Khai mạc hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5

Thứ ba - 04/06/2019 13:23
Sáng 4-6, tại TP Huế, Bộ Công an đã tổ chức khai mạc hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5 năm 2019, bảng thi số 4.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo hội thi; Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Phó thường trực ban chỉ đạo hội thi. Về phía tỉnh Thừa Thiên- Huế có các đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế Nguyễn Dung; Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc và lãnh đạo Công an các đơn vị trong bảng thi số 4 cùng gần 400 CBCS đến từ Công an các tỉnh, thành phố gồm: Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế.

Khai mạc hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ khai mạc.

Khai mạc hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5 - Ảnh minh hoạ 2

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5 năm 2019, bảng thi số 4.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Thời gian qua, lực lượng CAND không ngừng nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, đã chủ động tham mưu Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp hoạch định các chủ trương chính sách kế hoạch, hoàn thiện các thể chế, pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia. Lực lượng Công an đã chủ động, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hoạt động kích động, tụ tập đông người, biểu tình gây rối trật tự, không để nảy sinh vấn đề phức tạp, bị động, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. 

Khai mạc hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5 - Ảnh minh hoạ 3

Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5 năm 2019, bảng thi số 4 có sự tham gia của Công an 7 tỉnh, thành phố gồm: Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế.

Năm 2018, lực lượng Công an toàn quốc đã bắt, xử lý các vụ việc có chỉ số cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 12,32%. Được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Bộ Công an đã xây dựng bộ máy CAND với phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, tạo sự chuyển biến tích cực về chất trong toàn lực lượng. 

Trong quá trình đấu tranh PCTP, toàn lực lượng CAND xuất hiện nhiều tấm gương, CBCS Công an tận tụy, không quản hiểm nguy, nỗ lực vượt khó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm đấu tranh chống tội phạm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ năm 2017 đến quý I năm 2019 toàn lực lượng CAND có 18 đồng chí anh dũng hy sinh, 736 đồng chí bị thương; 5 tháng đầu năm 2019 có 3 đồng chí hy sinh, 46 đồng chí bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Khai mạc hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5 - Ảnh minh hoạ 4

Hội thi giúp CBCS trong lực lượng CAND cập nhật những quy định mới có liên quan đến công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật để thúc đẩy phong trào thi đua rèn luyện thân thể.

Khai mạc hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5 - Ảnh minh hoạ 5

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, sự nghiệp bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới đặt ra cho lực lượng CAND những yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề đòi hỏi mỗi CBCS công an phải phát huy toàn diện bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, kiến thức xã hội, phải có thể lực tốt và có khả năng sử dụng võ thuật, vũ khí điêu luyện để đối phó với các loại tội phạm nguy hiểm trong mọi tình huống. 

Khai mạc hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5 - Ảnh minh hoạ 6

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế Lê Trường Lưu (góc trái) và Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi.

Khai mạc hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5 - Ảnh minh hoạ 7

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao cờ lưu niệm cho đội trưởng các đơn vị tham gia hội thi.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật, đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong toàn lực lượng CAND. Đặc biệt, chỉ đạo tổ chức hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND 5 năm một lần nhằm biểu dương lực lượng, đánh giá đúng kết quả, chất lượng công tác tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật trong toàn lực lượng CAND, giúp CBCS kịp thời nắm bắt, cập nhật những quy định mới có liên quan đến công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật để thúc đẩy phong trào thi đua rèn luyện thân thể, bản lĩnh, nâng cao sức mạnh của CBCS, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh PCTP, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Khai mạc hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5 - Ảnh minh hoạ 8
Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện phần thi duyệt đội ngũ.
Khai mạc hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5 - Ảnh minh hoạ 9

Các đơn vị tham gia phần thi duyệt đội ngũ.

Để thực hiện nghiêm công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong toàn lực lượng và tổ chức thành công hội thi, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Công an các đơn vị địa phương, Ban tổ chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát mục đích yêu cầu, quy định để tổ chức, điều hành hội thi thực hiện đúng các nội dụng trọng tâm. Thứ nhất, cần nâng cao nhận thức, vị trí vai trò, tầm quan trọng của công tác điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật trong toàn lực lượng CAND để xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại trong xây dựng đội ngũ CBCS nêu cao ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trong tình hình mới.

Khai mạc hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5 - Ảnh minh hoạ 10

Gần 400 CBCS tham gia hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5 năm 2019 tổ chức tại TP Huế.

Thứ hai, cần duy trì và thực hiện nghiêm kế hoạch tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự võ thuật hàng năm cho CBCS, nhất là đối với lực lượng trực tiếp chiến đấu. Thứ ba, ban tổ chức, giám khảo Công an các đơn vị địa phương và CBCS cần quán triệt tinh thần trách nhiệm, vô tư, công bằng khách quan, đoàn kết, thi đấu trung thực, cao thượng, chấp hành nghiêm các quy định của ngành, của ban tổ chức hội thi, cống hiến hết mình vì sự thành công chung của hội thi; tổ chức các môn thi đấu võ thuật, bắn súng quân dụng đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Khai mạc hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5 - Ảnh minh hoạ 11
Các đội tham gia phần thi võ thuật.
Khai mạc hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5 - Ảnh minh hoạ 12
Ban giám khảo hội thi chấm điểm các đội thi.

Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5 năm 2019 được tổ chức thành 2 vòng thi, vòng loại và vòng chung kết với tham gia của 87 đội thi, 4.100 CBCS. Theo đó, vòng loại thi tại 11 bảng, mỗi bảng lựa chọn 1 đội đạt giải nhất và 1 đội đạt giải nhì vào chung kết.


Tác giả: Anh Khoa (tin ảnh)

Nguồn tin: http://cand.com.vn

 Từ khóa: công an, tổ chức, khai mạc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập497
  • Máy chủ tìm kiếm152
  • Khách viếng thăm345
  • Hôm nay142,386
  • Tháng hiện tại2,242,835
  • Tổng lượt truy cập154,278,439
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây