Giữ bình yên trên thành phố ngã ba sông

Thứ ba - 12/02/2019 04:24
Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới, Công an thành phố Việt Trì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn ANCT, bảo đảm trật tự ATXH, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố ngã ba sông.

Với khẩu hiệu hành động: "Công an thành phố Việt Trì: Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy vì An ninh Tổ quốc, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân", phong trào thi đua "Vì ANTQ" năm 2018 của Công an thành phố Việt Trì đã được cụ thể hóa bằng các đợt thi đua ngắn, các đợt sinh hoạt chính trị trong toàn lực lượng Công an thành phố.

Trên cơ sở phát động thi đua của Công an thành phố, các phường, đồn, đội đều có những cách làm riêng, thể hiện sự sáng tạo trong quá trình thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện Cuộc vận động" Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Đại tá Phùng Thế Ngôn, Trưởng Công an thành phố Việt Trì cho biết: Năm 2018, tập thể lãnh đạo đơn vị đã đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo điều hành, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường của từng CBCS để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu công tác.

Các chiến sĩ An ninh chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết ổn định các vụ khiếu kiện, các vụ đình công, lãn công, tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, ổn định tình hình tại địa phương, không để phát sinh phức tạp, hình thành điểm nóng…

Trước tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức thủ đoạn mới, tinh vi, lãnh đạo Công an thành phố Việt Trì chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác phòng ngừa nghiệp vụ, điều tra cơ bản, mở 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường tuần tra vũ trang ban đêm.

Giữ bình yên trên thành phố ngã ba sông
Công an thành phố Việt Trì nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Phạm Văn Đô trộm cắp tài sản tại siêu thị điện máy.

Thiếu tá Ngô Thanh Minh, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Việt Trì cho biết: Trong năm 2018, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, Công an Thành phố Việt Trì  đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá, làm rõ nhiều vụ án hình sự, kinh tế, ma túy, kiềm chế phạm pháp hình sự, không để tội phạm có tổ chức, hoạt động lộng hành, tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen". Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 93,7%, trong đó án trật tự xã hội đạt tỷ lệ 87,67%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Với mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, Công an thành phố Việt Trì đã không ngừng đổi mới và cải cách thủ tục hành chính theo hướng giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân. Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thực hiện cấp phát, cấp đổi CMTND, sổ hộ khẩu theo cơ chế “một cửa”, duy trì trực tiếp dân ngày thứ 7, cán bộ Cảnh sát QLHC về tận xã, phường cấp phát CMND lưu động cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, người ốm đau bệnh tật.

Trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, CSGT Công an thành phố Việt Trì đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông; đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Qua công tác TTKS đã phát hiện, xử lý gần 15 nghìn trường hợp vi phạm trật tự ATGT, xử phạt hơn 9 tỷ đồng. Thiếu tá Hà Tiến Dũng, Đội trưởng Đội CSGT Công an thành phố Việt Trì cho biết: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các chiến sĩ CSGT luôn chú trọng nâng cao văn hóa ứng xử để vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật vừa có tác dụng giáo dục, tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT.

Năm 2018, Công an thành phố Việt Trì tiếp tục thực hiện có hiệu quả Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, duy trì hoạt động của 225 Ban ANTT, 1.972 tổ liên gia tự quản, 2 dòng họ tự quản về ANTT, 5 cụm liên kết bảo vệ ANTT vùng giáp ranh.

Trong đó nổi bật là việc tham mưu, tổ chức thành công 8 diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân. Với tinh thần cầu thị, lắng nghe để thấu hiểu và phục vụ nhân dân tốt hơn, diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân đã thu hút sự quan tâm đóng góp ý kiến của nhân dân đối với Công an thành phố Việt Trì. Qua đó giúp cho Công an thành phố Việt Trì kịp thời khắc phục sửa chữa thiếu sót, tồn tại để xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Với những thành tích đạt được trong năm qua, nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp, các ngành khen thưởng. Bước sang năm 2019 với những nhiệm vụ chính trị quan trọng đang đặt ra, tập thể lãnh đạo, CBCS Công an thành phố Việt Trì sẽ tiếp tục không ngừng nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANCT, giữ gìn trật tự ATXH; góp phần phát triển KTXH trên địa bàn thành phố ngã ba sông.

Tác giả: Quang Hưng

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập520
  • Máy chủ tìm kiếm84
  • Khách viếng thăm436
  • Hôm nay110,177
  • Tháng hiện tại3,232,315
  • Tổng lượt truy cập155,267,919
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây