Tăng cường đảm bảo ANTT tại các địa phương phía Nam áp dụng Chỉ thị 16

Chủ nhật - 18/07/2021 07:01
Sáng 18/7, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Công an, chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với Công an các đơn vị, địa phương phía Nam. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tiền phương, đồng chủ trì hội nghị.



Hội nghị diễn ra trong bối cảnh từ 0h ngày 19/7, 19 tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, điều này tác động lớn đến tình hình phát triển kinh tế, an sinh xã hội nói chung và nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, giữ ổn định xã hội của lực lượng Công an.

Tăng cường đảm bảo ANTT tại các địa phương phía Nam áp dụng Chỉ thị 16
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tiền phương, yêu cầu Công an các tỉnh phía Nam chuẩn bị thực hiện giãn cách xã hội, đặc biệt tăng cường các biện pháp đảm bảo ổn định xã hội, an ninh trật tự tại địa phương, nhất là các địa bàn phong tỏa, cách ly, chủ động xây dựng phương án phòng ngừa và xử lý các tình huống mất ổn định xã hội xảy ra trên địa bàn.

Phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động đầu cơ tích trữ hàng hóa. Ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà trọ. 

Chủ động huy động nguồn lực phòng dịch theo phương châm 4 tại chỗ. Quan tâm chia sẻ động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. Đặc biệt chú trọng công tác báo cáo hàng ngày về Bộ Chỉ huy tiền phương để kịp thời xử lý các vướng mắc và phát sinh.

Tăng cường đảm bảo ANTT tại các địa phương phía Nam áp dụng Chỉ thị 16 - Ảnh minh hoạ 2
Quang cảnh cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, Trưởng ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Công an đề nghị các đơn vị địa phương nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quốc Hùng.

Thời gian qua, lực lượng Công an là yếu tố xung kích tuyến đầu trong phòng, chống dịch. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Công an các tỉnh, thành phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong điều hành lãnh đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp chống dịch trong những ngày diễn ra giãn cách xã hội. 

Yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ tích cực hỗ trợ cho Công an các địa phương, rà soát kịch bản đáp ứng với các cấp độ dịch, có phương án xét nghiệm, điều trị đối với cán bộ chiến sĩ và can phạm, phạm nhân, đảm bảo cơ sở vật chất trang thiết bị phòng chống dịch cho toàn lực lượng.                                         


Tác giả: Bích Thủy - Phú Lữ

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập611
  • Máy chủ tìm kiếm58
  • Khách viếng thăm553
  • Hôm nay87,815
  • Tháng hiện tại3,274,739
  • Tổng lượt truy cập155,310,343
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây