HOICHOTHUONGMAI

Công an vùng cao “ba cùng” hỗ trợ người dân thoát nghèo

Thứ tư - 22/02/2017 20:37
Trung tá Nguyễn Xuân Thìn, Phó trưởng Công an huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết: Nam Trà My có 10 xã, chủ yếu đồng bào các dân tộc Ca Dong, Xơ Đăng... sinh sống. Đời sống người dân còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới gần 65%.

 

Địa bàn cũng còn phức tạp khi tình trạng trộm cắp, đánh nhau vẫn còn xảy ra; các tệ nạn, hủ tục mê tín dị đoan vẫn còn manh nha, tiềm ẩn đâu đó trong các thôn bản. Để đảm bảo ANTT, Công an huyện tiếp tục tăng cường các tổ công tác “ba cùng” về cơ sở, đồng thời giúp đỡ, hỗ trợ người dân thoát nghèo...

Thời gian qua, nhiều tổ công tác “ba cùng” Công an huyện Nam Trà My đã về các thôn, bản tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chương trình, phương án của UBND huyện, xã về công tác giúp đỡ hộ nghèo, động viên ý thức tự vươn lên phát triển kinh tế tạo tiền đề cho việc thoát nghèo bền vững. Các CBCS Công an đã trở thành những “kỹ sư” nông nghiệp thực sự.

Công an vùng cao “ba cùng” hỗ trợ người dân thoát nghèo
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Nam Trà My hướng dẫn người dân chăm sóc vườn cây dược liệu giống.

Trung tá Thìn nói rằng, đơn vị có 7 chi bộ Đảng, thuộc các đội nghiệp vụ, Đảng bộ, lãnh đạo Công an huyện giao cho 5 chi bộ giúp đỡ 5 hộ dân đăng ký thoát nghèo tại xã Trà Vinh. Triển khai công tác, các chi bộ cử cán bộ về tại địa bàn, giữ mối liên hệ chặt chẽ với các hộ dân.

Các chi bộ tổ chức trao đổi, phối hợp, đề ra cách thức, biện pháp tối ưu để phát triển sản xuất cho nhân dân. Đồng thời liên hệ với trạm nông nghiệp, trạm thú y mượn tài liệu nghiên cứu, mời cán bộ  hướng dẫn kiến thức khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; hướng dẫn người dân làm hồ sơ, thủ tục vay vốn.

Bên cạnh đó, bằng đóng góp từ tiền lương của CBCS, Công an huyện đã hỗ trợ các hộ gia đình mua công cụ lao động, điện thoại để có phương tiện sản xuất, thông tin... hỗ trợ vật liệu, nhân công giúp xây mới và sửa chữa 2 căn nhà; cải tạo 5 ao nuôi cá và thả hơn 1.000 con cá giống; xây dựng một trang trại nuôi vịt và hỗ trợ hàng chục con vịt giống, sửa chữa chuồng trại cho các hộ dân nuôi heo, bò, gà... hướng dẫn các hộ trồng mới 200 gốc chuối, cải tạo 2ha ruộng lúa nước, hàng nghìn mét rẫy trồng keo.

“Qua công tác triển khai thực hiện, đánh giá kết quả kinh tế hiện tại và kết quả rà soát hộ nghèo năm qua, có 5 hộ dân Công an huyện giúp đỡ, hỗ trợ đã cơ bản đủ điều kiện thoát nghèo. Trong năm 2017, có 7 chi bộ đảng tiếp tục nhận giúp đỡ, hỗ trợ cho 7 hộ dân đăng ký thoát nghèo...”, Trung tá Thìn bày tỏ.

Công an vùng cao “ba cùng” hỗ trợ người dân thoát nghèo - Ảnh minh hoạ 2
Một tổ công tác “ba cùng” giúp đỡ người dân vận chuyển vật liệu xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Cùng với công tác giúp dân phát triển kinh tế, ngay từ đầu năm mới Đinh Dậu này, CBCS Công an huyện Nam Trà My đã triển khai thí điểm giúp chính quyền, ngành chức năng địa phương chỉnh sửa, cấp mới lại các loại giấy tờ pháp lý cho người dân, do kê khai không chính xác.

Các đội nghiệp vụ đã rà soát, xác minh sau gần 2 tháng cấp lại giấy khai sinh cho 23 trường hợp, làm lại giấy đăng ký kết hôn cho 102 trường hợp, làm lại sổ hộ khẩu cho 146 trường hợp, chỉnh sửa thông tin giấy tờ cho 565 trường hợp...

Đây là việc làm thiết thực, giúp người dân quan hệ giao dịch, phát triển kinh tế; tạo điều kiện cho con em họ đến trường học tập. Qua đó, lực lượng Công an càng sâu sát với dân hơn, nắm chắc tình hình thông tin để quản lý địa bàn giữ gìn ANTT…

Thanh Hồng
 

Tác giả: Thanh Hồng

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập443
  • Máy chủ tìm kiếm51
  • Khách viếng thăm392
  • Hôm nay83,132
  • Tháng hiện tại4,048,032
  • Tổng lượt truy cập151,768,508
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây