Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế Phần Lan

Thứ tư - 17/10/2018 03:20
Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nêu rõ, 45 năm qua kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Phần Lan (25-1-1973 –...

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nêu rõ, 45 năm qua kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Phần Lan (25-1-1973 – 25-1-2018), mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia đang phát triển rất tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, đầu tư thương mại, an ninh quốc phòng, văn hóa, giáo dục đào tạo…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế Phần Lan
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và ngài Mika Tapani Lintila tại buổi tiếp.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao những sản phẩm trong lĩnh vực an ninh mạng, công nghệ cao, kỹ thuật, công nghệ quản lý nguồn nước, giáo dục đào tạo… của các doanh nghiệp Cộng hòa Phần Lan; mong muốn, thời gian tới mối quan hệ hợp tác giữa các đơn vị chức năng của Bộ Công an Việt Nam và các doanh nghiệp Cộng hòa Phần Lan sẽ được đẩy mạnh trên các lĩnh vực hai Bên cùng quan tâm, đáp ứng nhu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Đồng thời khẳng định, Bộ Công an Việt Nam sẽ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất, đảm bảo an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp Cộng hòa Phần Lan đầu tư vào Việt Nam đạt hiệu quả cao nhất.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế Phần Lan - Ảnh minh hoạ 2
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, ngài Mika Tapani Lintila và các đại biểu.

Chân thành cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã dành thời gian tiếp, ngài Mika Tapani Lintila đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Phần Lan trong thời gian qua; nhấn mạnh, tiềm năng hợp tác song phương giữa hai quốc gia còn rất lớn, đồng thời khẳng định, trên cương vị công tác sẽ nỗ lực hết sức mình, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Phần Lan, cũng như giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan, thực thi pháp luật của Cộng hòa Phần Lan phát triển lên tầm cao mới.

Ngài Mika Tapani Lintila cũng cam kết, sau khi về nước, sẽ trao đổi với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Phần Lan để đẩy mạnh triển khai những nội dung trong Biên bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống tội phạm được ký kết giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Phần Lan.

Tác giả: Khổng Hà

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập481
  • Máy chủ tìm kiếm74
  • Khách viếng thăm407
  • Hôm nay109,136
  • Tháng hiện tại3,296,060
  • Tổng lượt truy cập155,331,664
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây