HOICHOTHUONGMAI

Phòng chống tội phạm là để người dân sống trong môi trường an ninh, an toàn

Thứ sáu - 19/01/2018 20:59
“Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phải xác định mục tiêu cuối cùng, mục tiêu cao nhất là người dân được sống trong môi trường an ninh, an toàn”- Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Tổng cục Cảnh sát, sáng ngày 19-1, tại Hà Nội.


Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tóm tắt về tình hình công tác năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 tại Hội nghị. Tổng cục Cảnh sát đã chỉ đạo các đơn vị và hệ lực lượng triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp công tác, đạt kết quả quan trọng.

Trong đó, tập trung làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề có ý nghĩa chiến lược nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm…  

Liên tục tổ chức 2 đợt cao điểm tấn trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc và nhiều kế hoạch, biện pháp đấu tranh theo chuyên đề, tuyến, địa bàn, hệ loại đối tượng. 

Phòng chống tội phạm là để người dân sống trong môi trường an ninh, an toàn
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, đánh giá cao tinh thần khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác Công an năm 2018 của Tổng cục Cảnh sát. Điều đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, những kết quả đạt được trong năm 2017 của Tổng cục Cảnh sát và hệ lực lượng Cảnh sát là hết sức quan trọng, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng, với tinh thần trách nhiệm rất cao trước Đảng, Nhà nước, nhân dân và Ngành, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng CAND; giành được sự tín nhiệm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và sự tin yêu của nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Tổng cục Cảnh sát phải nhận thức đầy đủ về tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ đang đặt ra hiện nay đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm để có sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các mặt công tác ngay từ những tháng đầu của năm 2018.

Phòng chống tội phạm là để người dân sống trong môi trường an ninh, an toàn - Ảnh minh hoạ 2
Phòng chống tội phạm là để người dân sống trong môi trường an ninh, an toàn - Ảnh minh hoạ 3
Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị thuộc Tổng cục Cảnh sát.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phải xác định mục tiêu cuối cùng, mục tiêu cao nhất là người dân được sống trong môi trường an ninh, an toàn; chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo những vấn đề mới, vấn đề phức tạp nổi lên về hoạt động của tội phạm để xây dựng các kế hoạch, phương án phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả; đặc biệt coi trọng và làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; tập trung chỉ đạo triển khai thi hành các Bộ luật liên quan trực tiếp đến công tác phòng, chống tội phạm có hiệu lực từ ngày 1-1-2018; tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn xã hội; Tổng cục Cảnh sát tiếp tục xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức mạnh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2018 đến cán bộ, chiến sĩ và hệ lực lượng. Trước mắt, cần tập trung thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 theo Điện số 756/HT của Bộ, phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân bình yên, hạnh phúc.

Phòng chống tội phạm là để người dân sống trong môi trường an ninh, an toàn - Ảnh minh hoạ 4
Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 15 đơn vị, Tổng cục Cảnh sát tặng danh hiệu Cờ thi đua cho tập thể, cá nhân  đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Tác giả: Minh Hiền

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập406
  • Máy chủ tìm kiếm61
  • Khách viếng thăm345
  • Hôm nay106,793
  • Tháng hiện tại4,011,111
  • Tổng lượt truy cập151,731,587
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây