Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://conganbackan.vn


Những hoạt động đầu tiên của 3 sĩ quan CAND Việt Nam tại Nam Sudan

Sau khi rời Việt Nam, 3 sĩ quan CAND tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên Hợp quốc (LHQ) tại Nam Sudan gồm Đại tá Lê Quốc Huy; Trung tá Vũ Việt Hùng và Trung tá Lương Thị Trà Vinh đã có những hoạt động đầu tiên tại quốc gia châu Phi này.

Theo đó, nhóm cán bộ CAND Việt Nam đã quá cảnh qua Dubai (UAE) trước khi tới thủ đô Juba của Nam Sudan. Tại đây, cả ba sĩ quan CAND đều sẽ trải qua một khóa tập huấn trước khi bắt tay vào nhiệm vụ mới.

20221017-1.jpg -0
Đại tá Lê Quốc Huy, Trung tá Lương Thị Trà Vinh và Trung tá Vũ Việt Hùng căn cứ Tomping (Juba, Nam Sudan). Ảnh chụp ngày 17/10/2022.

Trung tá Vũ Việt Hùng một trong ba cán bộ cho biết, lớp tập huấn này diễn ra tại căn cứ Tomping của Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan (UNMISS). Khóa tập huấn đầu vào (induction training) kéo dài trong 2 tuần gồm cả phần kiểm tra kỹ năng lái xe. 

20221016-310464730_666970388359205_1512600210270690289_n.jpg -0
Trước đó cả 3 sĩ quan CAND Việt Nam đã trải qua một chuyến bay dài từ Việt Nam tới Nam Sudan. Trong ảnh, 3 sĩ quan CAND Việt Nam tại cổng căn cứ Tomping của Phái bộ gìn giữ hoà bình LHQ tại Nam Sudan.

Trước đó vào ngày 10/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan Công an là Đại tá Lê Quốc Huy; Trung tá Vũ Việt Hùng và Trung tá Lương Thị Trà Vinh đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng 3 sĩ quan.

Đến nay, Bộ Công an đã có 8 sĩ quan được LHQ kiểm tra và đạt các yêu cầu về tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình gồm 1 sĩ quan trúng tuyển thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở LHQ, 7 sĩ quan tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ  gìn giữ hoà bình LHQ tại Nam Sudan.

20221016-311299907_481722530554624_4513246118152672054_n.jpg -0
Tại căn cứ này, 3 sĩ quan CAND sẽ trải qua một khóa tập huấn do LHQ tổ chức.
20221017-2-2.jpg -0
Theo Trung tá Vũ Việt Hùng (ngoài cùng bên trái) cho biết, họ tham gia lớp tập huấn ngay sau khi tới Nam Sudan.
20221017-5.jpg -0
Khóa tập huấn đầu vào (induction training) kéo dài trong 2 tuần gồm cả phần kiểm tra kỹ năng lái xe.
20221017-6.jpg -0
Đại tá Lê Quốc Huy cùng các cán bộ UNMISS tại căn cứ Tomping.
20221017-8.jpg -0
Trung tá Lương Thị Trà Vinh cho biết, Nam Sudan sẽ tổ chức một cuộc bầu cử vào năm 2023, và một trong những nhiệm vụ của UNMISS là hỗ trợ quốc gia này tổ chức thành công sự kiện trên. Ảnh chụp ngày 17/10.

Nguồn tin: cand.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây