Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://conganbackan.vn


Lãnh đạo Bộ Công an tri ân gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), ngày 14-7, Đoàn công tác của Bộ Công an, do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đến tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng của huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng). Thăm và làm việc với Cơ sở giáo dục bắt buộc Cồn Cát và Công an huyện Cù Lao Dung.

Tham gia đoàn công tác còn có lãnh đạo các Tổng cục, Văn phòng Bộ Công an; lãnh đạo Cụm thi đua số 8 (thuộc Tổng cục VIII) và nhà hảo tâm...

Trước khi làm việc với các đơn vị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn Công tác đã đến thăm hỏi, động viên, tri ân và tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng của huyện Cù Lao Dung; gia đình liệt sỹ Thái Văn Hoài (ở thị trấn Cù Lao Dung), nguyên Trưởng Ban an ninh huyện Long Phú (Sóc Trăng, hy sinh năm 1972); gia đình liệt sỹ Dương Thành Nghĩa (ở xã An Thạnh Nhất), nguyên Trưởng Ban an ninh huyện Long Phú (Sóc Trăng, hy sinh năm 1974); thăm hỏi, tặng quà ông Lương Văn Răng (ngụ xã An Thạnh Nhất), nguyên Trưởng Công an huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng, là thương binh); tặng quà cán bộ Công an là con liệt sỹ của Cụm thi đua số 8 (Tổng cục VIII)… 

Lãnh đạo Bộ Công an tri ân gia đình chính sách
Lãnh đạo Bộ Công an tri ân gia đình chính sách - Ảnh minh hoạ 2
Lãnh đạo Bộ Công an tri ân gia đình chính sách - Ảnh minh hoạ 3
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, thăm hỏi, tri ân và tặng quà thân nhân liệt sỹ, thương binh lực lượng CAND của huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng). 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn gửi lời chúc sức khỏe tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn chân thành về những đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách. 

Lãnh đạo Bộ Công an tri ân gia đình chính sách - Ảnh minh hoạ 4
Lãnh đạo Bộ Công an tri ân gia đình chính sách - Ảnh minh hoạ 5
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, thăm hỏi, tri ân và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sỹ của huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng). 

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng bày tỏ niềm tự hào khi các đồng chí là thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, nhiều đồng chí đang giữ những vị trí chủ chốt của ngành Công an. 

Trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng mong muốn các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sỹ phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, tiếp tục cống hiến, có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng đất nước nói chung và ngành Công an nói riêng.

Lãnh đạo Bộ Công an tri ân gia đình chính sách - Ảnh minh hoạ 6
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, cùng đoàn công tác, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân liệt sỹ.
Lãnh đạo Bộ Công an tri ân gia đình chính sách - Ảnh minh hoạ 7
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, bày tỏ lòng biết ơn chân thành về những đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sỹ, thương binh, gia đình chính sách... 

Phát biểu tại buổi làm việc với Công an huyện Cù Lao Dung, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, biểu dương kết quả công tác mà Công an huyện đạt được thời gian qua. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chân thành cảm ơn Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành và nhân dân huyện Cù lao Dung đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp giúp đỡ Công an huyện Cù Lao Dung và Cơ sở giáo dục bắt buộc Cồn Cát trong thời gian qua và mong rằng, tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, sự phối hợp giúp đỡ của đồng chí, đồng bào trong huyện thời gian tới. 

Lãnh đạo Bộ Công an tri ân gia đình chính sách - Ảnh minh hoạ 8
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, tặng quà các cán bộ Công an Cụm thi đua số 8 (Tổng cục VIII) là con liệt sỹ. 

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới đặt ra cho lực lượng CAND nói chung, Công an huyện Cù Lao Dung nói riêng đòi hỏi mỗi CBCS cần đề cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao. 

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm; giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm và địa bàn trọng điểm...

Lãnh đạo Bộ Công an tri ân gia đình chính sách - Ảnh minh hoạ 9
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, phát biểu tại buổi làm việc với Cơ sở giáo dục bắt buộc Cồn Cát, đóng trên địa bàn huyện Cù Lao Dung. 

Đối với Cơ sở giáo dục bắt buộc Cồn Cát, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu CBCS Cơ sở giáo dục bắt buộc Cồn Cát tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục; thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách, pháp luật đối với các đối tượng, giúp họ chấp hành tốt các quy định pháp luật. 

Lãnh đạo Bộ Công an tri ân gia đình chính sách - Ảnh minh hoạ 10
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, phát biểu tại buổi làm việc với Công an huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng)

Lãnh đạo, chỉ huy trong đơn vị phải chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định đối với các trường hợp có hành vi tiêu cực, móc nối với đối tượng. 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ CBCS, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo chỉ huy thực sự gương mẫu, tiêu biểu về mọi mặt, có đủ trình độ, đủ uy tín, năng lực xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất. Đẩy mạnh phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực… 

Tác giả: Văn Đức

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây