HOICHOTHUONGMAI

Công an Bắc Kạn tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh Tết Nguyên đán

Thứ sáu - 21/01/2022 02:32
Theo quy luật hằng năm, dịp Tết Nguyên đán tình hình an ninh, trật tự sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá tiềm ẩn phức tạp; hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội gia tăng; hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, tình hình cháy nổ, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tai nạn giao thông có xu hướng gia tăng... Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, đã tác động không nhỏ đến nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Công an.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh bàn giao lô hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ cho Cục quản lý thị trường tỉnh.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh bàn giao lô hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ cho Cục quản lý thị trường tỉnh.
Để bảo đảm tốt an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh cho Nhân dân vui xuân, đón Tết Nhâm Dần 2022 bình yên, an toàn, hạnh phúc lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm ngay từ cơ sở. Tập trung vào các loại tội phạm phát sinh nhiều trong trong dịp Tết như: Trộm cắp tài sản, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ... Tăng cường tuyên truyền đến Nhân dân về các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn hóa; Tích cực tham gia công tác cảm hóa, giáo dục và quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội tại cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững ổn định về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở; tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, nhất là hành vi đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán; kiểm tra, xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển và tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đồng thời tổ chức vận động thu hồi, giao nộp và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định; tổ chức kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng… không để các đối tượng lợi dụng thao túng thị trường, giá cả và các hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đẩy mạnh tiến độ điều tra các vụ án, triệt xóa các điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy... Duy trì tốt các tổ tự quản về an ninh trật tự, phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ, trong công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự, bảo vệ trụ sở, tài sản cơ quan, đơn vị. Lực lượng Công an xã chính quy được kiện toàn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc quản lý nhân khẩu; cùng với các tổ Covid cộng đồng quản lý chặt chẽ người đi, đến địa phương vừa đảm bảo an ninh, vừa phòng dịch hiệu quả. Cán bộ chiến sỹ lực lượng an ninh được tăng cường về cơ sở bám dân, bám bản tuyên truyền vận động bà con không tin, không nghe theo các thế lực thù địch lợi dụng chính sách dân tộc tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kịp thời ngăn chặn hành vi xuất cảnh, nhập cảnh trái pháp luật.

 Sau 30 ngày thực hiện đợt cao điểm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã điều tra khám phá 38 vụ, 53 đối tượng, thu giữ 599,42g hêrôin, 32,13g ma tuý tổng hợp; bắt, vận động đầu thú 02 đối tượng truy nã, thu hồi 87 khẩu súng các loại, 10 vỏ đạn, 10 kích điện… chủ yếu là tội phạm về ma tuý, trộm cắp tài sản. Điển hình như ngày 6/01/2022, tại tổ 5, phường Xuất Hoá, Công an thành phố Bắc Kạn được sự giúp đỡ kịp thời của quần chúng nhân dân đã bắt giữ đối tượng Trương Thái Dương, 36 tuổi, trú tại tổ 1, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn đột nhập vào nhà người dân trộm 3 bao thóc. Hay trước đó liên tiếp trong 2 ngày đầu tháng 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh đã bắt giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 1 bánh ma tuý và hằng trăm viên hồng phiến chuẩn bị được tiêu thụ tại Bắc Kạn. Nếu hành vi phạm tội của các đối tượng được thực hiện trót lọt sẽ gây bức xúc trong Nhân dân, gây nguy hiểm rất lớn cho xã hội.
 
Trong giai đoạn này và sau Tết Nguyên đán, lực lượng Công an tỉnh sẽ tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, các loại tội phạm liên quan hoạt động “tín dụng đen”; giết người; cố ý gây thương tích; đánh bạc... Phối hợp triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, không cho tội phạm hoạt động gây mất an ninh trật tự. Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Vì vậy các tổ chức, cá nhân hãy nêu cao tinh thần tố giác tội phạm, phối hợp với lực lượng công an các cấp giữ vững an ninh trật tự ngay từ thôn, bản, tổ dân phố. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; cập nhật tin tức thời sự từ các nguồn tin chính thống; không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng tránh gây hoang mang; cẩn trọng với những cuộc gọi, tin nhắn hỗ trợ an sinh xã hội, hỗ trợ thất nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh, …hay nguy hiểm hơn là tội phạm sử dụng công nghệ cao giả danh cơ quan chức năng để lừa chuyển tiền, để mọi người, mọi nhà đón Tết Nhâm dần 2022 vui tươi, an toàn, lành mạnh./.

Tác giả: Bình Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập426
  • Máy chủ tìm kiếm74
  • Khách viếng thăm352
  • Hôm nay106,793
  • Tháng hiện tại3,986,868
  • Tổng lượt truy cập151,707,344
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây