Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch

Thứ hai - 19/09/2016 20:57
Từ ngày 19 đến 21-9 tại TP HCM, Tổng cục An ninh - Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ “Công tác công an phòng ngừa, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch và công tác bảo vệ an ninh văn hóa, thông tin, truyền thông trong tình hình mới” cho Công an các tỉnh, thành, các lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an ở khu vực phía Nam.

 

 

Thượng tướng PGS-TS Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị còn có lãnh đạo Tổng cục An ninh, Cục An ninh văn hóa, thông tin, truyền thông và một số Cục nghiệp vụ khác thuộc Bộ Công an.

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch - Ảnh minh hoạ 2
Thứ trưởng Phạm Dũng cùng đại diện các đơn vị dự hội nghị tập huấn.

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, Thiếu tướng Trần Quốc Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh lưu ý, hội nghị tập huấn nhằm đánh giá kết quả công tác; thống nhất nhận thức về chức năng, nhiệm vụ, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng, thông tin, truyền thông cũng như công tác phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

Từ đó góp phần thực hiện tốt phương châm “an ninh chủ động”, làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; giúp nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan đơn vị trong công tác bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh nội bộ, an ninh thông tin truyền thông, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, TTATXH.

Chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Dũng đề nghị các đại biểu tham dự cần tập trung lắng nghe, quán triệt nội dung các chuyên đề, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn công tác an ninh nói chung; công tác bảo vệ an ninh văn hóa, thông tin, truyền thông, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch nói riêng.

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch - Ảnh minh hoạ 3
Thứ trưởng Phạm Dũng trao đổi với các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Thứ trưởng Phạm Dũng đề nghị các đại biểu quán triệt tầm quan trọng cũng như nội dung của các chuyên đề đến cán bộ, chiến sỹ; đặc biệt là đối với cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ về an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông để từ đó thực sự có bước chuyển mới về nhận thức và hiệu quả trong lĩnh vực này.

Theo đồng chí Thứ trưởng, để nâng cao hiệu quả trong phòng ngừa, đấu tranh phản bác luận điểm sai trái, thù địch, lực lượng công an nói chung, an ninh nói riêng cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương. Đồng thời tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, nhất là công tác bồi dưỡng để cán bộ nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tình hình thế giới và khu vực; lĩnh vực khoa học - công nghệ… góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH.

Trong 3 ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu được nghe và góp ý thảo luận nhiều chuyên đề về phương pháp tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phản bác lại hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch trong tình hình mới; tham luận về công tác bảo đảm an ninh trên lĩnh vực bưu chính, viễn thông; báo chí, khoa học xã hội và xuất bản và chia sẻ những kinh nghiệm của công an các địa phương trong việc đấu tranh phản bác các hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch…

Đức Thắng
 

Tác giả: Đức Thắng

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập503
  • Máy chủ tìm kiếm72
  • Khách viếng thăm431
  • Hôm nay106,062
  • Tháng hiện tại3,182,809
  • Tổng lượt truy cập155,218,413
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây