Tâm huyết của một Trưởng Công an huyện

Thứ hai - 08/01/2018 07:43
Qua cây cầu nối liền giữa Thủ đô Hà Nội với các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, con đường nhựa phẳng lỳ đưa chúng tôi đến miền đất Tam Nông (Phú Thọ) vào một ngày đầu đông se sắt. Trong phòng làm việc, Thượng tá Nguyễn Đức Thắng, Trưởng Công an huyện chờ đón chúng tôi.

Năm 2017 là một năm gặt hái nhiều thành công của Công an huyện Tam Nông. Tiếp nối thành tích đã đạt được của năm 2016, được Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2017, Công an huyện tiếp tục là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc của Công an tỉnh Phú Thọ, được đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Công an.

1. “Kết quả trên là sự phấn đấu không ngừng của tập thể đơn vị trong việc biến các phong trào thi đua thành những việc làm hiệu quả, thiết thực, là sự đồng sức đồng lòng từ lãnh đạo đến cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị” - Thượng tá Nguyễn Đức Thắng chia sẻ. Những kỷ niệm của hai năm về trước, khi anh đến nhận nhiệm vụ tại Công an huyện Tam Nông bất chợt ùa về.

Tâm huyết của một Trưởng Công an huyện
Đảm bảo TTATGT tại địa bàn huyện Tam Nông, Phú Thọ.

Cho đến bây giờ, Thượng tá Nguyễn Đức Thắng cũng không nhớ nổi đã mất bao đêm anh trằn trọc với những câu hỏi phải làm gì để xây dựng Công an huyện trở thành một tập thể vững mạnh; đoàn kết. Rồi những lúc tần ngần đứng ở phòng truyền thống của đơn vị, trong lòng dấy lên nỗi buồn khi rất lâu trên các bức tường vôi không có những tấm bằng khen, giấy khen!

Phải bắt đầu từ đâu, đó là những câu hỏi đặt ra trong đầu người chỉ huy. Từ sự gần gũi, anh đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sỹ và có được câu trả lời cho mình. Muốn có một tập thể vững mạnh thì phải có sự đoàn kết; người chỉ huy luôn phải gương mẫu, đi đầu, dám đứng mũi, chịu sào, đồng hành cùng anh em.

Bắt đầu từ công tác chính trị, tư tưởng, Công an huyện Tam Nông đã giáo dục cho các thế hệ trẻ truyền thống của Đảng và lực lượng Công an. Lãnh đạo Công an huyện đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cán bộ, chiến sỹ, việc khen thưởng hợp tình, hợp lý.

Cùng với đó là việc sát sao công việc. Một vụ án xảy ra, sự có mặt kịp thời của các lãnh đạo phụ trách giúp anh em trinh sát có thêm niềm tin... Những việc làm đó đã mang lại một bầu không khí thi đua sôi nổi trong Công an huyện.

Hằng tháng, đơn vị tiến hành rà soát các chỉ tiêu công tác của từng đội; qua đó đánh giá những việc đã làm được, các mặt còn tồn tại, hạn chế và phương hướng khắc phục. Những con số thay lời muốn nói đã minh chứng đây là một hướng đi đúng. Trong năm 2017, kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác trọng tâm của Công an huyện Tam Nông đều đạt và vượt các định mức đề ra.

Cụ thể, đơn vị đã vượt 14 chỉ tiêu công tác trọng tâm, kiềm chế tội phạm hình sự; nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt so với kế hoạch. Nhiều vụ việc với sự vào cuộc của lực lượng Công an huyện từ phức tạp đã được hóa giải thành công, mang lại niềm tin cho nhân dân, đồng thời giải quyết tồn tại, vướng mắc liên quan đến các dự án. Một trong số đó phải kể đến dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 32, đoạn từ xã Cổ Tiết đến cầu Trung Hà.

Thượng tá Nguyễn Đức Thắng chia sẻ: Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 32 từ xã Cổ Tiết đến cầu Trung Hà theo hình thức hợp đồng BOT, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Hùng Thắng (Phú Thọ). Dự án liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường nứt nẻ nhà, công trình trên đất của 6 xã, thị trấn trên địa bàn. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2016.

Tuy nhiên, thời điểm hoàn thành đã bị chậm lại do một số hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công vì không chấp nhận việc bồi thường... Đáng chú ý, có 3 hộ dân đã nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng nhưng vẫn nhiều lần viết đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng từ xã đến tỉnh, đề nghị đền bù tiền đất thuộc hành lang an toàn giao thông bằng giá đất ở.

Việc này đã làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến đường, gây bức xúc trong dư luận quần chúng, tiềm ẩn phức tạp trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tại cơ sở. Thời điểm đó, cận kề Tết Nguyên đán, Công an huyện đã cùng các đội nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan có liên quan cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tranh thủ người có uy tín tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành đường lối, chính sách của Đảng. Cán bộ Công an huyện thường xuyên lăn lộn địa bàn; kiên trì vận động thuyết phục người dân chấp hành quy định.

Thượng tá Thắng cho biết: Công an huyện đã thành lập 3 tổ công tác xuống địa bàn, tiếp xúc với từng hộ dân. Khi hiểu ra, người dân đã đồng ý ký vào biên bản nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, không có hành vi chống đối.

Hiện dự án đã hoàn thành. Cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn huyện và chủ đầu tư ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Công an huyện Tam Nông. “Giải quyết những vụ việc phức tạp về an ninh nông thôn, nếu không khéo léo xử lý sẽ trở thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Đến nay, Công an huyện Tam Nông, với những cách làm hợp tình, hợp ly, đã giải tỏa được nhiều vướng mắc, giúp nhiều dự án thành công tốt đẹp”, Thượng tá Nguyễn Đức Thắng bộc bạch. Ngoài dự án trên còn có nhiều công trình khác cần giải phóng mặt bằng như công trình đường dây và Trạm biến áp 110kv Tam Nông.

Đây là dự án đầu tư quan trọng, phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Sau khi làm việc với chủ đầu tư, Công an huyện Tam Nông đã tranh thủ người có uy tín trên địa bàn, tiếp tục tiến hành vận động đối với một số hộ dân... Đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, tạo dư luận tốt trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân tại địa phương.

2.  Thượng tá Nguyễn Đức Thắng lấy ra từ tập tài liệu để ngay ngắn trên mặt bàn những lá thư khen của người dân gửi đến đơn vị. Trong số này, tôi đặc biệt chú ý lá thư của một công dân gửi đến Đội Cảnh sát quản lý hành chính Công an huyện Tam Nông.

Lời lẽ mộc mạc nhưng nội dung là tình cảm chân thành của gia đình anh Lê Văn Đạt (trú tại xã Hương Nậu, huyện Tam Nông) gửi đến những cán bộ Công an đã tận tụy vì dân phục vụ. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, gia cảnh của anh Đạt rất éo le, con trai anh là Lê Xuân Huy (31 tuổi), không may bị mắc bệnh trọng, phải nằm điều trị tại Bệnh viện Lao phổi Trung ương, không thể đi lại.

Tâm huyết của một Trưởng Công an huyện - Ảnh minh hoạ 2
Công an huyện Tam Nông thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật với người dân.

Hiện trong hồ sơ, Huy còn thiếu tấm chứng minh nhân dân để làm các thủ tục hành chính. Sau một hồi cân nhắc, anh Đạt đã đặt vấn đề với cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính. Không quản vất vả, cán bộ đơn vị đã đến tận giường bệnh, làm thủ tục lăn tay, chụp ảnh và cấp chứng minh nhân dân cho Huy, chia sẻ phần nào khó khăn với gia đình.

Trong năm 2017, Công an huyện Tam Nông đã tổ chức cấp chứng minh nhân dân lưu động tại 8 lượt xã cho 990 trường hợp, trong đó có 7 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, tàn tật. Đồng thời, phối hợp với bưu điện huyện  chuyển trả 323 chứng minh nhân dân cho công dân qua đường bưu điện, góp phần giảm bớt phiền hà cho người dân.

Đó còn là những lá thư khen của người dân khi một tụ điểm phức tạp; một đường dây về ma túy bị triệt phá. Tâm sự với chúng tôi, Phó trưởng Công an huyện phụ trách điều tra bộc bạch: Tam Nông đã từng là địa bàn có tình hình tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp, nguyên nhân bắt nguồn từ thực tế ở địa phương.

Công ăn việc làm không có, trong khi diện đất nông nghiệp bị thu hẹp, đám thanh niên trong làng khi vừa đủ tuổi trưởng thành đã bỏ đi làm ăn xa. Trong số đó, không ít đối tượng mang theo các tệ nạn xã hội về làng. Từ nghiện hút, dẫn đến các loại tội phạm khác về hình sự như cướp giật, trộm cắp, thậm chí là mua bán trái phép chất ma túy...

Trong quá trình phá án, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tam Nông đã phải đối mặt với không ít hiểm nguy. Vụ việc xảy ra vào ngày 3-4-2016, tại khu 7, xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông là một ví dụ. Trong quá trình làm nhiệm vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đặng Hồng Hưng (SN 1971, trú tại địa chỉ trên) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Ngọc Thắng (42 tuổi, ở tại khu 2, xã Tam Nông).

Phát hiện lực lượng Công an, Hưng tìm cách tẩu thoát nhưng không ra khỏi được vòng vây. Lúc này, đối tượng như con thú hoang dại, điên cuồng lao xe  vào xe của tổ công tác nhưng bị khống chế. Trong quá trình vật lộn với đối tượng, 3 cán bộ của Công an huyện Tam Nông đều bị thương; phải uống thuốc điều trị HIV trong 3 tháng. Việc này, gia đình và vợ con của các anh không hề hay biết.

 Không dừng lại ở việc chống đối, nhiều đối tượng còn dùng tiền để mua chuộc lực lượng làm nhiệm vụ. Nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ Công an huyện Tam Nông vẫn giữ bản lĩnh. Hồi 20h30 ngày 29-3, tổ công tác của Công an huyện Tam Nông bắt giữ Bùi Văn Khánh có hành vi bán ma túy cho Đỗ Đức Lâm (ở xã Cổ Tiết). Khi bị phát hiện, đối tượng đưa tiền hối lộ lực lượng làm nhiệm vụ. Nhưng với bản lĩnh vững vàng, cán bộ Công an huyện đã xử lý nghiêm minh đối tượng.

Trên lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội  phạm về kinh tế, Công an huyện Tam Nông cũng đạt được những thành tích xuất sắc. Có thể kể đến vụ mua bán trái phép hoá đơn xảy ra tại khu 7, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông.

Ngụy trang dưới vỏ bọc của một chủ hộ kinh doanh, Nguyễn Thị Nguyên (53 tuổi, trú tại khu 7) đã đăng ký mua và sử dụng tổng số 51 quyển hóa đơn với hơn 2.550 liên hóa đơn bán hàng do Chi cục Thuế huyện Tam Nông phát hành, với tổng doanh số xuất bán trên 5 tỷ đồng.

Sau đó, đối tượng đã xuất bán 20 liên hóa đơn khống cho các giáo viên, nhân viên kế toán của 2 trường học trên địa bàn huyện Tam Nông để thu lời bất chính. Quá trình điều tra, ngoài việc thu hồi tài sản cho Nhà nước, còn góp phần ngăn chặn tình trạng mua bán hóa đơn trên địa bàn.

3. Những kết quả, thành tích được ghi nhận là động lực giúp cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tam Nông tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong năm 2017, đơn vị đã có 9 lượt tập thể và 26 cá nhân được khen thưởng... Đơn vị vinh dự được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ Công an.

Chia tay chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Đức Thắng và các cán bộ đơn vị lại chuẩn bị kế hoạch cho đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm cho người dân vui Tết, đón xuân. “Nắm chắc tình hình, tâm tư nguyện vọng nhân dân và địa bàn”  - đó là những bí quyết làm nên thành công ở một đơn vị.

Xuân Mai

Nguồn tin: http://cstc.cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập676
  • Máy chủ tìm kiếm101
  • Khách viếng thăm575
  • Hôm nay85,401
  • Tháng hiện tại3,272,325
  • Tổng lượt truy cập155,307,929
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây