Cụm thi đua số 11 và 12 tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Thứ tư - 08/11/2017 17:24
Ngày 8-11, tại Vĩnh Phúc và Thanh Hóa, Cụm thi đua số 11 và 12 Bộ Công an đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017.

* Cụm thi đua số 11:

Ngày 8-11, tại Vĩnh Phúc, Cụm thi đua số 11 – Bộ Công an gồm Cảnh sát PCCC 7 tỉnh trong cụm gồm: Vĩnh Phúc (Cụm trưởng), Lâm Đồng (Cụm phó), Đồng Nai, Bình Dương, Đắk Lắk, Thái Nguyên, Bắc Ninh đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2017.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an; Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC & CNCH, Bộ Công an.

Cụm thi đua số 11 và 12 tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”
Các đại biểu tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua nêu rõ, năm 2017, các đơn vị trong cụm đã tổ chức trên 4.000 cuộc tuyên truyền tại các đơn vị, cơ sở; gần 3.000 lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng PCCC cơ sở; hướng dẫn gần 9.000 cơ sở, khu dân cư lập mới phương án chữa cháy... 

Trên địa bàn các tỉnh trong Cụm, xảy ra 234 vụ cháy, làm chết 4 người, bị thương 8 người, thiệt hại 88 tỷ đồng; xảy ra 2 vụ nổ làm 1 người chết, 15 người bị thương; tổ chức 137 vụ cứu nạn cứu hộ… Tiến hành kiểm tra an toàn PCCC, đã ra Quyết định đình chỉ 80 cơ sở. Cảnh sát PCCC tỉnh Bắc Ninh phối hợp với cơ quan chức năng khởi tố 1 vụ, 1 bị can về “Vi phạm quy định về PCCC”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Chí Giang và Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh ghi nhận và biểu dương các đơn vị Cảnh sát PCCC trong Cụm thi đua số 11 đã có sự đổi mới mạnh mẽ trong cách làm, có nhiều sáng kiến mang tính đột phá trong thực hiện công tác chuyên môn; tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ ở mỗi địa phương; phương pháp và nội dung thi đua phù hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng đơn vị,  làm cho phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc ngày càng thiết thực, chất lượng.

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh đề nghị, thời gian tới, các đơn vị trong Cụm tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Trong đó, tập trung nâng cao “bản lĩnh” cán bộ, chiến sĩ trong thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là cán bộ làm công tác thẩm duyệt, kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn PCCC; tăng cường điều tra, kiểm tra, theo dõi địa bàn, nắm chắc các cơ sở trọng điểm để phòng cháy, kiểm soát và sẵn sàng, kịp thời chữa cháy; tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân PCCC, cứu nạn cứu hộ bằng nhiều hình thức tại cơ sở.

* Cụm thi đua số 12, Bộ Công an

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa, Cụm Thi đua số 12 - Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2017.

Dự và chỉ đạo hội nghị, về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đại diện lãnh đạo một số Cục thuộc Bộ Công an, Cảnh sát PCCC các tỉnh thuộc Cụm Thi đua số 12.

Cụm thi đua số 12, Bộ Công an gồm các đơn vị Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ninh, Nghệ An, Huế, Bình Định, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cụm thi đua số 11 và 12 tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” - Ảnh minh hoạ 2
Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2017, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo BCA, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; cảnh sát PCCC các tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết, đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Các đơn vị đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo đồng bộ công tác PCCC và CNCH; Triển khai phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017 dưới nhiều hình thức phong phú đa dạng gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Cụm thi đua số 11 và 12 tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” - Ảnh minh hoạ 3
Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công cho Phòng Cảnh sát PCCC số 2

Tổ chức các đợt thi đua cao điểm, chuyên đề phù hợp với tính chất đặc điểm nhiệm vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng ở mỗi đơn vị. Công tác thi đua khen thưởng từng bước đi vào nề nếp, bảo đảm chính xác, công khai và kịp thời; từ đó phát huy đựơc tính sáng tạo, tích cực của cán bộ, chiến sĩ trong công tác, chiến đấu. 

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua số 12 đã tiến hành suy tôn danh hiệu cờ thi đua của Chính phủ và cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị trong cụm; trong đó, Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa được suy tôn danh hiệu cờ thi đua Chính phủ.

Cụm thi đua số 11 và 12 tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” - Ảnh minh hoạ 4
Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đánh giá cao công tác chuẩn bị triển khai Hội nghị của Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa; ghi nhận và biểu dương những thành tích mà lực lượng PCCC trong Cụm thi đua số 12 đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời khẳng định kết quả thực hiện phong trào thi đua của các đơn vị đã góp phần vào việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn phòng cháy.

Đồng chí Phó Tổng cục trưởng đề nghị các đơn vị cần tập trung nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH, nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, chủ cơ sở và nhân dân góp phần bảo đảm an toàn ANTT, an toàn PCCC phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Phòng Cảnh sát PCCC số 2 Cảnh sát PCCC Thanh Hóa đón nhận Huân chương Chiến công

Cũng trong chiều 8-11, Cảnh sát PCCC Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Cảnh sát PCCC Thanh Hóa: Kỷ cương, thân thiện, vì nhân dân phục vụ”.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Phòng Cảnh sát PCCC số 2.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Võ Duy Sang, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao bằng khen của Thủ tướng  tặng đồng chí Thượng tá Đỗ Thái Vĩnh, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 2. Cũng trong dịp này, Bộ Công an cũng đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Cuộc vận động.


Tác giả: Minh Hiền - Nguyễn Linh - Nguyễn Nhung

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập490
  • Máy chủ tìm kiếm68
  • Khách viếng thăm422
  • Hôm nay80,370
  • Tháng hiện tại3,267,294
  • Tổng lượt truy cập155,302,898
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây