Công an các đơn vị, địa phương với nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

Chủ nhật - 28/07/2019 08:58
Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, trong 2 ngày 26 và 27-7, đoàn đại biểu Cục Công tác Đảng và công tác chính trị - Bộ Công an đã tổ chức chương trình hoạt động “Về nguồn” viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình; dâng hoa, dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia (NTLSQG) Trường Sơn, NTLSQG Đường 9 và Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Đại tá Nguyễn Văn Hường, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị chia sẻ, hoạt động “Về nguồn” tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ nhằm ôn lại truyền thống kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống anh hùng cách mạng, sống noi gương, học tập sự cống hiến hy sinh hết mình của cha, anh đã vì nền độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, không tiếc hy sinh máu xương, ngã xuống cho đất nước hòa bình, no ấm hôm nay.

Dịp này, Cụm công tác Đảng và công tác quần chúng số 4 (Cụm số 4), thuộc Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng - Bộ Công an cũng tổ chức hoạt động “Về nguồn” tại tỉnh Quảng Nam. 

Chương trình có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng và gần 150 cán bộ, đoàn viên thanh niên các đơn vị Cụm số 4, gồm các trại giam Bình Điền, Nghĩa An, Đồng Sơn, An Điềm, Trường Giáo dưỡng số 3, nhà nghỉ dưỡng Hải Đăng. 

Trong khuôn khổ chương trình, ngày 27-7, đoàn đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích An ninh khu V (xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My) và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại TP Tam Kỳ. 

Đoàn tổ chức thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Liên và bà Mai Thị Thời, thân nhân liệt sĩ; trao tặng công trình khu vui chơi trẻ em trị giá 15 triệu đồng cho Trường Mẫu giáo xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc; tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “uống nước nhớ nguồn, xung kích, tình nguyện vì nhân dân phục vụ”  giữa các đơn vị trong Cụm và Trường Mẫu giáo xã Đại Hưng, Đoàn Thanh niên xã Đại Hưng, trao tặng quà cho các gia đình chính sách khó khăn với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), sáng 27-7, Cục CSGT phối hợp với UBND xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ truy điệu và Trao tặng bằng “Tổ quốc ghi công” cho gia đình đồng chí Trung tá Trần Văn Vang.

Đồng chí Trung tá Trần Văn Vang, sinh năm 1975, quê ở xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; hiện sống tại xóm 2 Cầu Diễn, xã Hữu Hoà, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đồng chí vào lực lượng CAND từ tháng 3-1996. Từ đó đến năm 2000, đồng chí công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình. Từ năm 2000 đến 2002, đồng chí chuyển công tác đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Ninh Bình. 

Từ năm 2002 đến 2009, đồng chí được phân công nhiệm vụ tại Công an phường Nam Thành, TP Ninh Bình. Từ năm 2010 đến 2015, đồng chí về làm việc tại Phòng Hướng dẫn công tác tuần tra, xử lý vi phạm giao thông đường thủy nội địa, Cục CSGT - Bộ Công an. 

Công an các đơn vị, địa phương với nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ
Đại diện cụm công tác Đảng và công tác quần chúng số 4 tặng quà cho các gia đình chính sách khó khăn ở Quảng Nam.

Từ năm 2015, đồng chí là cán bộ Đội 2, Phòng Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, Cục CSGT. Khoảng 9h30 ngày 30-11-2016, tại Km66 đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên (hướng Thái Nguyên-Hà Nội), tổ tuần tra kiểm soát gồm 3 đồng chí là Thượng úy Nguyễn Văn Huy, tổ trưởng; Đại úy Nguyễn Ngọc Châu, tổ viên và Thiếu tá Trần Văn Vang, tổ viên thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên đoạn đường cao tốc.

Vào thời điểm này, tổ công tác phát hiện xe môtô BKS: 30E1- 266.09 do Hoàng Văn Trường (24 tuổi) điều khiển, phía sau chở Trương Văn Đạo (23 tuổi), cùng trú tại huyện Đại Từ, Thái Nguyên không đội mũ bảo hiểm, đi vào đường cao tốc.

Phát hiện người điều khiển phương tiện vi phạm, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Nhưng bất chấp hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ, người điều khiển phương tiện không những không chấp hành mà còn bất ngờ đâm thẳng xe vào đồng chí Vang khiến đồng chí bị đập đầu xuống đường dẫn đến bị thương rất nặng. 

Đồng đội đã nhanh chóng đưa đồng chí Vang đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên và thông báo cho Công an TP Thái Nguyên phối hợp giải quyết. Mặc dù đã được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng nên đồng chí Vang đã hi sinh vào lúc 16h50 ngày 30-11-2016. 

Để ghi nhận sự hy sinh, cống hiến của đồng chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 760/QĐ-TTg về việc cấp bằng “Tổ quốc ghi công” đối với Liệt sĩ Trần Văn Vang.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Cục trưởng Cục CSGT nêu rõ: “Quá trình công tác trong lực lượng CAND, đồng chí Trung tá Trần Văn Vang đã không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào truyền thống chiến đấu vẻ vang của lực lượng CAND nói chung và lực lượng CSGT nói riêng. 

Đồng chí Trung tá Trần Văn Vang hy sinh là sự mất mát lớn của gia đình và lực lượng CSGT”. Cũng tại buổi lễ, Thượng úy Lê Minh Tiến, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng Hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ Cục CSGT thay mặt đoàn viên, thanh niên tặng sổ tích kiệm 10.800.000đ cho cháu Trần Bảo Trâm, con gái của Trung tá Trần Văn Vang.

Ngày 26-7, Đoàn công tác của Công an Hà Nam do Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Hà Nam nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019).

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị Công an trong tỉnh đại diện cho hơn 2 nghìn cán bộ, chiến sỹ đã đặt vòng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. 

Công an Hà Nam nguyện mãi khắc ghi lời dạy của Bác, ra sức thi đua, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống, xây dựng lực lượng; chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân. 

Cũng trong dịp này, Đảng ủy, lãnh đạo Công an Hà Nam đã đi thăm, tặng nhiều phần quà có ý nghĩa tại Trung điều dưỡng thương binh huyện Duy Tiên và Kim Bảng; Trung tâm nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam tại xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm.

Nằm trong các hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, trong những ngày qua, Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng đến các gia đình thương binh liệt sĩ, các nơi thờ tự, khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hi sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc. 

Lãnh đạo Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ tại nhiều địa phương, ngoài ra, còn tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân để tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hi sinh để bảo vệ chủ quyền của dân tộc. Đây là những hoạt động thường niên được tổ chức hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. 

Những hoạt động tri ân đã đi sâu vào tiềm thức, tạo sức lan tỏa trong mỗi CBCS của Công an tỉnh Hải Dương thể hiện lòng biết ơn chân thành, sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, các thương, bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc.

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), Công an tỉnh Bình Định đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách và người có công trong lực lượng CAND. Đó là khánh thành và trao tặng 3 Nhà nghĩa tình đồng đội, mỗi căn nhà trị giá 75 triệu đồng cùng những phần quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ CAND Huỳnh Khánh (xã Mỹ Hiệp, Phù Mỹ), Phạm Thị Thúy Vân (xã Phước Thắng, Tuy Phước) và bà Lê Thị Yên (xã Hoài Hương, Hoài Nhơn) từ nguồn kinh phí Quỹ tình nghĩa của Bộ Công an. 

Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm, tặng quà cho 15 Mẹ VNAH do đơn vị nhận phụng dưỡng; các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo là thương binh, bệnh binh, cán bộ tiền khởi nghĩa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân từng tham gia Ban An ninh vũ trang tỉnh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Tổng số tiền và quà tặng gần 50 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình, thăm, tặng quà tri ân các gia đình chính sách, người có công nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, hội viên.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương - Linh liệt sỹ (27-7-1947/ 27-7-2019), Ban chỉ huy Đồn Công an thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình thương binh, thân nhân liệt sỹ. 

Tại gia đình cụ Ngô Quang Mâu (SN 1938), là thương binh trong những năm hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày, Ban chỉ huy Đồn Công an thị trấn Quang Minh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của gia đình và mong muốn các thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực khắc phục khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, gương mẫu và tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, phát huy phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, giữ gìn ANTT tại khu dân cư. 

Thăm và tặng quà bà Nguyễn Thị Dê, là thân sinh của liệt sỹ Nguyễn Văn Nã, đoàn công tác chúc bà luôn mạnh khỏe để làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu.

Tác giả: Nhóm P.V

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập375
  • Máy chủ tìm kiếm51
  • Khách viếng thăm324
  • Hôm nay110,177
  • Tháng hiện tại3,191,824
  • Tổng lượt truy cập155,227,428
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây