Đón giao thừa cùng CSCĐ Thủ đô

Thứ ba - 20/02/2018 02:49
Đón giao thừa trên phố dường như đã trở công việc thầm lặng và niềm vinh dự của Trung úy Trần Duy Thanh, cán bộ Đại đội 2, Tiểu...


Đón giao thừa trên phố dường như đã trở công việc thầm lặng và niềm vinh dự của Trung úy Trần Duy Thanh, cán bộ Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 – Trung đoàn CSCĐ. 

Theo lịch phân công của Ban Chỉ huy Trung đoàn, Trung úy Thanh cùng đồng đội tham gia chốt trực tại ngã tư Phạm Ngũ Lão – Tràng Tiền, điểm nút giao thông dẫn tới khu vực bắn pháo hoa. 

17h, hiệu lệnh của đơn vị báo hiệu, chiếc xe mô tô đặc chủng của Trung úy Thanh cùng các thành viên trong Tổ công tác nổ máy, lăn bánh đến nơi làm nhiệm vụ. 

Đón giao thừa cùng CSCĐ Thủ đô
Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ đảm bảo ANTT trong đêm giao thừa.
Nhiệm vụ của Tổ công tác hôm nay là tham gia hướng dẫn, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), phòng ngừa tội phạm phát sinh ở vòng ngoài điểm bắn pháo hoa. Ca trực từ 17h ngày 30 Tết đến 1h mùng 1 Tết.  

Đón giao thừa cùng CSCĐ Thủ đô - Ảnh minh hoạ 2
Tổ công tác Trung đoàn CSCĐ tuần tra kiểm soát trên phố trong đêm giao thừa.

22h, dòng người đổ về nút ngã tư Phạm Ngũ Lão – Tràng Tiền mỗi lúc một đông. Nhiệt độ ngoài trời hạ dần. Trung úy Thanh cùng anh em trong Tổ công tác hướng dẫn tận tình người điều khiển phương tiện không lưu thông vào các tuyến đường dành cho người đi bộ cũng như nơi tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông khi thời khắc giao thừa sắp đến. 

Anh Nguyễn Duy Minh, nhà ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, nhờ có CSCĐ chỉ dẫn, vợ chồng anh mới biết điểm gửi xe gần vị trí xem bắn pháo hoa. “Không chỉ hướng dẫn tận tình, sự xuất hiện của các anh trên các tuyến phố trong đêm giao thừa khiến chúng tôi yên tâm hơn khi tới đây xem bắn pháo hoa”, anh Minh nói.

Đón giao thừa cùng CSCĐ Thủ đô - Ảnh minh hoạ 3
Tổ công tác Trung đoàn CSCĐ làm nhiệm vụ, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trên phố.

Chỉ tính riêng khu vực hồ Hoàn Kiếm, đã có 11 chốt bảo vệ, phân luồng giao thông do lực lượng CSCĐ đảm nhận từ 17h ngày 30 Tết đến sáng mùng 1 Tết. 

23h, ghi nhận qua các chốt bảo vệ của lực lượng CSCĐ một lượt, chúng tôi thấy các anh luôn căng mình với công việc của mình. 
Đón giao thừa cùng CSCĐ Thủ đô - Ảnh minh hoạ 4
Tổ công tác Trung đoàn CSCĐ tuần tra kiểm soát trên phố trong đêm giao thừa.

0h, Màn bắn pháo hoa đặc sắc bắt đầu. Mọi người reo vui. Thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ sang năm mới đã đến. Dòng người như nêm có mặt khu vực hồ Bảy Mẫu ngước lên không trung, thưởng thức những tràng pháo hoa rực rỡ sắc màu. 

Hạ sĩ Phùng Văn Ngọc, Đại đội 2 – Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn CSCĐ) cùng đồng đội mắt không ngừng dõi theo mọi di biến xung quanh. Hạ sĩ Ngọc chia sẻ, ngoài nhiệm vụ phòng ngừa chen lấn xô đẩy, anh cùng đồng đội phải tập trung phòng ngừa các đối tượng lợi dụng đông người trộm cắp tài sản. 

Đón giao thừa cùng CSCĐ Thủ đô - Ảnh minh hoạ 5
Tổ công tác Trung đoàn CSCĐ làm nhiệm vụ, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trên phố.

1h30, tiết trời đổ mưa phùn. Trên nhiều tuyến phố vẫn còn các phương tiện của người dân lưu thông. Đây cũng là thời điểm mà các lực lượng, trong đó có các cán bộ chiến sĩ CSCĐ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT, phòng ngừa tình trạng lạng lách, đua xe trái phép trên phố. 

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động – Công an TP Hà Nội cho biết: Để đảm bảo ANTT, ngoài các cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ tại các điểm đông người dân vui chơi, đón xem bắn pháo hoa, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội huy động toàn bộ 100% quân số ứng trực, làm nhiệm vụ. 

Bắt đầu từ 7h sáng 15-2 (30 Tết), các chiến sĩ có mặt, bảo vệ tại các điểm bắn pháo hoa, 5 điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, ca nhạc, văn nghệ…; nhiều tổ công tác còn tham gia bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm, kiểm tra, động viên và chúc Tết các đơn vị, người dân. 

Bên cạnh đó, đơn vị còn tham gia phối hợp với các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT theo mô hình các Tổ công tác 141, 142; triển khai lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát từ tối tới sáng, xử lý các đối tượng gây rối công cộng, vi phạm an toàn giao thông, tụ tập đua xe trái phép… 80% quân số đón Tết trên đường. 

Đặc biệt, khi màn bắn pháo hoa kết thúc, các Tổ công tác của đơn vị sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ tuần lưu trên phố nhằm phòng ngừa tội phạm, tình trạng lạng lách, đua xe trái phép phát sinh.

2h, theo chân Tổ công tác do Thiếu úy Lê Thanh Huấn, Đại đội 1, Tiểu đoàn 2 làm Tổ trưởng tuần tra kiểm soát trên dọc tuyến phố: Bà Triệu, phố Huế, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo…, chúng tôi thấy một số trường hợp vi phạm Luật Giao thông với lỗi sơ ý như: quên đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định đã được Tổ công tác tuyên truyền nhắc nhở. 

Thiếu úy Lê Thanh Huấn chia sẻ, nhiệm vụ chính của Tổ công tác trong đêm giao thừa là tuần tra kiểm soát, xử lý các đối tượng gây rối công cộng, tụ tập đua xe trái phép, vi phạm pháp luật hình sự. Đối với các trường hợp vi phạm Luật Giao thông do lỗi sơ ý, Tổ công tác sẽ tạo điều kiện, nhắc nhở, tuyên truyền.

Đón giao thừa cùng CSCĐ Thủ đô - Ảnh minh hoạ 6
Tổ công tác Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 – Trung đoàn CSCĐ lập chốt đảm bảo an ninh trật tự tại ngã tư Phạm Ngũ Lão – Tràng Tiền.

6h, mưa xuân giăng trên các nóc nhà. Nhiều gia đình đã trở dậy chuẩn bị bữa cơm cúng tổ tiên ngày đầu năm. Các Tổ công tác làm nhiệm vụ tuần lưu đảm bảo ANTT trên phố của Trung đoàn  CSCĐ trở về trụ sở. Nhiệm vụ “đón giao thừa trên phố” đã hoàn tất. Đêm giao thừa diễn ra trong yên lành. 

Tác giả: Trần Huy – Xuân Trường

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập540
  • Máy chủ tìm kiếm107
  • Khách viếng thăm433
  • Hôm nay61,515
  • Tháng hiện tại3,248,439
  • Tổng lượt truy cập155,284,043
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây