HOICHOTHUONGMAI

Camera an ninh giúp lực lượng Công an kiểm soát địa bàn

Thứ ba - 30/03/2021 22:51
Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, có đường biên giới dài trên 6,3km giáp với Vương quốc Campuchia. Để công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao, giữ vững ANTT địa phương, Công an thị xã Tân Châu đã xây dựng kế hoạch, tham mưu cho UBND thị xã triển khai thực hiện mô hình camera an ninh.


Đến nay, toàn thị xã Tân Châu đã lắp đặt được 184 camera tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, các khu vực chợ, trung tâm thương mại….

Bà Trần Bích Ngọc (người dân phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu) chia sẻ: "Trước đây, khi chưa có hệ thống đèn chiếu sáng và camera an ninh, trên tuyến đường Tôn Đức Thắng rất lộn xộn, những người làm nghề "nhạy cảm" hay ra đây chèo kéo khách, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc mua bán và cuộc sống mọi người. Nhưng từ khi lắp đặt hệ thống camera thì không còn trình trạng trên nữa, an ninh rất ổn định".

Còn ông Nguyễn Văn Lời cũng như bà con tiểu thương tại Trung tâm thương mại thị xã Tân Châu thì vui mừng, an tâm kinh doanh vì từ khi hệ thống "mắt thần" được lắp đặt, Công an thị xã đã xử lí nhiều vụ trộm cắp nên tình trạng mất hàng hóa không còn xảy ra.

Thông qua hệ thống camera, Công an thị xã đã phát hiện, giải quyết 1 vụ giết người, cướp tài sản, 8 vụ trộm cắp tài sản, 41 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử lý 10 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy… 

Vừa qua, nhờ những hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, Công an thị xã Tân Châu đã nhanh chóng nhận dạng, bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thía (SN 1988) và Nguyễn Thị Bích Tiền (SN 1987, cùng trú tại thị xã Tân Châu) trộm cắp 2 máy khoan của người dân, bán lấy tiền để sử dụng ma túy.

Mô hình camera an ninh đã và đang trở thành giải pháp phù hợp để giữ vững ANTT, an toàn xã hội, giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.  

Trung tá Lê Tấn Phước, Phó trưởng Công an phường Long Thạnh (thị xã Tân Châu) cho biết từ hệ thống camera, đơn vị đã chủ động xử lý hiệu quả nhiều vụ việc như tai nạn giao thông, cướp giật hay trộm cắp tài sản, giải tán các nhóm thanh thiếu niên tập tụ đêm khuya, nạn đua xe… 

Từ đó, người dân hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của mô hình camera an ninh, nên việc vận động nhân dân lắp đặt camera tại nhà, kho bãi… được thuận lợi hơn. Hiện nay trên địa bàn phường Long Thạnh, có gần 90% những điểm phức tạp về ANTT đều được lắp đặt camera.

Còn tại TP Châu Đốc (An Giang), camera an ninh được xem là giải pháp tối ưu giúp lực lượng Công an kiểm soát, đảm bảo ANTT địa bàn. Bởi, Châu Đốc là địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, thu hút hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan mỗi ngày. 

Nhiều đối tượng đã lợi dụng việc bán nhang đèn phục vụ việc cúng lễ, để chèo kéo, trấn lột tài sản, tiền bạc của du khách nhưng công tác xử lý gặp nhiều khó khăn vì nạn nhân không nhận dạng được đối tượng. 

Trước thực tế trên, tháng 10/2019, Công an TP Châu Đốc đã tham mưu UBND thành phố phối hợp với các ban ngành tiến hành khảo sát, lắp đặt thí điểm 28 camera an ninh trên tuyến đường trục Tân Lộ Kiều Lương (tuyến đường chính dẫn vào Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam), với trung tâm giám sát đặt tại trụ sở Công an TP Châu Đốc.

Sau 3 tháng triển khai, mô hình camera an ninh đã mang lại những hiệu quả tích cực, phục vụ đắc lực cho công tác đảm bảo ANTT, TTATGT. Phát huy những điều kiện có được và sự đồng lòng của quần chúng nhân dân, Công an TP Châu Đốc tiếp tục tham mưu UBND thành phố cho lắp đặt hơn 300 "mắt thần" trên các tuyến đường trọng điểm, nội ô thành phố. 

Qua hơn 2 tháng vận hành, khai thác, hệ thống camera an ninh đã giúp Công an TP Châu Đốc phát hiện, xử lý 2 vụ cướp giật, 3 vụ gây rối trật tự công cộng, 3 vụ trộm cắp tài sản, 3 trường hợp ôtô đi sai làn đường, 5 trường hợp kéo đẩy xe, 17 trường hợp vượt đèn đỏ, 6 vụ cố ý gây thương tích, 10 trường hợp đi vào đường cấm, 12 vụ hủy hoại tài sản, 15 vụ chèo kéo khách hành hương…

Mới đây, thông qua hệ thống camera, Công an TP Châu Đốc đã bắt giữ Phạm Văn Hải (SN 1981), Phùng Thanh Quan (SN 2001, cùng ngụ phường Núi Sam) và Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1998, ngụ huyện An Phú) về hành vi cưỡng đoạt tài sản của khách hành hương.

Thượng tá Quách Thanh Hải, Phó trưởng Công an TP Châu Đốc cho biết, mô hình camera an ninh đã từng bước mang lại hiệu quả tích cực, góp phần phục vụ cho công tác đảm bảo ANTT, TTATGT. Đặc biệt là kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, cướp giật, chèo kéo khách...

Tác giả: Trần Lĩnh

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập461
  • Máy chủ tìm kiếm101
  • Khách viếng thăm360
  • Hôm nay61,023
  • Tháng hiện tại4,025,923
  • Tổng lượt truy cập151,746,399
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây