Công an Trà Vinh triển khai 4 chốt y tế chống dịch COVID-19

Thứ bảy - 14/03/2020 02:52
Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quân thực hiện nhiệm vụ ở các cửa ngõ vào tỉnh, gồm: chốt cầu Cổ Chiên, xã Đại Phước, chốt cầu Mây Tức,...

Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quân thực hiện nhiệm vụ ở các cửa ngõ vào tỉnh, gồm: chốt cầu Cổ Chiên, xã Đại Phước, chốt cầu Mây Tức, thị trấn Càng Long, cùng huyện Càng Long, chốt phà Đại Ngãi, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, chốt cầu Trà Mẹt, xã Thông Hòa, huyện Câu Kè.

Công an Trà Vinh triển khai 4 chốt y tế chống dịch COVID-19
Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp, triển khai các chốt kiểm tra y tế.
Công an Trà Vinh triển khai 4 chốt y tế chống dịch COVID-19 - Ảnh minh hoạ 2
Hành khách được cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt. 
Công an Trà Vinh triển khai 4 chốt y tế chống dịch COVID-19 - Ảnh minh hoạ 3
Các lực lượng phối hợp, kiểm tra, siết chặt hoạt động vận tải, nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Công an Trà Vinh triển khai 4 chốt y tế chống dịch COVID-19 - Ảnh minh hoạ 4
Các chốt hoạt động 24/24. 

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, các chốt kiểm tra y tế hoạt động 24/24h, bắt đầu từ ngày 13/3, mỗi ngày chia làm 3 ca. 

Mỗi chốt có 4 thành viên bao gồm Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế và Cảnh sát giao thông Công an, với nhiệm vụ dừng các phương tiện vận chuyển hành khách từ nơi khác về Trà Vinh, tiến hành tuyên truyền về cách phòng, chống bệnh dịch cho người dân, kiểm tra, kiểm soát khai báo y tế để phòng, chống dịch bệnh, báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh COVID-19 để chủ động thực hiện các biện pháp cách ly.

 Đại tá Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết: những ngày qua, lực lượng Công an phối hợp với Hải quan, Bộ đội Biên phòng... kiểm soát, quản lý các hoạt động xuất nhập cảnh.

Công an tỉnh phối hợp các ngành chức năng liên quan nắm tình hình việc triển khai các biện pháp quản lý, phòng dịch của các doanh nghiệp đối với người nước ngoài hiện đang cư trú, lao động trên địa bàn; phối hợp với Quân sự tỉnh triển khai lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự khu vực cách ly tại Trường Quân sự. Tỉnh Tiền Giang đang thực hiện việc cách ly 383 người.

Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan nhanh chóng triến khai công tác rà soát, cách ly số người đã tiếp xúc với trường hợp người quốc tịch Anh nhiễm COVID-19 đi du lịch Campuchia trên tàu Bassac Pandaw…

Công an Trà Vinh triển khai 4 chốt y tế chống dịch COVID-19 - Ảnh minh hoạ 5
Cán bộ Công an tuyên truyền đến từng hộ dân, tiểu thương nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Công an Trà Vinh triển khai 4 chốt y tế chống dịch COVID-19 - Ảnh minh hoạ 6
Cán bộ Cảnh sát giao thông phát tờ rơi, tuyên truyền đến các hộ dân.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tiền Giang về việc tạm dừng tiếp nhận khách du lịch là người nước ngoài đến tham quan du lịch trên địa bàn, Công an tỉnh đã chỉ đạo đơn vị chức năng, Công an các địa phương phối hợp với các cơ quan hữu quan tập trung kiếm tra, giám sát việc thực hiện của các doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành, các khu, điểm du lịch, nơi lưu trú khách du lịch để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tại Đồng Tháp, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện Tân Hồng, các lực lượng Hải quan, Biên Phòng, đại diện chính quyền địa phương tổ chức đến các khu vực đông dân cư, khu vực chợ trên địa bàn toàn huyện và các cửa khẩu tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Công an Trà Vinh triển khai 4 chốt y tế chống dịch COVID-19 - Ảnh minh hoạ 7
Cán bộ Cảnh sát giao thông phát khẩu trang y tế cho người dân qua lại tại cửa khẩu Thông Bình, Tân Hồng, Đồng Tháp.
Công an Trà Vinh triển khai 4 chốt y tế chống dịch COVID-19 - Ảnh minh hoạ 8
Lực lượng Công an phát tờ rơi, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Tân Hồng, Đồng Tháp

“Tại khu vực Trạm cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà và cửa khẩu Thông Bình, lực lượng đã phát hàng ngàn khẩu trang y tế, xà bông diệt khuẩn và tờ rơi hướng dẫn 6 bước rửa tay đúng cách, giúp cho người dân nắm rõ và thực hiện, hạn chế tối đa nguy cơ mắc bệnh”, Thượng úy Đào Nhật Trường Tươi, Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện Tân Hồng thông tin.

Nâng cao công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở tôn giáo

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh đã trao bằng khen hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự phật giáo tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trụ trì chùa Âng.

Công an Trà Vinh triển khai 4 chốt y tế chống dịch COVID-19 - Ảnh minh hoạ 9
Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh trao bằng khen hòa thượng Thạch Sok Xane.

Năm 2019, hòa thượng Thạch Sok Xane tích cực chỉ đạo, tổ chức và trực tiếp tuyên truyền đến tăng, ni, phật tử thực hiện tốt Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, các văn bản pháp luật có liên quan, hướng dẫn cho phật tử đi theo chánh tín, bài trừ mê tín dị đoan, giảm các hủ tục; vận động tăng, ni, phật tử hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tham gia các chương trình phòng, chống tội phạm, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, hòa thuận, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu ghi nhận những đóng góp tích cực của hòa thượng Thạch Sok Xane, các vị tăng, ni, ban quản trị, cùng bà con phật tử đã góp phần quan trọng bảo đảm ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa, hạn chế tội phạm trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh mong rằng, hòa thượng tiếp tục đồng hành cùng lực lượng Công an Trà Vinh trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian tới.

Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh thông tin đến hòa thượng, các vị tăng, ni, ban quản trị, cùng bà con phật tử tình hình dịch bệnh COVID-19, nâng cao công tác triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, tại các cơ sở tôn giáo. 

 Hồ Giang

Tác giả: Hồ Giang - Như Anh

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập430
  • Máy chủ tìm kiếm111
  • Khách viếng thăm319
  • Hôm nay142,386
  • Tháng hiện tại2,221,945
  • Tổng lượt truy cập154,257,549
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây