Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác tại Công an tỉnh Bạc Liêu

Thứ sáu - 15/03/2019 06:14
Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh, thành phía Nam, sáng 15-3, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ đến thăm và làm việc với Công an tỉnh Bạc Liêu. Cùng dự buổi làm việc có Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ; lãnh đạo các Cục nghiệp vụ (Bộ Công an).

Về phía lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu có các đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Minh Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu.

Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác tại Công an tỉnh Bạc Liêu
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Báo cáo với đồng chí Bộ trưởng về kết quả công tác bảo đảm ANTT năm 2018, quý 1 - 2019 trên địa bàn tỉnh, Đại tá Lê Tấn Tới - Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, Công an toàn tỉnh đã tập trung đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt tuyến, địa bàn và đối tượng trọng điểm; nắm chắc tình hình liên quan đến ANTT. Kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, UBND các cấp chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp đấu tranh, vô hiệu hoá hoạt động gây hại của các thế lực thù địch, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; kiềm chế, kéo giảm nhiều loại tội phạm so với cùng kỳ; đảm bảo ổn định tình hình ANQG và TTATXH trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý nhà nước về ANTT có nhiều chuyển biến tích cực; đổi mới quy trình, thủ tục hành chính; tích cực nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian làm thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được quan tâm chỉ đạo, có nhiều đổi mới về hình thức, nội dung thiết thực, cụ thể, sát hợp với từng địa bàn, từng đối tượng…

Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác tại Công an tỉnh Bạc Liêu - Ảnh minh hoạ 2
Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác tại Công an tỉnh Bạc Liêu - Ảnh minh hoạ 3
Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác tại Công an tỉnh Bạc Liêu - Ảnh minh hoạ 4
Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Công an đến thăm và làm việc với Công an tỉnh Bạc Liêu.

Riêng 2 tháng ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an tỉnh Bạc Liêu đã khám phá 50 vụ vi phạm về TTXH với 71 đối tượng, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 81%; đấu tranh, triệt xóa 237 điểm tệ nạn xã hội và vi phạm khác; phát hiện 130 trường hợp vi phạm về kinh tế, môi trường; triệt phá 20 vụ, với 40 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy…

Đặc biệt, xác lập chuyên án “Đấu tranh với tội phạm cướp tài sản” trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, bắt 5 đối tượng. Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận thực hiện trên 50 vụ trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn một số tỉnh lân cận; triệt xóa 15 vụ cho vay lãi nặng theo kiểu “tín dụng đen”, liên quan 25 đối tượng; phát hiện 6.659 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ hơn 1.000 phương tiện các loại; tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí.

Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác tại Công an tỉnh Bạc Liêu - Ảnh minh hoạ 5
Bộ trưởng Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của CBCS Công an tỉnh Bạc Liêu thời gian qua. Đặc biệt là công tác phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tham mưu cấp trên chỉ đạo và giải quyết nhiều vụ việc về an ninh tôn giáo, dân tộc, nông thôn và tình hình khiếu nại khiếu kiện.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm chân thành cảm ơn Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, các cơ quan, ban, ngành và nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp giúp đỡ lực lượng CAND nói chung, Công an Bạc Liêu nói riêng trong thời gian qua và mong rằng, tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, sự phối hợp giúp đỡ của đồng chí, đồng bào trong tỉnh thời gian tới.

“Nước ta đã và đang hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn, nên tình hình đặt ra nhiều yêu cầu mới nặng nề hơn đối với nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Do đó, Công an tỉnh Bạc Liêu cần nắm chắc tình hình, chủ động toàn diện hơn nữa trong mọi mặt công tác, làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, chú trọng công tác dân vận để làm tốt phòng ngừa xã hội, đi đôi với việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, có chiều sâu hơn”,  đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác tại Công an tỉnh Bạc Liêu - Ảnh minh hoạ 6
Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác tại Công an tỉnh Bạc Liêu - Ảnh minh hoạ 7
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu và Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Bộ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Bạc Liêu triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm; giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm và địa bàn trọng điểm; tập trung rà soát, triệt phá các băng nhóm lưu manh, côn đồ, hoạt động bảo kê, xiết nợ, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng kiểu “tín dụng đen”; thực hiện các giải pháp đột phá trong phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm buôn bán người; tội phạm kinh tế, tham nhũng; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, giải quyết kịp thời tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; không để oan, sai, lọt tội phạm.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cần tiếp tục công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch vững mạnh, xứng đáng là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân. Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết; chú ý phát triển các cán bộ có phẩm chất, trình độ, năng lực; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn; công tác chế độ chính sách cán bộ phải luôn được đảm bảo; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở, góp phần đảm bảo ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. 

Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác tại Công an tỉnh Bạc Liêu - Ảnh minh hoạ 8
Đại tá Lê Tấn Tới, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, tặng hoa Bộ trưởng Tô Lâm.

Công an Bạc Liêu tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11 ngày 29-12-2018 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 07 ngày 29-12-2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2019, trong đó cần chú trọng “Hoàn thiện thể chế, hướng về cơ sở”; đưa Công an chính qui về xã phải gần dân, sát dân, được dân tin yêu…

Trước khi vào làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Bộ Công an đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh Bạc Liêu.


Tác giả: Văn Đức

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập457
  • Máy chủ tìm kiếm128
  • Khách viếng thăm329
  • Hôm nay138,924
  • Tháng hiện tại3,327,903
  • Tổng lượt truy cập155,363,507
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây