HOICHOTHUONGMAI

Học viện CSND đóng góp hơn 200 triệu phòng, chống dịch COVID-19

Thứ sáu - 27/03/2020 23:48
Ngày 27/3, tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Học viện CSND đã trao tặng hơn 200 triệu đồng vào quỹ toàn dân phòng, chống dịch Covid-19.


Hưởng ứng lời kêu gọi đồng hành trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Học viện CSND đã tổ chức phát động ủng hộ trong toàn Học viện để đóng góp thêm nguồn lực đẩy lùi dịch bệnh. 

Phát huy tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái” và trách nhiệm đối với đất nước, với cộng đồng, cán bộ, giảng viên, công nhân viên cùng học viên toàn Học viện đã tích cực tham gia ủng hộ. Chỉ sau 5 ngày triển khai từ 20/3 - 25/3, Học viện đã thu được số tiền ủng hộ hơn 200 triệu đồng. 

Học viện CSND đóng góp hơn 200 triệu phòng, chống dịch COVID-19
Đoàn công tác Học viện CSND tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ngày 27/3, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan - Phó Giám đốc Học viện CSND cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng đã trao tặng số tiền trên cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, từ sau Tết Nguyên Đán, Học viện CSND đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho cán bộ, học viên như: đã xây dựng và hoàn thiện kịch bản, phương án chống dịch bệnh tại Học viện; kiểm tra đo thân nhiệt cán bộ, học viên, khách đến liên hệ công tác. Học viện cũng đã xây dựng phần mềm báo cáo và yêu cầu các đơn vị thực hiện báo cáo tình hình dịch tễ của cán bộ, học viên trong đơn vị hàng ngày qua hệ thống văn bản điều hành của Học viện. 

Học viện CSND đóng góp hơn 200 triệu phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh minh hoạ 2
Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan - Phó Giám đốc Học viện CSND cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng đã trao tặng số tiền trên cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Những trường hợp nghi ngờ có vấn đề về sức khỏe sẽ được yêu cầu xuống Phòng Y tế để kiểm tra lại. Nhằm đảm bảo an toàn tối đa, Học viện đã tiến hành phun thuốc khử trùng tại các khu vực trong Học viện; cấp phát khẩu trang cho cán bộ, giáo viên, học viên; triển khai hệ thống phun thuốc sát khuẩn đối với xe ô tô ra vào cổng; triển khai tờ khai y tế đối với 100% cán bộ, chiến sĩ; tăng cường kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, học viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh... 

Đến thời điểm hiện tại, qua theo dõi, nắm tình hình, chưa phát hiện trường hợp cán bộ, học viên nhiễm bệnh cũng như tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh do COVID-19. Tuy nhiên, trước diễn biến, xu hướng tình hình dịch bệnh tiếp tục phức tạp; công tác thường xuyên nắm tình hình sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ được thực hiện nghiêm túc; quán triệt, nhắc nhở cán bộ, học viên thực hiện văn bản chỉ đạo và khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn, phối hợp tốt với các đơn vị chức năng thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại Học viện.

Tác giả: Ly Ly - Thu Hường

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập432
  • Máy chủ tìm kiếm79
  • Khách viếng thăm353
  • Hôm nay70,121
  • Tháng hiện tại3,928,228
  • Tổng lượt truy cập151,648,704
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây