Giao lưu, trao đổi nghiệp vụ giữa Báo CAND với Báo QĐND

Thứ tư - 23/05/2018 22:07
Dự buổi giao lưu có Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND. Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó Tổng biên tập Báo QĐND; Thượng tá...

Dự buổi giao lưu có Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND. Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó Tổng biên tập Báo QĐND; Thượng tá Phạm Quang Khải, Phó Tổng Biên tập Báo CAND; Đại tá Trần Thanh Phong, Phó Tổng Biên tập Báo CAND. Cùng tham dự còn có đại diện lãnh đạo một số phòng, ban của hai đơn vị.

Giao lưu, trao đổi nghiệp vụ giữa Báo CAND với Báo QĐND
Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND phát biểu tại buổi giao lưu.

Mở đầu buổi giao lưu, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND khẳng định, Báo CAND và Báo QĐND là hai tờ báo lớn của lực lượng vũ trang, có bề dày lịch sử. 

Báo CAND và QĐND đã có nhiều lần trao đổi kinh nghiệm làm báo giữa hai đơn vị và buổi giao lưu hôm nay tiếp nối truyền thống đó để tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng hai tờ báo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được lãnh đạo cấp trên giao...

Giao lưu, trao đổi nghiệp vụ giữa Báo CAND với Báo QĐND - Ảnh minh hoạ 2
Báo CAND và QĐND chụp ảnh kỷ niệm.

Chia sẻ tại buổi giao lưu, Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó Tổng biên tập Báo QĐND, cho biết Báo QĐND là tờ báo có tính chất đặc thù, chuyên về những hoạt động của QĐND nên rất kén bạn đọc. Báo QĐND ngoài báo ngày còn có ấn phẩm như báo tuần, báo tháng, báo điện tử... 

Báo QĐND đã thực hiện theo mô hình Tòa soạn điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, trình, duyệt tin bài trên hệ thống mạng riêng. Tuy nhiên, quy trình duyệt tin bài cho đến trình bày, in ấn của Báo có nhiều nét khác với Báo CAND. 

Vì vậy, trong buổi giao lưu này, Ban Biên tập Báo QĐND mong muốn được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về cải thiện nội dung tin, bài và các chuyên mục của Báo CAND và kinh nghiệm về cách tổ chức công tác Thư ký tòa soạn của Báo CAND...

Giao lưu, trao đổi nghiệp vụ giữa Báo CAND với Báo QĐND - Ảnh minh hoạ 3
Báo QĐND tặng quà lưu niệm cho Báo CAND.

Thượng tá Phạm Quang Khải cho biết, ngoài Báo CAND hàng ngày, các chuyên đề như Văn nghệ Công an, An ninh Thế giới, Cảnh sát toàn cầu đã trở thành "thương hiệu" độc quyền của Báo CAND. Ngoài ra, Báo CAND còn có báo điện tử, thu hút nhiều độc giả trong và ngoài nước với chuyên trang tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Hiện nay, Báo CAND và các chuyên đề khác đều có bộ phận thư ký toà soạn riêng biệt để xử lý tin, bài cho mỗi ấn phẩm, đảm bảo chất lượng và tiến độ ra báo...

Giao lưu, trao đổi nghiệp vụ giữa Báo CAND với Báo QĐND - Ảnh minh hoạ 4
Đoàn công tác Báo QĐND đã tham quan mô hình làm việc tại Ban Thư ký Tòa soạn Báo CAND.

Lãnh đạo Ban Thư ký Tòa soạn hai đơn vị cùng các đại biểu đã cùng trao đổi thẳng thắn những kinh nghiệm hay, cách làm ở từng tòa soạn về  quy trình sản xuất, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng tờ báo, nội dung đúng, thông tin nhanh đến độc giả, đảm bảo tiến độ từ khâu trình, duyệt tin bài đến khi ra báo để tờ báo luôn hấp dẫn,  đảm báo tính nhân văn, tin cậy, kịp thời...

Trong khuôn khổ buổi giao lưu, đoàn công tác Báo QĐND đã đi thăm Ban Thư ký tòa soạn của Báo CAND, tham quan mô hình làm việc tại đây, cùng giao lưu với cán bộ trong ban, chia sẻ kinh nghiệm quản lý tin, bài hàng ngày, định hướng nội dung sao cho nhanh, đúng, trúng, hay...

Tác giả: Phong Sơn

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập391
  • Máy chủ tìm kiếm79
  • Khách viếng thăm312
  • Hôm nay76,818
  • Tháng hiện tại3,153,565
  • Tổng lượt truy cập155,189,169
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây