Thứ trưởng Lê Tấn Tới thăm, chúc Tết Công an xã ở Hậu Giang và Sóc Trăng

Thứ năm - 11/02/2021 01:13
Chiều ngày 10/2, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) và Công an xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Vui mừng báo cáo đồng chí Thứ trưởng, Trưởng Công an xã Tân Long cho biết, năm 2020, Công an xã Tân Long đã tham mưu cho địa phương ban hành nhiều kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). 

Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh gắn với tấn công, triệt xóa các điểm tệ nạn xã hội. 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới thăm, chúc Tết Công an xã ở Hậu Giang và Sóc Trăng
Thứ trưởng Lê Tấn Tới thăm, chúc Tết Công an xã ở Hậu Giang và Sóc Trăng - Ảnh minh hoạ 2
Thứ trưởng Lê Tấn Tới đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực và chúc Tết CBCS Công an xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang). 

Quản lý tốt số người nghiện, từ đó ANTT trên địa bàn được đảm bảo, phạm pháp hình sự và TNGT được kéo giảm so với năm trước. Công tác thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư được hoàn thành theo quy định. 

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Công an xã Tân Long đã làm tốt công tác quản lý địa bàn, nắm chặt số bà con đi làm ăn xa về địa phương ăn tết để phối hợp với cơ quan chuyên môn tiến hành khai báo y tế theo quy định. 

Phấn khởi về những chuyển biến tích cực về ANTT địa phương, lãnh đạo UBND xã Tân Long nhận xét, qua hơn một năm nhận nhiệm vụ, các đồng chí Công an chính quy đã phát huy được chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng quân sự giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến trật tự xã hội, tạo niềm tin và phấn khởi đối với người dân.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới thăm, chúc Tết Công an xã ở Hậu Giang và Sóc Trăng - Ảnh minh hoạ 3
Thứ trưởng Lê Tấn Tới thăm, chúc Tết Công an xã ở Hậu Giang và Sóc Trăng - Ảnh minh hoạ 4
Thứ trưởng Lê Tấn Tới đến thăm, chúc Tết CBCS Công an xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). 

Báo cáo nhanh với đồng chí Thứ trưởng, Đại tá Lê Văn Điểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, đến thời điểm này, ANTT trên địa bàn được giữ vững. Công an Hậu Giang đã xây dựng, nhân rộng được nhiều mô hình phòng chống tội phạm hiệu quả, đặc biệt trong năm 2020, nhiều loại tội phạm được kéo giảm so với năm trước.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Công an tỉnh Hậu Giang nói chung, Công an xã Tân Long nói riêng, Thứ trưởng Lê Tấn Tới nhấn mạnh, những ngày qua tình hình ANTT tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đã có trường hợp đồng chí Công an xã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ. 

Do đó, khi có vụ việc xảy ra, từng CBCS phải nêu cao tinh thần cảnh giác, bình tĩnh, kiên quyết nhưng khôn khéo, không được chủ quan. Lãnh đạo chỉ huy phải có kế hoạch cụ thể, dự kiến được các tình huống phát sinh để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đồng chí, đồng đội. 

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an xã Tân Long tiếp tục làm tốt công tác trực ban, trực chiến, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Tấn Tới tặng quà Công an xã Tân Long và chúc CBCS Công an xã và gia đình năm mới hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, ngành và Nhân dân giao phó.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới thăm, chúc Tết Công an xã ở Hậu Giang và Sóc Trăng - Ảnh minh hoạ 5
Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, tặng quà Tết Công an xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên. 

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Lê Tấn Tới cũng đến kiểm tra công tác ứng trực đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và chúc Tết CBCS Công an xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Công an xã Thạnh Phú đã báo cáo nhanh một số kết quả hoạt động của lực lượng Công an xã thời gian qua, đặc biệt là những chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo ANTT sau khi Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã. 

Theo đó, tình hình tội phạm, TNXH giảm rõ rệt; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng; công tác thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư đạt yêu cầu đề ra. Lực lượng Công an xã được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, quần chúng nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Tấn Tới biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Công an xã Thạnh Phú thời gian qua. Đồng thời ghi nhận sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với lực lượng Công an. 

Thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an xã Thạnh Phú tiếp tục phát huy tinh thần vì nước, vì dân, vượt qua những khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm ANTT địa phương, góp phần xây dựng xã Thạnh Phú ngày càng phát triển. 

Trước mắt, vừa tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không đốt pháo nổ, và thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền người dân thực hiện đúng khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19, góp phần mang lại một mùa xuân yên bình và hạnh phúc cho Nhân dân trên địa bàn.

Nhân dịp năm mới, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã tặng quà, chúc Tết toàn thể CBCS Công an xã Thạnh Phú cùng gia đình. 

Dịp này, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cũng tặng 1 phần quà và chúc mừng năm mới đến Công an xã Thạnh Phú.

Tác giả: Văn Đức - Thế Phong - Đức Trung

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập491
  • Máy chủ tìm kiếm135
  • Khách viếng thăm356
  • Hôm nay101,225
  • Tháng hiện tại2,173,256
  • Tổng lượt truy cập154,208,860
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây