HOICHOTHUONGMAI

Đảm bảo an ninh đối ngoại, nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu

Thứ năm - 18/02/2021 22:30
  Tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Dương Hà, Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại đã báo cáo đồng chí Bộ trưởng về tình...

 

Tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Dương Hà, Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại đã báo cáo đồng chí Bộ trưởng về tình hình và công tác của đơn vị trước và trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu. 

Thực hiện mệnh lệnh của đồng chí Bộ trưởng, Cục An ninh đối ngoại đã xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bố trí, phân công lực lượng, triển khai các biện pháp công tác nắm tình hình, quản lý các đối tượng; thực hiện nghiêm túc công tác trực ban, trực chiến, chế độ thông tin báo cáo, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an.

Đảm bảo an ninh đối ngoại, nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi kiểm tra công tác.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả Cục An ninh đối ngoại đã đạt được trong thời gian qua.

Trước và trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu,  Cục An ninh đối ngoại đã thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh của Bộ trưởng, duy trì các công tác nghiệp vụ, nắm sát diễn biến tình hình; đồng thời, triển khai có hiệu quả kế hoạch đảm bảo an ninh Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đơn vị đã góp phần cùng lực lượng Công an nhân dân cả nước giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; góp phần phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến, thông tin báo cáo và công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian nghỉ Tết.

Đảm bảo an ninh đối ngoại, nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu - Ảnh minh hoạ 2
Bộ trưởng Tô Lâm với cán bộ Cục An ninh đối ngoại.

Giao nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Cục An ninh đối ngoại cần tích cực, mạnh mẽ đổi mới tư duy, phương pháp, biện pháp công tác; tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, bố trí, sắp xếp lại lực lượng, nâng cao hiệu quả công tác của Cục An ninh đối ngoại và lực lượng An ninh đối ngoại toàn quốc. 

CBCS Cục An ninh đối ngoại phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, tin học, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, xây dựng tác phong của cán bộ Cục An ninh đối ngoại nói riêng và lực lượng An ninh đối ngoại toàn quốc nói chung đến năm 2030 đạt mục tiêu hiện đại như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII đã đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập407
  • Máy chủ tìm kiếm61
  • Khách viếng thăm346
  • Hôm nay69,298
  • Tháng hiện tại3,927,405
  • Tổng lượt truy cập151,647,881
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây