Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ ba - 09/04/2019 22:51
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, nhân dân là nền tảng, sức mạnh to lớn trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự. Phát huy sức mạnh của toàn dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới tạo thành phong trào cách mạng của toàn dân.
Đ/c Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của TW MTTQ Việt Nam cho Công an huyện Bạch Thông đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện trong thực hiện Chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2013 – 2018
Đ/c Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của TW MTTQ Việt Nam cho Công an huyện Bạch Thông đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện trong thực hiện Chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2013 – 2018
Thực hiện chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW giữ Bộ Công an và Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Với vai trò là đơn vị thường trực, nòng cốt trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội những năm qua Công an tỉnh luôn làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đơn vị thành viên ban hành chương trình phối hợp và triển khai rộng khắp ở cơ sở.
Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu, Ban chỉ đạo tỉnh Bắc Kạn đã chú trọng công tác hướng dẫn, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách và lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Gắn việc thực hiện phong trào với  các cuộc vận động, phong trào thi đua của địa phương như: “Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới”, “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “ Dân vận khéo”…Vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng các khu dân cư, xã phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường “An toàn về an ninh trật tự”, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Lực lượng Công an các cấp, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố duy trì diễn đàn “Công an  lắng nghe ý kiến nhân dân”, nắm tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, đồng thời xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh… Công an tỉnh đã điều động sỹ quan đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.
Tại Bắc Kạn, 5 năm qua ( 2013-2018), các ngành đã phối hợp tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 5.568 lượt thôn bản, khu dân cư thu hút 435.560 lượt người tham gia, thu 5.450 nguồn tin. Duy trì hoạt động của 1.328 tổ an ninh nhân dân, 1.303 tổ hòa giải, 1 tổ tự quản về an ninh trật tự, 3 tổ an ninh tự quản, 92 đội thanh niên xung kích, 12 mô hình tiếng mõ an ninh trật tự, 18 cụm an ninh liên hoàn…Tổ chức 317 buổi tuyên truyền luật phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy ở 3.406 lượt cơ sở . Tổ chức 156 buổi giáo dục công dân, 235 buổi giáo dục pháp luật cho các phạm nhân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ với 220 buổi, phát trên 19.000 tờ rơi thu hút 26.950 lượt người tham gia. Tổ chức 5 hội nghị biểu dương người có uy tín, tập huấn và đưa 80 lượt người có uy tín tuyên truyền đấu tranh với tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Tổ chức cho cán bộ chiến sỹ về cơ sở giúp nhân dân thu hoạch mùa màng, khắc phục hậu quả thiên tai….
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã giúp khơi dậy sức mạnh, tiềm năng to lớn của nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Trung ương MTTQ Việt Nam về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2013-2018 Bắc Kạn đã có 2 tập thể và 3 cá nhân được Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Công an tặng Bằng khen.
Phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh ta ngày càng phát triển mạnh mẽ, bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan chức năng thì mỗi người dân cần hiểu rõ trách nhiệm, lợi ích thiết thực cho từng người, hộ gia đình cũng như cộng đồng, xã hội cùng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Tác giả: Thùy Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập482
  • Máy chủ tìm kiếm136
  • Khách viếng thăm346
  • Hôm nay137,688
  • Tháng hiện tại3,324,612
  • Tổng lượt truy cập155,360,216
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây