Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://conganbackan.vn


Đảm bảo yên bình cho thành phố Tuy Hòa phát triển

Để góp phần đổi mới và phát triển diện mạo vùng đất này, những năm qua, Công an TP Tuy Hòa đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp...


Để góp phần đổi mới và phát triển diện mạo vùng đất này, những năm qua, Công an TP Tuy Hòa đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm ổn định ANTT.

Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn – Trưởng Công an TP Tuy Hòa cho biết: “Xác định người dân là điểm tựa để lực lượng Công an thực thi hiệu quả nhiệm vụ được giao, nên ngoài việc thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng vững chắc phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân rộng những điển hình, mô hình ANTT hoạt động hiệu quả, chúng tôi luôn nâng cao nhận thức trách nhiệm giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính về trật tự xã hội cho người dân, kịp thời xử lý các nguồn tin về tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật”.

Trong năm 2020, Công an TP Tuy Hòa kiềm chế, giảm thiểu 2,53% số vụ phạm pháp về TTXH so với năm trước, điều tra làm rõ 123 vụ, đạt 79,9%; khởi tố 5 vụ án về kinh tế gồm 3 bị can; 15 vụ án về ma túy gồm 23 bị can…

Thượng tá Lê Minh Hải – Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa chia sẻ: “Quân ít, việc nhiều, nên các trinh sát, điều tra viên hình sự, ma túy, kinh tế đều tất bật ngày đêm. Điều đáng mừng là anh em luôn đoàn kết, năng động, bản lĩnh và tinh thông nghiệp vụ nên hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm nâng cao”. Gần đây nhất, vào ngày 18/12/2020, một mũi trinh sát hình sự vây bắt quả tang 6 đối tượng trong nhóm cưỡng đoạt tài sản của người mua phế liệu tại một dự án Condotel ở đường Hùng Vương, phường 7, TP Tuy Hòa, do Văn Đình Cường, biệt danh Cường “Zét” (SN 1990), trú ở xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, cầm đầu.

Ngoài tang vật 30 triệu đồng 3 con dao, 1 mã tấu, 1 bình xịt hơi cay, 1 xe máy và 1 ôtô, Công an TP Tuy Hòa còn đấu tranh làm rõ thêm hai vụ cưỡng đoạt 25 triệu đồng. Nói đến án truy xét, Thượng tá Hải cho biết: “Giữa tháng 8-2020, bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy, trú ở xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, đến nhà bà Lê Thị Hằng ở xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, nhờ liên hệ một phụ nữ tên Lanh để làm “sổ đỏ” thửa đất mới mua.

Vài ngày sau đó, bà Thúy nhận được điện thoại cô gái tự xưng tên Lanh, đòi tiền “lót tay” để làm “sổ đỏ”. Người này cung cấp số điện thoại một nhân viên Công ty Ship nhanh Tuy Hòa để bà Thúy nhiều lần chuyển tiền “lót tay” 450 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Sau hơn một tuần truy xét, giữa tháng 9/2020, các trinh sát đã bắt giữ Nguyễn Thị Tuyết Quyền (SN 1997), trú ở thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa. Quyền nghe “lỏm” cuộc trao đổi giữa mẹ ruột là bà Hằng với bà Thúy nên mạo danh người tên Lanh để giở chiêu lừa đảo”.

Trước đó, vào cuối tháng 4-2020, Trương Thái Hậu (SN 1987), trú ở 126 Lê Lợi, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn (Bình Định) mạo tên Nguyễn Hồng Phát, trú ở phường 7, TP Tuy Hòa, để mua 5 iPhone với tổng trị giá 155,5 triệu đồng qua trang thương mại điện tử Lazada Việt Nam. Khi nhân viên Chi nhánh Công ty CP dịch vụ giao hàng nhanh tại Phú Yên liên lạc, Hậu “điều” nhân viên này đến một khách sạn ở phường 5, TP Tuy Hòa để nhận hàng rồi kiếm cớ vào phòng lưu trú lấy tiền thanh toán để “chuồn” ra cửa sau tẩu thoát nhưng đã bị một mũi trinh sát hình sự vây bắt.

Mở rộng điều tra, Công an phát hiện Hậu từng bị TAND quận 3, TP Hồ Chí Minh xử phạt 3 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, TAND tỉnh Bình Định xử phạt 5 năm tù về tội cướp giật tài sản. Trước khi bị bắt tại Phú Yên, Hậu đã gây ra hai vụ lừa đảo chiếm đoạt yến sào, điện thoại, máy tính… tại Bình Định, có tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Tiếp đó, vào cuối tháng 8/2020, một gã thanh niên dò tìm trên mạng “chotot.com” rồi liên hệ anh Lê Hồng Phong, trú ở phường 5, TP Tuy Hòa, để mua xe máy Honda CB 1100 với giá 125 triệu đồng. Sau khi dàn cảnh nhờ người xem xe, gã khách xin chạy thử rồi “chuồn” mất. Sau 4 ngày đêm vào TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Long An truy nóng, các trinh sát đã xác định kẻ lừa đảo là Trần Văn Thống (SN 1993), trú ở ấp Hòa Bình, xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang).

Điều bất ngờ là khi bắt, khám xét nơi ở của Thống tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh), lực lượng Công an không chỉ thu giữ Honda CB 1100, mà còn phát hiện 4 xe máy đắt tiền và 1 xe ôtô không rõ nguồn gốc…

Bên cạnh hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, năm 2020, Công an TP Tuy Hòa đã kéo giảm tai nạn giao thông cả ba tiêu chí; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được chú trọng tăng cường, bảo đảm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không để xảy ra sai phạm phải xử lý kỷ luật; 4 tập thể, 9 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020, 70 lượt tập thể và 212 lượt cá nhân được các ngành, cấp khen thưởng. Đặc biệt, năm 2020, Công an TP Tuy Hòa được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây