HOICHOTHUONGMAI

Sẵn sàng khu cách ly tập trung và triển khai hệ thống xét nghiệm Sars-CoV-2 của CAND

Thứ năm - 10/06/2021 19:07
Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ công an, Trưởng BCĐ phòng chống dịch bệnh Bộ Công an và đoàn công tác Bộ Công an đã trực tiếp đi kiểm tra Khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Công an tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ - cơ sở 2 của Bộ Tư lệnh CSCĐ đóng trên địa bàn xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Cùng dự, có Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ; đại diện một số Cục chức năng Bộ Công an.

Đây là Khu cách ly tập trung được BCĐ phòng chống dịch Bộ Công an lựa chọn tổ chức cách ly tập trung cho 166 y, bác sĩ CAND đợt đầu chi viện cho Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về từ vùng dịch.

Sẵn sàng khu cách ly tập trung và triển khai hệ thống xét nghiệm Sars-CoV-2 của CAND
Sẵn sàng khu cách ly tập trung và triển khai hệ thống xét nghiệm Sars-CoV-2 của CAND - Ảnh minh hoạ 2
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và đoàn công tác kiểm tra Khu cách ly tại Trung tâm Huấn luyện – BTL CSCĐ tại xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Thời gian qua, Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1- BTL CSCĐ được Bộ Công an quyết định lựa chọn để thiết lập cơ sở cách ly tập trung cho CBCS Công an, cơ sở này có khả năng đáp ứng cách ly tập trung cho khoảng 300 - 350 người.

Tính từ ngày 25/5 đến nay, Khu cách ly tại Trung tâm đã tổ chức tiếp nhận và cách ly đối với 38 trường hợp là các đối tượng F2 và các trường hợp F1 là cán bộ trở về từ vùng dịch, hiện tại còn 10 CBCS đang tiếp tục cách ly theo quy định, 28 trường hợp sau đã hoàn thành cách ly tập trung, hiện đang tiếp tục tự cách ly tại nhà theo quy định. Quá trình tổ chức cách ly tại Trung tâm luôn đảm bảo an toàn, vệ sinh và chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm COVID-19.

Sẵn sàng khu cách ly tập trung và triển khai hệ thống xét nghiệm Sars-CoV-2 của CAND - Ảnh minh hoạ 3
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra Khu cách ly phòng dịch tại Trung tâm Huấn luyện – cơ sở 2 của Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Sau khi kiểm tra cơ sở vật chất hiện có tại Trung tâm, ghi nhận tình hình thực tế cũng như nghe lãnh đạo Trung tâm báo cáo, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ - cơ sở 2 của Bộ Tư lệnh CSCĐ được Bộ công an lựa chọn thiết lập Khu cách ly tập trung cho CBCS của Bộ Công an, vì vậy đề nghị Bộ Tư lệnh CSCĐ, Trung tâm huấn luyện cần tính toán, chủ động phương án để thực hiện hiệu quả  “2 nhiệm vụ kép”, vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện vừa tổ chức Khu cách ly đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Biểu dương Bộ Tư lệnh CSCĐ đã chủ động tiếp nhận tổ chức Khu cách ly với tinh thần trách nhiệm, tinh thần sẻ chia, tận tình vì đồng chí, đồng đội. Điều này cũng là sự thể hiện trách nhiệm của lực lượng Công an đối với các CBCS tuyến đầu chống dịch.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, Cục Y tế cử lãnh đạo Cục trực tiếp phụ trách, phối hợp cùng Trung tâm để quản lý, triển khai vận hành Khu cách ly đạt hiệu quả tốt nhất, phòng tránh lây nhiễm chéo trong Khu cách ly. Đồng thời giao Cục Y tế phối hợp với Cục Kế hoạch & tài chính chủ động quan tâm chế độ chính sách theo quy định đối với những CBCS làm nhiệm vụ trở về từ vùng dịch, thực hiện cách ly tập trung tại đây.

*Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và đoàn cũng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ việc triển khai hệ thống xét nghiệm Sars-CoV-2 của Bộ Công an do Viện Khoa học & Công nghệ (KH&CN) đảm trách tại Khu Công nghiệp An ninh, đóng trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Sẵn sàng khu cách ly tập trung và triển khai hệ thống xét nghiệm Sars-CoV-2 của CAND - Ảnh minh hoạ 4
Sẵn sàng khu cách ly tập trung và triển khai hệ thống xét nghiệm Sars-CoV-2 của CAND - Ảnh minh hoạ 5
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn kiểm tra hệ thống máy xét nghiệm Realtime RT-PCR tại Viện KH&CN tại Khu Công nghiệp An Ninh (Hoài Đức, Hà Nội).

Theo đại diện Viện KH& CN, hiện nay, Phòng Sinh học nghiệp vụ và môi trường, thuộc Viện KH&CN đã được Bộ trang bị phòng thí nghiệm phòng, chống khủng bố sinh học, trong đó có 1 hệ thống Realtime PCR và một số thiết bị phụ trợ đáp ứng yêu cầu về xét nghiệm Sars-CoV-2 theo quyết định 1282 của Bộ Y tế. Đặc biệt, hiện nay, đơn vị đã có 23 cán bộ được đào tạo bài bản về lĩnh vực sinh học, có kinh nghiệm làm việc liên quan đến các tác nhân sinh học nguy hiểm như: vi khuẩn than, đọc tố SEB, Ricin...

Tuy nhiên, hiện tại, với trang thiết bị hiện có, do chưa được trang bị máy tách chiết mẫu tự động, nếu thực hiện tách chiết thủ công như hiện tại sẽ có khả năng đáp ứng xét nghiệm tối đa khoảng 600 mẫu gộp/ngày. Nếu được trang bị thêm máy tách chiết mẫu tự động, việc xét nghiệm sẽ nhanh và đảm bảo an toàn cho CBCS làm nhiệm vụ hơn, đồng thời số mẫu xét nghiệm mỗi ngày cũng sẽ tăng lên khoảng 1.000 mẫu/ngày.

Bên cạnh đó, nguồn nhân lực hiện có của Viện cũng hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, trong đó 4 cán bộ đã được Bộ Y tế cấp chứng nhận đào tạo thực hành an toàn trong phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 3; 3 cán bộ được tập huấn cấp chứng chỉ “Chẩn đoán phát hiện sớm Sars-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR”. Với cơ sở vật chất và nguồn nhân lực hiện có, Viện KH& CN hoàn toàn có thừa năng lực triển khai xét nghiệm Sars-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR…

Sau khi kiểm tra cơ sở vật chất hiện có, tại Viện KH&CN, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đánh giá: quy mô và nguồn nhân lực hiện có của Viện KH&CN cho thấy khá yên tâm về năng lực xét nghiệm của đơn vị. Đề nghị Viện KH&CN chủ động các nhiệm vụ được giao, trước mắt cần phối hợp chặt chẽ với các Cục chức năng của Bộ như: Cục Y tế, Bệnh viện 19-8 để triển khai xin cấp giấy phép theo quy định của Bộ Y tế để sớm hệ thống xét nghiệm chính thức vào vận hành.

Đồng tình với ý kiến phát biểu tham luận của đại diện một số đơn vị chức năng Bộ Công an, cũng như đề xuất của Viện về việc xin trang bị bổ sung máy tách chiết mẫu tự động, nhằm giúp quy trình xét nghiệm hiệu quả hơn, tránh được rủi ro cho CBCS trong khi thực hiện công tác xét nghiệm Sars-CoV-2.

Thay mặt BCĐ phòng chống dịch, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn bày tỏ tán đồng với đề xuất về cho phép mua máy tách chiết tự động, giao Viện KH&CN chủ trì phối hợp với Cục Y tế và Cục Kế hoạch & tài chính khẩn trương tổ chức mua máy để kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch.

“Để hệ thống xét nghiệm Sars-CoV-2 chính thức đi vào hoạt động, yêu cầu Cục Y tế và Bệnh viện 19-8 cùng sát cánh giúp Viện KH&CN nhanh chóng hoàn thành thủ tục, sớm trình Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động theo đúng quy định. Hai đơn vị trên cũng chủ động lên kế hoạch tập huấn cho đội ngũ CBCS về quy trình xét nghiệm theo đúng quy định, tránh rủi ro cho CBCS trong khi làm nhiệm vụ” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị.

Cũng tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Cục Y tế - đơn vị Thường trực BCĐ phòng chống dịch bệnh Bộ Công an khẩn trương bổ sung Viện KH&CN tham gia vào thành viên BCĐ; đồng thời sớm soạn thảo báo cáo trình đồng chí Bộ trưởng đề xuất mua ngay máy tách chiết mẫu tự động, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết đối với công tác phòng chống dịch hiện nay của lực lượng CAND.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập475
  • Máy chủ tìm kiếm121
  • Khách viếng thăm354
  • Hôm nay70,959
  • Tháng hiện tại2,661,812
  • Tổng lượt truy cập150,382,288
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây