Bế mạc Hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5, bảng thi số 3 năm 2019

Thứ năm - 20/06/2019 03:34
Phát biểu bế mạc, Đại tá Phạm bá Hậu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị, Phó Trưởng ban chỉ đạo, Phó Trưởng Ban tổ...

Phát biểu bế mạc, Đại tá Phạm bá Hậu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị, Phó Trưởng ban chỉ đạo, Phó Trưởng Ban tổ chức Hội thi đánh giá sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức, sự làm việc công tâm, khách quan của Ban giám khảo cùng với sự tham gia nhiệt tình, đầy trách nhiệm của 8 đội tuyển, Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5 năm 2019, Bảng thi số 3 đã thành công tốt đẹp.

Bế mạc Hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5, bảng thi số 3 năm 2019
Đại tá Phạm Bá Hậu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị phát biểu tại buổi lễ.

Bảng thi số 3 gồm 8 đội tuyển đến từ Công an các tỉnh Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên và Bắc Ninh với sự tham gia của gần 500 vận động viên do Công an tỉnh Ninh Bình đăng cai. 

Bế mạc Hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5, bảng thi số 3 năm 2019 - Ảnh minh hoạ 2
Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh trao giải toàn đoàn cho các đội tuyển.
Bế mạc Hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5, bảng thi số 3 năm 2019 - Ảnh minh hoạ 3
Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các đội tuyển và cá nhân đoạt giải Nhất các môn thi.
Bế mạc Hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5, bảng thi số 3 năm 2019 - Ảnh minh hoạ 4
Đại tá Phạm Bá Hậu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị trao thưởng cho các đội tuyển và cá nhân đoạt giải Nhì các môn thi.

Quá trình tổ chức hội thi đã đảm bảo đúng nội dung, chương trình kế hoạch của Bộ Công an và tuyệt đối an toàn. Các đội tuyển dự thi và các thành viên tham gia thi chấp hành nghiêm túc quy chế thi, đặc biệt là đảm bảo đúng thành phần cơ cấu đội tuyển dự thi theo quy định. 

Ngoài việc biểu dương lực lượng, kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật Hội thi lần này còn có ý nghĩa rèn luyện cho CBCS có ý thức tổ chức kỷ luật chặt chẽ, hành động thống nhất trong hoạt động tập thể đúng theo quy định của lực lượng Công an nhân dân. 

Đây cũng là dịp để CBCS thi đua, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, đoàn kết cùng nhau duy trì tạo thành hoạt động thường xuyên, liên tục, đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, chấp hành nghiêm điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân.

Trong Bảng thi số 3, Ban chỉ đạo Hội thi của Bộ Công an quyết định tặng Giải Nhất Toàn đoàn cho đội tuyển Công an tỉnh Hà Nam, Giải Nhì Toàn đoàn cho đội tuyển Công an tỉnh Bắc Ninh, Giải Ba Toàn đoàn cho 2 đội tuyển Công an tỉnh Thái Bình và Công an tỉnh Ninh Bình và Giải Khuyến khích Toàn đoàn cho 2 đội tuyển Công an tỉnh Hưng Yên và Công an tỉnh Nam Định; tặng 18 giải thưởng thi các môn cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi. 

Kết thúc hội thi, Công an tỉnh Hà Nam và Công an tỉnh Bắc Ninh được tham dự hội thi vòng chung kết khu vực phía Bắc dự kiến tổ chức vào tháng 8-2019.

Tác giả: Đức Thắng – Đức Anh

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập458
  • Máy chủ tìm kiếm96
  • Khách viếng thăm362
  • Hôm nay109,798
  • Tháng hiện tại3,186,545
  • Tổng lượt truy cập155,222,149
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây