HOICHOTHUONGMAI

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thứ sáu - 29/06/2018 13:41
Dự Hội nghị có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Qúy Vương, Ủy viên Trung ương Đảng,...

Dự Hội nghị có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Qúy Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; đồng chí Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình…

Tại xã Lóng Luông, các đối tượng truy nã về ma túy tập trung ở 2 bản Lũng Xá và Tà Dê, địa bàn này được xác định là “boong ke”, “cát cứ” của tội phạm ma túy. Các đối tượng truy nã ở nhiều nơi coi đây là địa bàn “bất khả xâm phạm”, chúng tụ tập, móc nối hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy phức tạp, manh động. Tình hình trên ngày càng phức tạp, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và an ninh, trật tự của đất nước.

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, truy nã đặc biệt nguy hiểm
Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, truy nã đặc biệt nguy hiểm - Ảnh minh hoạ 2
Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, truy nã đặc biệt nguy hiểm - Ảnh minh hoạ 3
Bộ trưởng Tô Lâm khen thưởng các đơn vị tham gia chuyên án.

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Sơn La xây dựng các phương án, tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy tại xã Lóng Luông. Quá trình triển khai thực hiện các phương án, đã thu hẹp số địa bàn, tính chất phức tạp về hoạt động tội phạm ma túy, tuy nhiên trên địa bàn còn nhiều đối tượng truy nã từ các địa phương đến tập trung, nhất là tại các bản Lũng Xá và Tà Dê.

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Sơn La xác lập 2 chuyên án truy bắt 2 đối tượng Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận. Đây là 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm, làm mắt xích cầm đầu nhiều đường dây ma túy lớn, các đối tượng hoạt động manh động, sử dụng vũ khí nóng.

Từ ngày 26 đến ngày 28-6, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Sơn La và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức phá 2 chuyên án, huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ tổ chức 3 lớp bao vây, tấn công vào 2 địa điểm là nhà đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Thanh Tuân và nhà đối tượng Nguyễn Văn Thuận.

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, truy nã đặc biệt nguy hiểm - Ảnh minh hoạ 4
Bộ trưởng Tô Lâm trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Công an tỉnh Sơn La và Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Nhà của các đối tượng được xây dựng kiên cố, có hầm thiết kế che chắn thành “boongke”, trong nhà tàng trữ nhiều vũ khí quân dụng, mìn, xăng, bình ga để chống đối lực lượng chức năng vây bắt. Kết quả về cơ bản, ban chuyên án đã đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra khi tiêu diệt một số đối tượng nguy hiểm, chống đối quyết liệt, bắt 3 đối tượng liên quan; thu giữ nhiều súng, đạn và vật chứng của vụ án.

Quá trình triển khai thực hiện đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng Công an, phương tiện, vũ khí và người dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương tinh thần dũng cảm, nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Sơn La, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động… đã trực tiếp chiến đấu, vây bắt các đối tượng và các đơn vị thuộc Tổng cục An ninh, Công an tỉnh Hòa Bình đã tham gia phối hợp, hỗ trợ.

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, truy nã đặc biệt nguy hiểm - Ảnh minh hoạ 5
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chúc mừng Công an tỉnh Sơn La và các đơn vị tham gia chuyên án.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, tội phạm ma túy hiện nay hình thành các đường dây khép kín, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia và quốc tế; sử dụng các phương tiện liên lạc hiện đại, công nghệ cao, ngày càng manh động, gắn liền với tàng trữ, sử dụng vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ.

Thời gian qua, hoạt động của tội phạm ma túy diễn biến phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Đặc biệt trên tuyến Tây Bắc, tội phạm ma túy có dấu hiệu gia tăng, tính chất ngày càng manh động, nguy hiểm, đây là mầm mống phát sinh các loại tội phạm khác… Trước tình hình trên, Bộ đã chỉ đạo Công an tỉnh Sơn La xây dựng phương án đấu tranh, tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

 Quá trình triển khai thực hiện các phương án, đơn vị đã thu hẹp số địa bàn, tính chất phức tạp về hoạt động phạm tội ma túy, tuy nhiên trên địa bàn vẫn còn đối tượng truy nã từ các địa phương đến tập trung, nhất là tại các bản Lũng Xá, Tà Dê.

Trong thời gian tiếp theo, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Tỉnh ủy, UBND các tỉnh Sơn La, Hòa Bình tiếp tục chỉ đạo các ban ngành, chính quyền cơ sở tiếp tục chung tay vào cuộc loại bỏ ma túy ra khỏi đời sống xã hội, ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, nhất là tại các địa bàn giáp ranh trọng điểm về ma túy. Tổ chức công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, đồng thời có chính sách chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế để người dân dần từ bỏ ma túy, vận động các đối tượng ma túy ra tự thú.

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, truy nã đặc biệt nguy hiểm - Ảnh minh hoạ 6
Thứ trưởng Lê Quý Vương chúc mừng Công an tỉnh Sơn La và các đơn vị tham gia chuyên án.

Đồng thời tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ lực lượng Công an địa phương trong tổ chức triển khai các phương án, kế hoạch và các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, truy nã tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo phối hợp với Công an tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Công an các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương tổ chức đánh giá kết quả đấu tranh 2 chuyên án vừa qua, rút ra những bài học kinh nghiệm từ đó tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với tội phạm ma túy, truy nã đặc biệt nguy hiểm ở các địa bàn trọng điểm khác như Hòa Bình, Nghệ An, Thanh Hóa…

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, truy nã đặc biệt nguy hiểm - Ảnh minh hoạ 7
Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát chúc mừng Công an tỉnh Sơn La và các đơn vị tham gia chuyên án.

Bên cạnh đó, Công an Sơn La phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát khẩn trương khai thác các đối tượng bị bắt, tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, nhanh chóng thu thập chứng cứ, sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, truy nã đặc biệt nguy hiểm - Ảnh minh hoạ 8
Các đại biểu dự Hội nghị.

Ngoài ra, Công an tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Hòa Bình chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các phương án. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục phối hợp chặt chẽ có kế hoạch phân công lực lượng phối hợp tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình, chủ động phương án đấu tranh trấn áp tội phạm tại các địa bàn giáp ranh trọng điểm về ma túy…

Tại Hội nghị, Bộ Công an thưởng cho 14 đơn vị trực tiếp tham gia phá án (mỗi đơn vị 15 triệu đồng); Tổng cục Cảnh sát thưởng cho Ban chuyên án 100 triệu đồng; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thưởng cho Ban chuyên án 20 triệu đồng.

Tác giả: M.Hiền – X.Trường

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập423
  • Máy chủ tìm kiếm69
  • Khách viếng thăm354
  • Hôm nay106,793
  • Tháng hiện tại3,974,783
  • Tổng lượt truy cập151,695,259
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây