Thanh niên Công an cần tiên phong, chủ động trong hội nhập quốc tế

Thứ tư - 02/08/2017 23:25
Đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc...

Đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND đồng chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND và các đơn vị trực thuộc; các cơ quan của Trung ương Đoàn…

Thanh niên Công an cần tiên phong, chủ động trong hội nhập quốc tế
Toàn cảnh buổi làm việc

Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Uỷ viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an cho biết, Đoàn Thanh niên Bộ Công an hiện gồm có 20 tổ chức Đoàn trực thuộc, 233 tổ chức Đoàn cấp cơ sở và 1.748 Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở; tại các địa phương có 83 tổ chức Đoàn Thanh niên cấp huyện. Đoàn viên thanh niên Công an chiếm gần 60% biên chế toàn lực lượng; riêng các đơn vị cơ động, chiến đấu tập trung và các học viện, trường CAND thì chiếm trên 80% quân số.

Nhìn chung, tuyệt đại bộ phận thanh niên Công an luôn giữ vững và phát huy truyền thống của lực lượng CAND, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh, có tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc…

Các hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ Công an thời gian qua tiếp tục được duy trì, phát triển ổn định, vững chắc; tập trung nâng cao chất lượng ở cơ sở; thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia và đạt kết quả tốt. Nhiều hoạt động được tổ chức có quy mô lớn, có ảnh hưởng xã hội rộng rãi, lồng ghép nhiều nội dung, có sự phối hợp tham gia của nhiều đơn vị và góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng…

Thanh niên Công an cần tiên phong, chủ động trong hội nhập quốc tế - Ảnh minh hoạ 2
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, trao đổi thẳng thắn về những kết quả, thành tích mà Đoàn Thanh niên các cấp trong CAND đạt được 6 tháng đầu năm 2017; công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp; phương hướng công tác 6 tháng cuối năm; cũng như đề xuất các kiến nghị, giải pháp đối với lãnh đạo Bộ Công an và Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Chia sẻ một số nội dung công tác trong thời gian tới, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đề nghị Đoàn Thanh niên Bộ Công an đầu tư xây dựng hình mẫu thanh niên Công an từ những gương điển hình tiên tiến; phát huy được khả năng, sức sáng tạo của lực lượng đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục phối hợp tốt với các tỉnh, thành đoàn trên cả nước trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ XXI cần lắng nghe ý kiến của các đoàn viên thanh niên để xây dựng nội dung văn kiện Đại hội bám sát nhiệm vụ mà Đảng uỷ Công an Trung ương giao cho; đề ra những giải pháp mới, sáng tạo, phù hợp với nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, trong 6 tháng đầu năm 2017, nhiều phong trào thanh niên đã tạo ra sức lan tỏa lớn, được các cấp đánh giá cao, góp phần nâng cao bản lĩnh, khẳng định vị trí, vai trò của đoàn viên, thanh niên Công an.

Thanh niên Công an cần tiên phong, chủ động trong hội nhập quốc tế - Ảnh minh hoạ 3
Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi làm việc

Đồng tình với “5 xung kích” và “4 hỗ trợ” mà Đoàn Thanh niên Bộ Công an thực hiện thời gian qua, đồng chí Thứ trưởng lưu ý, mỗi phong trào phải tạo nên một sản phẩm rõ ràng, mỗi phần việc phải có tư duy, tính toán để đảm bảo yếu tố nghiệp vụ, phù hợp với từng đơn vị, địa phương. Mỗi tổ chức đoàn cần lựa chọn thế mạnh của mình để xây dựng các tiêu chí cụ thể và thực hiện tốt phong trào, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện; tránh “bệnh thành tích”, “bệnh hành chính” trong thực hiện nhiệm vụ.

Cho rằng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đang diễn biến phức tạp và có nhiều thách thức, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Đoàn Thanh niên Bộ Công an cần tập trung hoàn thành nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017; góp phần xây dựng lực lượng CAND thực sự là “thanh bảo kiếm” như lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Đặc biệt Thứ trưởng nhấn mạnh, thanh niên Công an cần tiên phong, chủ động hội nhập quốc tế; chủ động về bản lĩnh chính trị, về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin… 

Tác giả: Quỳnh Vinh

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập646
  • Máy chủ tìm kiếm86
  • Khách viếng thăm560
  • Hôm nay85,953
  • Tháng hiện tại3,272,877
  • Tổng lượt truy cập155,308,481
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây