HOICHOTHUONGMAI

Lực lượng CAND góp phần to lớn vào công cuộc kháng chiến, thống nhất Tổ quốc

Thứ năm - 07/03/2019 10:24
Đó là khẳng định của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại buổi gặp mặt Đoàn Trinh sát An ninh Vũ trang miền Nam (T30) diễn ra chiều 7-3 tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng của dân tộc và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng CAND với lòng yêu nước và tinh thần cách mạng tiến công đã khiên cường, bất khuất, lập nên những chiến công vang dội, góp phần to lớn và công cuộc kháng chiến chống quân xâm lược và thống nhất Tổ quốc.
Lực lượng CAND góp phần to lớn vào công cuộc kháng chiến, thống nhất Tổ quốc
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đồng chí Đoàn T30 và cán bộ Công an hưu trí dự buổi gặp mặt.

Sau Tết Mậu Thân năm 1968, để thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và Kế hoạch bình định cấp tốc, địch tăng cường lực lượng đánh phá vùng giải phóng. Trước tình thế đó, Trung ương Đảng chỉ đạo cho các đơn vị vũ trang tập trung phân tán tạm thời để bảo toàn lực lượng, đồng thời ra mệnh lệnh các đơn vị an ninh, biệt động đẩy mạnh tấn công vào lòng địch, tiêu diệt các mục tiêu, đối tượng chỉ điểm, diệt ác, phá kìm nhằm chia lửa với chiến trường, buộc địch phải quay lại thế phòng ngự. Đơn vị Trinh sát Vũ trang An ninh Bến Tre tách ra thành lập đơn vị F90, sau đổi tên là T30 với trọng trách “đưa chiến trường vào lòng địch”. 

Qua 6 năm chiến đấu kiên cường, dũng cảm trong các nội ô, thị xã, cả khi bám theo đối tượng, tác chiến cùng đơn vị bạn ở Mỹ Tho và Sài Gòn, T30 có nhiều trận đánh đã đi vào lịch sử như: Sân bay Tân Thành, Ty Thông tin và chiêu hồi Bến Tre, Trung tâm thẩm vấn và Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia… T30 đã tiêu diệt hàng chục mục tiêu lớn, nhỏ, hàng trăm sĩ quan cảnh sát, mật vụ, tình báo gián điệp, góp phần vào thành tích chung của lực lượng Công an trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. 

Với những chiến công oanh liệt, đơn vị Trinh sát An ninh Vũ trang T30 cùng 3 đồng chí Phan Thị Ngọc Tươi, Lê Hùng và Nguyễn Thị Minh Hiền đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá buổi gặp mặt là một hoạt động hết sức có ý nghĩa, bày tỏ vui mừng được gặp lại các cán bộ thuộc Đoàn T30 năm xưa, mặc dù tuổi cao, nhưng vẫn còn nguyên trách nhiệm với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

Lực lượng CAND góp phần to lớn vào công cuộc kháng chiến, thống nhất Tổ quốc - Ảnh minh hoạ 2

Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội đặt ra rất nặng nề, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng đổi mới toàn diện các mặt công tác; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”…

Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an mong muốn, với kinh nghiệm của mình, các đồng chí trong Đoàn T30 nói riêng và các đồng chí cán bộ Công an hưu trí nói chung tiếp tục đóng góp trí tuệ và trách nhiệm để xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy, giao phó.

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập474
  • Máy chủ tìm kiếm43
  • Khách viếng thăm431
  • Hôm nay97,581
  • Tháng hiện tại4,062,481
  • Tổng lượt truy cập151,782,957
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây