HOICHOTHUONGMAI

Thứ trưởng Lương Tam Quang dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020 Văn phòng Bộ Công an

Chủ nhật - 09/02/2020 05:32
Sáng 6/2, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019; triển khai công tác năm 2020; phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020; công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.


Tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an . Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Lương Tam Quang dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020 Văn phòng Bộ Công an
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Lương Tam Quang dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020 Văn phòng Bộ Công an - Ảnh minh hoạ 2
Thiếu tướng Tô Ân Xô phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Tô Ân Xô nêu rõ, năm 2019, công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) của lực lượng Công an nhân dân (CAND) phải đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực và thách thức; khối lượng công việc nhiều hơn, yêu cầu cao hơn về chất lượng, khẩn trương hơn về tiến độ và thời gian hoàn thành đối với công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng. 

Song, Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng đã chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ quán triệt, cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về đảm bảo ANTT…

Đối chiếu với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019, Văn phòng Bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tham mưu và phục vụ, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an năm 2019. 

Ghi nhận và đánh giá những thành tích đạt được, Chính phủ đã tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2019” đối với Văn phòng Bộ; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Bộ Công an và các cấp khen thưởng.

Thứ trưởng Lương Tam Quang dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020 Văn phòng Bộ Công an - Ảnh minh hoạ 3
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ công tác năm 2020, Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng đã đề ra 3 giải pháp “đột phá” năm 2020 của Văn phòng…để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích và sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CBCS, công nhân viên Văn phòng đã đạt được trong năm 2019. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Thứ trưởng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm cuối thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước…

Trước mắt, khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc rất khó, cần phải tập trung cao độ sức lực, vật lực để thực hiện. Bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, nhiệm vụ bảo đảm ANTT của đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức phức tạp hơn so với năm 2019, đặt ra cho toàn lực lượng CAND nói chung, Văn phòng nói riêng những nhiệm vụ hết sức nặng nề, yêu cầu cao hơn, chất lượng hơn.

Thứ trưởng Lương Tam Quang dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020 Văn phòng Bộ Công an - Ảnh minh hoạ 4
Thiếu tướng Tô Ân Xô trao thưởng danh hiệu thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019 cho các tập thể, cá nhân.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xác định Văn phòng là “địa chỉ đỏ” để giao nhiệm vụ, để chỉ đạo, điều phối các mặt công tác Công an đảm bảo thông suốt, thống nhất, hiệu quả. Do vậy, đòi hỏi mỗi CBCS Văn phòng phải tiếp tục đề cao trách nhiệm, chủ động “nêu gương” và không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Khẳng định sự đồng tình với những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Văn phòng đề ra trong Chương trình công tác năm 2020, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Văn phòng quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 và Kết luận của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh 5 vấn đề công tác trọng tâm đối với Văn phòng cần thực hiện trong thời gian tới.  Theo đó, Văn phòng phải tổ chức thật tốt công tác thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình phục vụ lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ. 

Hoạt động của Cơ quan tham mưu và Văn phòng phải hướng tới mục tiêu bao trùm là: “Bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ. Tạo chuyển biến tích cực, rõ nét hơn về trật tự, an toàn xã hội; kiềm chế gia tăng tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, tạo chuyển biến tích cực hơn về trật tự, an toàn xã hội…, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh”.

Thứ trưởng Lương Tam Quang dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020 Văn phòng Bộ Công an - Ảnh minh hoạ 5
Thứ trưởng Lương Tam Quang chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại Hội nghị.

Trong điều kiện triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới, Văn phòng phải tăng cường công tác phối hợp, kết nối với các bộ, ban, ngành có liên quan, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong thực hiệm nhiệm vụ bảo đảm  ANTT. Văn phòng phải tập trung tham mưu với lãnh đạo Bộ chỉ đạo bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong năm 2020, nhất là các hoạt động liên quan đến Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hoạt động năm ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Đặc biệt chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương pháp làm việc, chuyên nghiệp hóa các khâu công tác tham mưu, tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, xây dựng các quy chế, quy trình công tác. Và vấn đề cuối cùng là Văn phòng phải tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh- Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Văn phòng Bộ cũng đã công bố và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019. Thiếu tướng Tô Ân Xô đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020 tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Văn phòng Bộ Công an.

Tác giả: Anh Hiếu – Khổng Hà

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập452
  • Máy chủ tìm kiếm58
  • Khách viếng thăm394
  • Hôm nay96,782
  • Tháng hiện tại3,954,889
  • Tổng lượt truy cập151,675,365
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây