Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://conganbackan.vn


Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm công tác bảo tàng truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân

Nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) và hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập QĐND, ngày 22-11, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam năm 2019 với các hoạt động tham quan thực tế và Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm công tác bảo tàng truyền thống tại Trại giam Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong những năm qua, hoạt động phối hợp giữa QĐND và CAND luôn được lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quan tâm chỉ đạo; các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc 2 Bộ đã triển khai nhiều nội dung, chương trình phối hợp, qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.
Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm công tác  bảo tàng truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân
Buổi tọa đàm góp phần tăng cường sự gắn kết, hiệp đồng tương trợ trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị...

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã có những tham luận, trao đổi kinh nghiệm để làm rõ một số kết quả trong công tác bảo tàng và bảo tồn di sản văn hóa quân sự; kết quả nổi bật công tác bảo tàng truyền thống CAND năm 2018-2019 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; cũng như kết quả công tác bảo tàng truyền thống của Trại giam Vĩnh Quang trong thời gian qua…

Được biết, buổi tọa đàm được tổ chức còn nhằm mục đích tuyên truyền về di sản văn hóa CAND và di sản văn hóa quân sự, qua đó nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ, đặc biệt là thế hệ trẻ trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Mặt khác, thông qua tọa đàm trao đổi kinh nghiệm công tác bảo tàng truyền thống, góp phần tăng cường sự gắn kết, hiệp đồng tương trợ trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống của các đơn vị chức năng thuộc QĐND và CAND; đồng thời đẩy mạnh hoạt động phối hợp, trao đổi kinh nghiệm giữa các bảo tàng, khu di tích lực lượng vũ trang nhân dân, qua đó nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa quân sự và di sản văn hóa CAND – những bộ phận quan trọng hợp thành di sản văn hóa dân tộc.


Tác giả: M.Hiền - T.Vy

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây