“Giọt máu nghĩa tình” trong tình hình mới của dịch bệnh COVID-19

Thứ năm - 03/12/2020 07:02
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 xung kích hưởng ứng chương trình.  ...

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 xung kích hưởng ứng chương trình. 

“Giọt máu nghĩa tình” trong tình hình mới của dịch bệnh COVID-19
“Giọt máu nghĩa tình” trong tình hình mới của dịch bệnh COVID-19 - Ảnh minh hoạ 2
 Cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 tham gia hiến 128 đơn vị máu tại chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình” vào ngày 3/12.  

Quá trình thực hiện chương trình hiến máu tình nguyện, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 đã cử cán bộ y tế đơn vị phối kết hợp với y tế bệnh viện Đà Nẵng đảm bảo nghiêm túc các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu 100% đeo khẩu trang; sau khi làm thủ tục đo thân nhiệt, khử trùng tay, rồi mới đến các khâu kiểm tra sức khỏe, sàng lọc người đủ điều kiện tiêu chuẩn và xác định lượng máu hiến. Sau khi đạt mọi yêu cầu kiểm tra, cán bộ chiến sĩ mới được các y, bác sĩ tiếp nhận và bắt đầu hiến máu. Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình” đã hiến tặng 128 đơn vị máu.

Trong những năm qua, hoạt động hiến máu tình nguyện luôn được Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm 3 tổ chức thường xuyên, với hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia. Trước đó, tại lễ phát động hưởng ứng “Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện” của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 cũng đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện hiến tặng 182 đơn vị máu.

Quá trình thực hiện chương trình hiến máu tình nguyện, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 đã cử cán bộ y tế đơn vị phối kết hợp với y tế bệnh viện Đà Nẵng đảm bảo nghiêm túc các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu 100% đeo khẩu trang; sau khi làm thủ tục đo thân nhiệt, khử trùng tay, rồi mới đến các khâu kiểm tra sức khỏe, sàng lọc người đủ điều kiện tiêu chuẩn và xác định lượng máu hiến. Sau khi đạt mọi yêu cầu kiểm tra, cán bộ chiến sĩ mới được các y, bác sĩ tiếp nhận và bắt đầu hiến máu. Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình” đã hiến tặng 128 đơn vị máu.

Đây là một nội dung thiết thực nằm trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 65 năm Ngày truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an và hướng tới kỷ niệm 47 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động  trong Tuổi trẻ Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3.

Quá trình thực hiện chương trình hiến máu tình nguyện, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 đã cử cán bộ y tế đơn vị phối kết hợp với y tế bệnh viện Đà Nẵng đảm bảo nghiêm túc các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu 100% đeo khẩu trang; sau khi làm thủ tục đo thân nhiệt, khử trùng tay, rồi mới đến các khâu kiểm tra sức khỏe, sàng lọc người đủ điều kiện tiêu chuẩn và xác định lượng máu hiến. Sau khi đạt mọi yêu cầu kiểm tra, cán bộ chiến sĩ mới được các y, bác sĩ tiếp nhận và bắt đầu hiến máu. Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình” đã hiến tặng 128 đơn vị máu.

Đây là một nội dung thiết thực nằm trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 65 năm Ngày truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an và hướng tới kỷ niệm 47 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động  trong Tuổi trẻ Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập536
  • Máy chủ tìm kiếm102
  • Khách viếng thăm434
  • Hôm nay65,047
  • Tháng hiện tại3,251,971
  • Tổng lượt truy cập155,287,575
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây