Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản

Thứ sáu - 01/12/2017 00:02
Sáng 30-11, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam – Nhật Bản lần thứ V.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và ngài Kuryu Shunichi, Phó Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản đồng Chủ tọa Hội nghị.

Chào mừng Đoàn đại biểu Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản do ngài Kuryu Shunichi dẫn đầu tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chỉ ra rằng, quan hệ hai nước Việt Nam – Nhật Bản đang ở trong giai đoạn tốt nhất trong lịch sử kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, trở thành đối tác tin cậy cao trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục… Bên cạnh đó, hai nước không ngừng củng cố mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì Hòa bình và phồn vinh ở châu Á.

Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản
Toàn cảnh Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam rất vui mừng vì sự phát triển quan hệ hợp tác với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, coi đây là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản - Ảnh minh hoạ 2
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, ngài Kuryu Shunichi cùng các đại biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chúc mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Nhật Bản nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản nói riêng không ngừng phát triển về mọi mặt.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam – Nhật Bản lần thứ V diễn ra trong bối cảnh tình hình tội phạm quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến mới.

Cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, sôi động sẽ có nhiều tác động to lớn vào tình hình an ninh, trật tự của tất cả các nước mang tính toàn cầu. Hoạt động khủng bố đang diễn ra ở nhiều nước Đông Nam Á, mối liên hệ giữa cái gọi là Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng với các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan ở khu vực ngày càng gia tăng, diễn ra dưới nhiều hình thức tinh vi trên không gian mạng và đặt ra thách thức to lớn cho các nước, đặc biệt đối với Nhật Bản trong quá trình đăng cai Thế vận hội Olympic 2020 sắp tới.

Mặt khác, tình hình tội phạm xuyên quốc gia cũng gia tăng mạnh mẽ, cần sự phối hợp chặt chẽ của các nước liên quan.

Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản - Ảnh minh hoạ 3
Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản - Ảnh minh hoạ 4
Toàn cảnh buổi tiếp.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, trên tinh thần hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, tại Hội nghị, hai bên sẽ dành nhiều thời gian đi sâu trao đổi về các chuyên đề mà hai bên cùng quan tâm thiết thực.

Đánh giá cao những kết quả hai bên đã đạt được trên các lĩnh vực hợp tác thời gian qua, Phó Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản Kuryu Shunichi tin tưởng Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ V sẽ thành công tốt đẹp, góp phần vun đắp mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản nói riêng phát triển lên tầm cao mới.

*Trước đó cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã có buổi tiếp ngài Kuryu Shunichi.

Tác giả: Khổng Hà

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập585
  • Máy chủ tìm kiếm190
  • Khách viếng thăm395
  • Hôm nay85,486
  • Tháng hiện tại2,157,517
  • Tổng lượt truy cập154,193,121
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây