Mường Nhé vượt chỉ tiêu về bố trí Công an chính quy về xã

Thứ ba - 22/09/2020 09:43
Thông tin với đoàn báo chí đang có chuyến công tác cùng đại diện Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Nhân quyền tại Mường Nhé, Điện...

Thông tin với đoàn báo chí đang có chuyến công tác cùng đại diện Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Nhân quyền tại Mường Nhé, Điện Biên, Đại tá Vũ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, tỉnh Điện Biên hiện có 115 xã, trong đó có 97 xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Thực hiện chủ trương của Đảng uỷ Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, ngay trong quý I, Công an tỉnh Điện Biên đã hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chứng danh Công an xã tại 100% các xã, bản. Đặc biệt, huyện Mường Nhé-một trong 62 huyện nghèo nhất cả nước đã vượt chỉ tiêu, chất lượng với hơn 5 công an viên trên một xã.

“Việc triển khai Công an chính quy về xã tuy gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi đã hoàn thành và thực hiện thêm được nhiều đầu việc khác như cung cấp phương tiện (xe máy), trang thiết bị cho Công an xã. Mỗi xã đều được trang bị 1 xe máy. Chúng tôi cũng ưu tiên bố trí cán bộ xã thuộc dân tộc nào thì bố trí làm việc tại vùng của dân tộc đó. Các cán bộ chiến sĩ Công an về xã đều biết tiếng dân tộc và hàng năm, Công an tỉnh cũng mở các lớp đào tạo, tăng cường tiếng dân tộc”, Đại tá Vũ Tiến Dũng nói.

Mường Nhé vượt chỉ tiêu về bố trí Công an chính quy về xã
Thiếu tá Vũ Văn Hưng, Trưởng Công an huyện Mường Nhé (phải) và Thượng uý Hàng A Tu -Công an xã Mường Nhé (trái) thăm một gia đình người dân tộc Mông.

Đầu tháng 9 vừa qua, trong cuộc kiểm tra chất lượng Công an xã tại bản, Đại tá Vũ Tiến Dũng và Đại tá Lò Văn Khụt- Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đã xuống các huyện nghèo và ghi nhận được nhiều chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự. Theo đó, so với năm 2019, trong 9 tháng qua, tội phạm về trật tự xã hội giảm 14,7%; tai nạn giao thông giảm 46,7%, tội phạm ma tuý cũng bị phát hiện và bắt giữ nhiều hơn…

Riêng huyện Mường Nhé giáp biên giới Lào và Trung Quốc, lực lượng Công an xã vừa chủ động tham mưu cấp uỷ chính quyền địa phương, vừa làm tốt công tác quản lý nhà nước và công tác dân vận cũng như đảm bảo an ninh xã hội.

Thiếu tá Vũ Văn Hưng, trưởng Công an huyện Mường Nhé kể: “Đặc thù của Công an xã tại huyện Mường Nhé là cơ sở vật chất còn thiếu và hầu hết chưa có trụ sở làm việc riêng, đường xá đi lại khó khăn. Nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ công an xã trong huyện đều ý thức rõ trách nhiệm của mình và thường xuyên cùng các sở, ban, ngành khác đẩy mạnh việc thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án trọng điểm về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự. 

Chúng tôi khuyến khích các xã thực hiện nhiều mô hình an ninh phù hợp với từng thôn, bản để người dân trực tiếp tham gia. Bên cạnh đó, các cán bộ chiến sĩ công an xã còn đóng vai trò là người tư vấn, hỗ trợ, là nơi để người dân trút bầu tâm sự nếu có những vướng mắc hay khó khăn hoặc mâu thuẫn nảy sinh trong gia đình hoặc hàng xóm láng giềng”.

Huyện Mường Nhé hiện có 58 CBCS Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 11/11; trong đó Trưởng Công an xã là 11 đồng chí, Phó Công an xã 20 đồng chí, Công an chính quy thường trực là 27 đồng chí.


Tác giả: Huyền Chi

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập523
  • Máy chủ tìm kiếm149
  • Khách viếng thăm374
  • Hôm nay129,779
  • Tháng hiện tại3,316,703
  • Tổng lượt truy cập155,352,307
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây