Đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, có bản sắc riêng

Thứ bảy - 28/07/2018 12:23
Đó là chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng (TĐKT) Bộ Công an khi chủ trì Hội nghị Sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, chiều nay, 27-7.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Uỷ viên Hội đồng TĐKT Bộ Công an.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Tổng cục Chính trị CAND trình bày báo cáo cho biết, với tinh thần “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, phong trào thi đua 6 tháng đầu năm của Công an các đơn vị, địa phương đã bám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, có bản sắc riêng
Đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, có bản sắc riêng - Ảnh minh hoạ 2
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Công tác TĐKT trong CAND đã được triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo; nội dung phong trào thi đua đã bám sát và có tác dụng đẩy mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tiếp tục đi vào nề nếp, có chiều sâu. Công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, khách quan, đáp ứng được yêu cầu về chính trị, động viên được phong trào thi đua.

Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được phát hiện, tuyên truyền nhân rộng, tiêu biểu như: Công an TP. Hà Nội tuyên dương 70 điển hình tiên tiến trong thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; Công an TP. Hồ Chí Minh giới thiệu 26 tấm gương điển hình trên chương trình truyền hình “Toả sáng giữa đời thường”; Công an Yên Bái với mô hình “Bóng điện an ninh”, “Tiếng kẻng an ninh”; Công an tỉnh Đắk Lắk “tiết kiệm làm theo lời Bác để giúp đỡ CBCS có hoàn cảnh khó khăn”…

Đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, có bản sắc riêng - Ảnh minh hoạ 3
Thiếu tướng Đào Gia Bảo trình bày báo cáo tại hội nghị

Tổng cục Chính trị CAND đã chủ động đề xuất khen thưởng và phát động học tập tinh thần dũng cảm của CBCS trong tấn công, truy bắt tội phạm, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, như: Gương Thượng uý Lưu Minh Thức, cán bộ Công an tỉnh Hà Giang lấy thân mình che chắn cho đồng đội và quần chúng nhân dân khi truy bắt đối tượng giết người; Thiếu uý Bùi Minh Quý, cán bộ Công an tỉnh Gia Lai dũng cảm cứu tài sản và người dân bị nước lũ cuốn trôi; Thượng uý Nguyễn Văn Tiến, cán bộ Công an TP. Hà Nội xả thân cứu người thoát khỏi đám cháy…

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đã điều hành thảo luận về kết quả công tác thi đua 6 tháng đầu năm, những sáng kiến, cách làm hay trong công tác TĐKT ở các đơn vị, địa phương. 

Đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, có bản sắc riêng - Ảnh minh hoạ 4
Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung điều hành thảo luận

Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1; Đại tá Dương Văn Tính, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn, Cụm trưởng Cụm thi đua số 3; Đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, Cụm trưởng Cụm thi đua số 9… đã phát biểu bổ sung, làm rõ thêm kết quả, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời đề xuất những giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng công tác TĐKT trong CAND.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Hội đồng TĐKT Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương kết quả trong công tác TĐKT mà Công an các đơn vị, địa phương đạt được thời gian qua.

Nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Thường trực Hội đồng TĐKT các cấp cần bám sát nhiệm vụ, chủ động tham mưu cho cấp uỷ Đảng và lãnh đạo Công an các cấp tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác TĐKT, nhất là Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT và Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, có bản sắc riêng - Ảnh minh hoạ 5
Đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, có bản sắc riêng - Ảnh minh hoạ 6
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Đối với Công an các đơn vị, địa phương, cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua yêu nước khác; tránh tình trạng phô trương, hình thức, kém hiệu quả, gây lãng phí; chú trọng kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, thiếu sót để khắc phục kịp thời.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, trong tổ chức công tác TĐKT phải phát huy vai trò nêu gương của cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. “Kịp thời phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, đề xuất khen thưởng chính xác, kịp thời, tương xứng với thành tích. Đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, có bản sắc riêng của từng đơn vị, địa phương…” – đồng chí Thứ trưởng lưu ý.

Ngoài ra cần quan tâm khen thưởng những tập thể, cá nhân, lập được thành tích, chiến công xuất sắc, những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều khó khăn, gian khổ, lực lượng trực tiếp chiến đấu. Tăng cường công tác kiểm tra; thường xuyên sơ kết công tác TĐKT ở các cụm thi đua…


Tác giả: Quỳnh Vinh

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập443
  • Máy chủ tìm kiếm119
  • Khách viếng thăm324
  • Hôm nay134,804
  • Tháng hiện tại2,206,835
  • Tổng lượt truy cập154,242,439
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây