Khởi tố 9 đối tượng trong đường dây lô đề sử dụng công nghệ cao

Thứ hai - 10/10/2022 20:27
Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Vĩnh Phúc được chia làm 20 tổ công tác đặc biệt đồng loạt tấn công, triệu tập, khám xét nhà các đối tượng có vai trò cầm đầu trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Ngày 10/10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã khởi tố 9 đối tượng đều trú tại TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề sử dụng công nghệ cao.

Cụ thể gồm: Phan Mạnh Cường (SN 1978) – làm nghề tự do, cầm đầu đường dây; Nguyễn Thị Hường (SN 1982) về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; Lê Hoài Nam (SN 1984), Nguyễn Văn Thuần (SN 1975), Phùng Quang Lan (SN 1961), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1984), Phùng Văn Đình (SN 1972), Phùng Văn Đồng (SN 1966), Bùi Văn Sáu (SN 1962) về hành vi "Đánh bạc”.

Khởi tố 9 đối tượng trong đường dây lô đề sử dụng công nghệ cao -0
Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại thời điểm bị bắt giữ.

Trước đó, qua công tác trinh sát địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện trên địa bàn TP Vĩnh Yên có một nhóm người hoạt động liên kết với nhau hình thành đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc với quy mô lớn.

Tối 1/10, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an các huyện, thành phố được chia làm 20 tổ công tác đặc biệt đồng loạt tấn công, triệu tập, khám xét nhà các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Vào thời điểm này, các tổ công tác đã triệu tập, khống chế 18 người, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc; tạm giữ hơn 1 tỷ đồng; 15 điện thoại di động các loại. Qua đấu tranh, khai thác, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 đối tượng nêu trên.

Cơ quan Công an cho biết, Cường và Hường cùng nhóm đối tượng sử dụng nhiều ứng dụng phần mềm như zalo, messenger… để thực hiện hành vi đánh bạc, đồng thời sử dụng các phần mềm công nghệ cao để quản lý tin nhắn chuyển đi, tin nhắn đến, tự tính tiền, cân bảng lô đề nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng.

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập547
  • Máy chủ tìm kiếm94
  • Khách viếng thăm453
  • Hôm nay110,177
  • Tháng hiện tại3,240,116
  • Tổng lượt truy cập155,275,720
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây