Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://conganbackan.vn


Trường Đại học PCCC tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Trong năm học 2019-2020, Ban chấp hành Đoàn trường Đại học PCCC đã phối hợp với Phòng Quản lý học viên và các đơn vị chức năng...


Trong năm học 2019-2020, Ban chấp hành Đoàn trường Đại học PCCC đã phối hợp với Phòng Quản lý học viên và các đơn vị chức năng thường xuyên tiến hành công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên đoàn viên tích cực trong học tập, chấp hành nghiêm quy chế học tập tại giảng đường, giờ tự học tại ký túc xá, với phương châm “Học tập vì ngày mai lập nghiệp”; tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho đoàn viên thanh niên, phong trào “Sinh viên 5 tốt”. 

Kết quả trong năm học, đã có nhiều Đoàn viên thanh niên đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi Olympic Toán, Tin học, Vật lý cấp quốc gia với 5 Giải nhất, 4 Giải nhì, 10 Giải ba và 2 Giải khuyến khích. Trong công tác nghiên cứu khoa học, Đoàn trường cũng đã phối hợp với Phòng chức năng động viên đoàn viên tích cực tham gia phong trào nghiên cứu khoa học, đăng ký thực hiện nghiên cứu đề tài, viết chuyên đề khoa học, sáng kiến cải tiến nâng cao chất lượng công tác, học tập.

Hàng trăm Đoàn viên thanh niên tham gia viết chuyên đề, có nhiều sáng kiến, công trình nghiên cứu khoa học được áp dụng vào thực tiễn phục vụ công tác; một số sản phẩm, công trình khoa học đã đạt giải cao trong các cuộc thi “Sáng tạo Khoa học công nghệ về PCCC&CNCH năm 2019” như “Chế tạo thiết bị kết nối không dây tầm xa cho đầu báo cháy thông thường sử dụng sóng Lora”; “Thiết kế, chế tạo thiết bị thu hồi và tháo xoắn dây CNCH”, “Robot chữa cháy tự động”... Nhiều Đoàn viên cũng đã được Cục Đào tạo tặng Bằng khen, Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tặng học bổng KORCHAM cho các học viên có thành tích học tập xuất sắc và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trường Đại học PCCC tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên
Đại diện Đoàn Thanh niên Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương
 cho Bí thư Đoàn Trường Đại học PCCC

Phong trào thanh niên tình nguyện cũng được Đoàn trường chú trọng với nhiều hoạt động đa dạng, ý nghĩa. Đoàn trường đã chỉ đạo các liên chi, chi đoàn thường xuyên tổ chức “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” tại cả 3 cơ sở của trường cũng như xung quanh khu vực nhà trường đóng quân... 

Đặc biệt, chủ động phối hợp với Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, UBND phường Nhân Chính, xã Hòa Sơn, Trung tâm y tế huyện Long Thành tổ chức 4 chương trình hiến máu tình nguyện tại 3 cơ sở của nhà trường, hiến tặng thành công gần 1.400 đơn vị máu sạch, an toàn. Hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng Nhà nhân ái 19/8 cho gia đình Thượng sĩ Nguyễn Xuân Hồng- cán bộ Công an huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Dành tặng 20 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, 200 áo ấm, 200 đôi dép, 200 mũ len, khăn len… cho các cháu học sinh; tặng 1 tủ cấp đông, 1 máy bơm nước cho trường mầm non và tiểu học; tặng 100 áo ấm, 100 đôi giày vải, 10 thùng quần áo mới cho Đoàn Thanh niên xã Nam Quang. Đoàn Thanh niên nhà trường cũng đã phối hợp với các đơn vị trong nhà trường nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh Hùng - Nguyễn Thị Xót tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai...

Trường Đại học PCCC tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên - Ảnh minh hoạ 2
Đại diện Đoàn Thanh niên Bộ Công an trao quyết định công nhận Thanh niên Công an tiêu biểu Toàn quốc năm 2019

Cũng tại Hội nghị, đại diện Đoàn thanh niên Bộ Công an, Ban Giám Hiệu trường Đại học PCCC và Ban chấp hành Đoàn thanh niên nhà trường đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ, quyết định công nhận thanh niên Công an tiêu biểu toàn quốc năm 2019 và các quyết định khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn.

Trường Đại học PCCC tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên - Ảnh minh hoạ 3
Lãnh đạo Trường Đại học PCCC trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu
 

Tác giả: Huyền Thanh

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây