HOICHOTHUONGMAI

Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền giữa Báo CAND và tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ hai - 06/07/2020 11:46
Tham dự đoàn công tác có lãnh đạo các ban chuyên môn của Báo CAND.  Về phía tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí...

Tham dự đoàn công tác có lãnh đạo các ban chuyên môn của Báo CAND. 

Về phía tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền giữa Báo CAND và tỉnh Vĩnh Phúc
Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND tại buổi làm việc.
Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền giữa Báo CAND và tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh minh hoạ 2

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Báo CAND với UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Trì chào mừng Đoàn công tác của Báo CAND đến thăm và làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc. 

Vĩnh Phúc là tỉnh đồng bằng trung du miền núi phía Bắc, gần Thủ đô Hà Nội, có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển. Với sự nỗ lực của tập thể Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các bộ, ngành Trung ương, trong đó có Bộ Công an, Vĩnh Phúc đã tập trung cao độ để phát triển công nghiệp. Đến nay, cơ cấu công nghiệp và dịch vụ chiếm 93% toàn tỉnh, có nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư và Vĩnh Phúc là một trong 10 địa phương có giá trị công nghiệp phát triển.

Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền giữa Báo CAND và tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh minh hoạ 3
Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND tặng quà lưu niệm cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Về du lịch, dịch vụ, Vĩnh Phúc đang triển khai các chính sách thu hút những nhà đầu tư lớn, nhiều doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư các khu du lịch, khu công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao... 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đợt dịch COVID-19 vừa qua, Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh gặp nhiều khó khăn khi là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. 

6 tháng đầu năm 2020, tăng trưởng âm 27%. Trước tình hình đó, Vĩnh Phúc đã tập trung cao độ, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế theo "mục tiêu kép" như Thủ tướng đã chỉ đạo. 

Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền giữa Báo CAND và tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh minh hoạ 4
Đại tá Trần Văn Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin về tình hình ANTT, đảm bảo TTATXH trên địa bàn tỉnh; phối hợp tuyên truyền giữa Công an tỉnh với Báo CAND.

Về lĩnh vực an ninh, trật tự (ANTT), đồng chí Nguyễn Văn Trì đánh giá, Công an tỉnh Vĩnh phúc luôn đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo xử lý quyết liệt các vụ việc phức tạp trên địa bàn. Đã hoàn thành bố trí 100% lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; lập nhiều thành tích trong đấu tranh trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy; xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc...; qua đó góp phần đắc lực thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) tại địa phương.  

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Báo CAND trong thời gian qua và bày tỏ mong muốn, thời gian tới Báo CAND tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan, ban ngành của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những kết quả, thành tích cũng như phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc...

Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền giữa Báo CAND và tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh minh hoạ 5

Thượng tá Trần Duy Hiển, Trưởng ban điện tử phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Khải cho biết, Báo CAND hiện được Chính phủ xác định là một trong 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. Trong hệ thống báo chí, Báo CAND là một trong những cơ quan có nhiều ấn phẩm nhất; các ấn phẩm của Báo có thương hiệu riêng, như: An ninh thế giới (ANTG) tuần, ANTG giữa tháng - cuối tháng, Văn nghệ Công an, Cảnh sát toàn cầu tuần, Cảnh sát toàn cầu giữa tháng - cuối tháng...

Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền giữa Báo CAND và tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh minh hoạ 6
Trung tá Phan Đăng Trường, Trưởng ban Thời sự - Chính trị phát biểu tại buổi làm việc

Thời gian qua, Báo CAND đã có nhiều loạt bài tuyên truyền về thành tích, chiến công của Công an tỉnh Vĩnh Phúc; trong đó nhấn mạnh việc đảm bảo an ninh an toàn tại các khu công nghiệp; chủ động nắm bắt tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp... Khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn, điển hình như: Vụ đánh bạc bắt 38 đối tượng tại huyện Sông Lô, vụ bắt giữ 52 đối tượng xóc đĩa tại huyện Vĩnh Tường... 

Đại tá Phạm Khải khẳng định, Báo CAND và UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có mối quan hệ phối hợp gắn bó nhiều năm qua. "Trong quá trình chỉ đạo thông tin tuyên truyền về các sự kiện, vụ việc trên Báo CAND, chúng tôi luôn xác định tinh thần thẳng thắn, xây dựng trên tất cả các lĩnh vực công tác", Tổng Biên tập Báo CAND chia sẻ và thông tin, thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban chức năng của Báo đẩy mạnh việc tuyên truyền về những giải pháp phát triển KTXH, đảm bảo ANTT, góp phần hỗ trợ Vĩnh Phúc vượt qua khó khăn sau đại dịch COVID-19...

Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền giữa Báo CAND và tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh minh hoạ 7
Đại úy Phan Hải Đăng, Thư ký tòa soạn Chuyên đề An ninh thế giới tháng phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì, thời gian qua, Báo CAND - một trong những cơ quan báo chí lớn, có thương hiệu đã phản ánh thông tin một cách khách quan, mang tính chất xây dựng, giúp đỡ tỉnh nhà.

 "Thời điểm dịch COVID-10, Vĩnh Phúc "chống dịch như chống giặc", bởi đây là thứ giặc ta không biết như thế nào. Mong rằng, Báo tiếp tục chia sẻ, đẩy mạnh tuyên truyền về tỉnh, nhất là tin tốt, người tốt việc tốt theo tinh thần lấy cái đẹp dẹp cái xấu...", Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tá Trần Duy Hiển, Trưởng Ban Báo Điện tử CAND cho biết, ngay khi dịch COVID-19 diễn ra, các phóng viên của Báo thường xuyên có mặt, phản ánh kịp thời sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, Quân đội, Y tế...; qua đó góp phần vào công tác tuyên truyền phòng chống dịch... 

Ban Báo Điện tử CAND ngoài kịp thời chuyển tải thông tin hằng ngày bằng tiếng Việt còn có phiên bản tiếng Anh, tiếng Trung, sắp tới đề xuất ra mắt phiên bản tiếng Nga. Đây cũng là nguồn thông tin mà các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm. Thượng tá Trần Duy Hiển bày tỏ mong muốn quá trình tác nghiệp của các phóng viên luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền giữa Báo CAND và tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh minh hoạ 8
Thiếu tá Cao Thị Hồng, Phó Trưởng ban kinh tế pháp luật phát biểu tại buổi làm việc.

Đại úy Phan Đăng, Thư ký tòa soạn Chuyên đề ANTG giữa tháng - cuối tháng chia sẻ, qua nghe câu chuyện của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, anh đã nảy ra ý tưởng thực hiện tuyến bài về việc "ứng xử với cái không biết". "Bài toán của Vĩnh Phúc với COVID-19 là ứng xử với cái không biết, nhất là trước tình hình dịch bệnh, không ít chuyên gia đã dự đoán sai. Từ câu chuyện này, chúng ta có nhiều ý tưởng cần chia sẻ, rút ra kinh nghiệm. Và ngay cả phản ánh những cái tiêu cực thì góc nhìn của chúng tôi luôn hướng đến sự nhân văn, tính xây dựng...", Đại úy Phan Đăng nêu quan điểm. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tá Phan Đăng Trường, Trưởng Ban Thời sự - Chính trị cho rằng, đối với những vấn đề liên quan đến ANTT, nhất là những vấn đề nóng, dư luận quan tâm thì Báo CAND luôn đảm báo tính chính xác, đúng định hướng qua thu thập thông tin, ý kiến chỉ đạo từ cơ quan chức năng. Từ đó giúp độc giả nhìn nhận sự việc theo hướng khách quan...

Cũng tại buổi làm việc, Đại tá Trần Văn Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thông tin về những kết quả, thành tích của Công an tỉnh trên các lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hiện đơn vị đang tập trung chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI; thực hiện các giải pháp đảm bảo ANTT hậu COVID-19, góp phần vào nỗ lực phát triển KTXH của tỉnh nhà... 

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, trong quá trình công tác, Công an tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đặc biệt là việc tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng, trong đó có đầu tư trụ sở cho lực lượng Công an xã.

Đại tá Trần Văn Bình khẳng định, với quan điểm "tệ nạn xã hội là nguồn gốc của các tội phạm", hiện lãnh đạo Công an tỉnh đang tập trung triệt phá các loại tệ nạn này. Công an tỉnh may mắn có "hậu phương" vững chắc, đó là sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, của nhân dân, trong đó có phần không nhỏ sự ủng hộ của các cơ quan báo chí, truyền thông...

Tác giả: Quỳnh Vinh - Minh Hiền

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập430
  • Máy chủ tìm kiếm49
  • Khách viếng thăm381
  • Hôm nay78,879
  • Tháng hiện tại4,043,779
  • Tổng lượt truy cập151,764,255
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây