Khởi tố tội giết người vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ

Thứ sáu - 04/11/2022 00:22
Không đồng ý việc phân chia đất thừa kế, 3 người con gái đã mang xăng đến đốt nhà mẹ đẻ, khiến 4 người bị thương.

Ngày 4/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Giết người” xảy ra ngày 30/10/2022 tại xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Cụ thể, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản (chia quyền thừa kế đất), khoảng 9h30’ ngày 30/10, 3 người con gái của bà Vũ Thị Đều (SN 1961, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) gồm: Đỗ Thị Định (SN 1982, ở thôn Thiên Lộc); Đỗ Thị Điểm (SN 1988, ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ) và Đỗ Thị Đưa (SN 1990, ở phường Nhân Hoà, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đã mang theo 1 can xăng (loại 10 lít) đến nhà mẹ đẻ. Tại đây, Điểm đã đổ xăng xuống nền nhà của phòng khách rồi châm lửa đốt cháy.

Khởi tố tội giết người vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ -0
Người mẹ bị bỏng nặng sau vụ việc.

Vụ cháy khiến bà Đều và cả 3 người con gái đều bị thương, phải đi cấp cứu tại bệnh viện và tài sản thiệt hại trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Yên Mỹ phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mỹ và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.  

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập472
  • Máy chủ tìm kiếm86
  • Khách viếng thăm386
  • Hôm nay110,177
  • Tháng hiện tại3,214,032
  • Tổng lượt truy cập155,249,636
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây