Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://conganbackan.vn


Cục Truyền thông CAND gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, điện ảnh Trung ương

Ngày 14-9, tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND) gặp mặt lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, xuất bản, điện ảnh Trung ương.

Dự buổi gặp, về phía các cơ quan báo chí, xuất bản, điện ảnh Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lâm Khiết Tường, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; lãnh đạo các Vụ, Cục Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông...

Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục truyền thông CAND đồng chủ trì buổi gặp mặt.

Cục Truyền thông CAND gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, điện ảnh Trung ương
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cục Truyền thông CAND là đơn vị trực thuộc Bộ trưởng, được hợp nhất từ 3 đơn vị Báo CAND; Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND và Nhà Xuất bản CAND trước đây.

Cục Truyền thông CAND là cơ quan ngôn luận, xuất bản, tuyên truyền về nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND; giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thống nhất quản lý, chỉ đạo công tác báo chí, xuất bản trong CAND.

Cục Truyền thông CAND gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, điện ảnh Trung ương - Ảnh minh hoạ 2
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp, thay mặt lãnh đạo Cục Truyền thông CAND, Thiếu tướng Mai Văn Hà cho biết, theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Cokng an, Cục Truyền thông CAND có 10 đầu mối trực thuộc, với  5 lĩnh vực hoạt động chính: Báo, Truyền hình, Xuất bản, Phát thanh và Điện ảnh.

Báo CAND được xác định là một trong 6 cơ quan truyền thông đa phương tiện, hiện có 6 ấn phẩm báo in và 1 báo điện tử, với số lượng phát hành và số lượng độc giả rất lớn, luôn khẳng định được uy tín, thương hiệu và vị thế của mình trong làng báo chí cách mạng Việt Nam. Đặc biệt Báo CAND là một trong những cơ quan báo chí chủ công, xung kích, có nhiều bài viết chính luận sắc bén, kịp thời đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch.

Kênh Truyền hình CAND (ANTV) được Bộ Thông tin và Truyền thông xác định là 1 trong 7 kênh tuyên truyền nhiệm vụ chính trị thiết yếu quốc gia. Các chương trình luôn bám sát định hướng tuyên truyền, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng theo hướng truyền thông hiện đại và hiện có chỉ số khán giả người xem đứng vị trí top 5 ở khu vực phía Bắc, top 15 tại khu vực phía Nam trong gần 200 kênh truyền hình của cả nước.

Nhà Xuất bản CAND đang đứng top 5 các nhà xuất bản trong nước; trung bình xuất bản trên 300 đầu sách/năm. Những năm gần đây, Nhà Xuất bản CAND tăng cường mở trại sáng tác, tổ chức các cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện, ký về đề tài “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” nhận được hàng trăm tác phẩm có chất lượng cao.

Phát thanh CAND là đơn vị có bề dày truyền thống, không ngừng đổi mới, sản xuất nhiều chương trình, hấp dẫn, một số chương trình đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng thính giả như: Câu chuyện cảnh giác truyền thanh, chương trình phát sóng trực tiếp “Tiêu điểm an ninh trật tự”. 

Điện ảnh CAND đang nỗ lực cố gắng, tìm hướng đi mới trong bối cảnh khó khăn chung của điện ảnh Việt Nam. Hiện Điện ảnh CAND đang tập trung sản xuất các thể loại phim tài liệu, các chương trình chuyên biệt, phim sitcom.... về đề tài an ninh trật tự phát sóng trên truyền hình. 

Thời gian tới, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, cả về môi trường cạnh tranh và điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhưng với vị thế mới, khí thế mới, động lực mới, Thiếu tướng Mai Văn Hà khẳng định toàn thể cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên của Cục sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tin tưởng, giao phó...

Cục Truyền thông CAND gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, điện ảnh Trung ương - Ảnh minh hoạ 3
Thiếu tướng Mai Văn Hà phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương, ghi nhận nỗ lực của Cục Truyền thông CAND là một đơn vị đi đầu về thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; gương người tốt việc tốt. Bộ Công an là đơn vị đi đầu trong thực hiện đề an quy hoạch về báo chí, xuất bản của Trung ương.

Cục Truyền thông CAND gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, điện ảnh Trung ương - Ảnh minh hoạ 4
Cục Truyền thông CAND gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, điện ảnh Trung ương - Ảnh minh hoạ 5
Quang cảnh cuộc gặp mặt.

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng phát biểu chia sẻ những cơ hội, thời cơ và thách thức về công tác báo chí truyền thông, xuất bản trong thời đại bùng nổ hóa thông tin, đặc biệt là cuộc cách mạng 4.0. Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, trước thách thức với hoạt động báo chí truyền thống, báo chí càng phải thể hiện được dòng chảy chính của xã hội, biểu dương cái tốt, ngăn chặn cái xấu. Sắp tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý nội dung số của báo chí...

Hiện nay, báo chí có sức mạnh lớn, tạo niềm tin, sự đồng thuận, sự ổn định xã hội và được Trung ương đánh giá cao. "Với việc các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền hình CAND quy về một mối sẽ tạo sức mạnh lớn", đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Cục Truyền thông CAND gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, điện ảnh Trung ương - Ảnh minh hoạ 6
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Với tổ chức mới, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Cục Truyền thông CAND phải nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của công tác báo chí, xuất bản, điện ảnh nói chung và với sự phát triển của lực lượng CAND nói riêng. 

Đặc biệt là trong bối cảnh tình hình hiện nay tác động đến nền báo chí, xuất bản ở nhiều chiều khác nhau, Cục Truyền thông CAND cần chủ động tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong việc chỉ đạo, ban hành chủ trương, chính sách trên cơ sở đảm bảo những quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, Cục Truyền thông CAND phải đảm bảo quản lý tốt, tham mưu tốt, sử dụng tốt, đưa hoạt động của báo, truyền hình, phát thanh, điện ảnh và xuất bản CAND ngày càng phát triển, phong phú, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán giả, nhân dân, trở thành công cụ sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, tích cực góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cán bộ, chiến sĩ Cục Truyền thông CAND cần tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, truyền thông, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng môi trường làm việc và tìm kiếm giải pháp an ninh truyền thông hiệu quả để xây dựng Kênh Truyền hình, Điện ảnh, Báo, Nhà Xuất bản CAND đổi mới, phát triển; mở rộng kênh phát hành, tập trung phát triển công tác phát hành báo điện tử, sách điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin.

Đồng thời, Cục Truyền thông CAND còn cần phải tăng cường phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương, với các cơ quan hữu quan của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Nhà báo, Hội Xuất bản,... để nắm bắt thông tin, định hướng xây dựng chương trình công tác, kế hoạch sản xuất đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao.


Tác giả: Vũ Linh

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây