minh hoạ 3
Đại tá Bùi Ngọc Phi phát biểu tại Lễ trao thưởng. 

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập503
  • Máy chủ tìm kiếm83
  • Khách viếng thăm420
  • Hôm nay121,891
  • Tháng hiện tại3,308,815
  • Tổng lượt truy cập155,344,419
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây