Nâng cao khả năng đấu tranh với loại tội phạm manh động tại địa bàn trọng điểm

Thứ ba - 17/01/2017 03:16
Ngày 16-1, tại Kho Dự trữ quốc gia Thắng Trí, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Công an đã tổ chức Lễ bàn giao xe đặc chủng tác chiến cho Công an một số đơn vị địa phương, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

 

 

Tại Lễ tiếp nhận, các đại biểu đã tham quan, kiểm tra thực tế các tính năng hiện đại của xe đặc chủng vừa được bàn giao. 

Với 4 màn hình camera, khả năng chống đạn, lội nước và kháng mìn, khoang động cơ và thùng nhiên liệu tách biệt, cơ động tác chiến với 10 chỗ ngồi, xe đặc chủng vừa được trang bị hứa hẹn sẽ là những chiếc xe chiến đấu chất lượng cao, phù hợp với đa dạng địa hình thực tế, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm…

 
Nâng cao khả năng đấu tranh với loại tội phạm manh động tại địa bàn trọng điểm
Thứ trưởng Bùi Văn Thành với các đại biểu tham quan xe đặc chủng thế hệ mới.
   
Nâng cao khả năng đấu tranh với loại tội phạm manh động tại địa bàn trọng điểm - Ảnh minh hoạ 2
Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu tại buổi Lễ.
   
Nâng cao khả năng đấu tranh với loại tội phạm manh động tại địa bàn trọng điểm - Ảnh minh hoạ 3
Thứ trưởng Bùi Văn Thành giao nhiệm vụ cho Công an một số đơn vị, địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bùi Văn Thành khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên tăng cường dự trữ, dự phòng, chủ động đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của lực lượng CAND; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến công tác quản lý, phát triển công nghiệp an ninh phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm, điểm nóng về an ninh trật tự. 

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, trước tình hình tội phạm có diễn biến phức tạp, tính chất hoạt động ngày càng manh động, nguy hiểm, thì việc trang bị phương tiện, vũ khí, khí tài cho các lực lượng chiến đấu tại các địa bàn trọng điểm là hết sức cần thiết, thời gian tới, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cần đẩy mạnh quan tâm đến công tác này. 

Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp nhận, quản lý, vận hành, sử dụng xe đặc chủng có hiệu quả, đảm bảo an toàn trong công tác chiến đấu…

Trần Xuân
 

Tác giả: Trần Xuân

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập472
  • Máy chủ tìm kiếm131
  • Khách viếng thăm341
  • Hôm nay110,177
  • Tháng hiện tại3,233,122
  • Tổng lượt truy cập155,268,726
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây